Sáng 10-5, Ph. đi chơi và trượt té xuống ao nước sâu khoảng 1,5 mét. Khoảng 5 phút, em được người xung quanh vớt lên và sau một hồi “xốc nước”, em được đưa đến bệnh viện quận. Sau đó, em được chuyển lên BVNĐ 1 trong tình trạng khó thở, tím tái, thở co kéo.
BS Nguyễn Minh Tiến, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết các chẩn đoán cận lâm sàng cho thấy Ph. bị thiếu oxy máu nặng, cả 2 phế trường bị thâm nhiễm, tổn thương nặng dạng hội chứng nguy kịch hô hấp cấp. Ngay lập tức em được chuyển khoa Hồi sức hỗ trợ hô hấp, điều chỉnh nước điện giải, toan kiềm và điều trị viêm phổi hít và rất mừng là em Ph. đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Tình trạng của Ph. cải thiện dần và có tiên lượng tốt.
BS Tiến lưu ý phụ huynh khi trẻ bị ngạt nước, cần cấp cứu ngưng thở, ngưng tim tại hiện trường đúng cách, tránh mất thời gian cho việc “xốc nước”, có thể… gây thiếu oxy não và có thể ảnh hưởng xấu đến tính mạng của trẻ. Phụ huynh cũng cần trông nom con em cẩn thận, nhất là trong dịp hè, để các em được vui chơi trong điều kiện an toàn...