xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng: Một thợ cắt tóc nữ dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng

B.Vân- H. Dũng

(NLĐO) - Đà Nẵng phát thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca bệnh Covid-19 nữ ở Tiệm cắt tóc Thanh Hương (278 Nguyễn Phước Nguyên, phường An Khê, quận Thanh Khê).

Tối ngày 13-7, thành phố Đà Nẵng phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2, trong đó có một ca trong cộng đồng.

Theo đó, ca trong cộng đồng là bệnh nhân T.T.M.P, thợ cắt tóc nữ ở Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê. BN khai không rời khỏi Đà Nẵng lâu nay, chỉ ở nhà mở Tiệm cắt tóc, không có thợ phụ. Ngày 13-7, khoảng 13 giờ 30, BN đến khám tại BV Tâm Trí, được test nhanh dương tính với SAR-CoV-2. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR.

Đà Nẵng: Một thợ cắt tóc nữ dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng - Ảnh 1.

Thông báo tìm người liên quan bệnh nhân P.

Trường hợp thứ 2, BN tên là V.Đ.K, kỹ sư dầu khí, từ TP HCM đến thành phố Đà Nẵng ngày 13-6 để làm việc tại giàn khoan PVD6, Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam (ngoài khơi biển Đà Nẵng). BN được cách ly tại KS Seven Sea, 150 Võ Nguyên Giáp từ ngày 13-6 đến 4-7, kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày: 14, 20, 27 -6 và ngày 3-7. Sau khi hết thời hạn 21 ngày cách ly tập trung, theo quy định phải tiếp tục theo dõi sức khỏe, tự cách ly thêm 7 ngày nữa, xét nghiệm vào ngày thứ 7. Vì vậy, BN liên hệ xin tiếp tục ở lại cách ly tại khách sạn Seven Sea thêm 7 ngày nữa. Kết quả Âm tính với SARS-CoV-2 ngày 11-7. Ngày 12-7, BN rời khỏi khách sạn Seven Sea đến lưu trú tại khách sạn Petro 07 Quang Trung. Ngày 13-7, BN đến Phòng khám Family Medical lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để chuẩn bị ra giàn khoan ngoài khơi Đà Nẵng làm việc vào ngày 14-7. Phòng khám Family Medical gửi mẫu đến Phòng khám Thiện Nhân xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR.Từ ngày 13- 6 đến 13-7, trong suốt quá trình từ TP HCM đến thành phố Đà Nẵng, cách ly tại khách sạn, hoàn thành cách ly, đến khách sạn Petro và xét nghiệm tại Phòng khám Family Medical, BN đều đi cùng 1 người đồng nghiệp, kết quả xét nghiệm người đồng nghiệp này âm tính với SARS-CoV-2.

Tối cùng ngày, UBND phường An Khê phát thông báo về việc tìm người liên quan đến ca bệnh Covid-19 nữ ở Tiệm cắt tóc Thanh Hương (278 Nguyễn Phước Nguyên), trong thời gian từ ngày 30-6 đến 13 giờ 30 ngày 13-7 khẩn trương liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Liên quan đến bệnh nhân T.T.M.P., Sở y tế Đà Nẵng cung cấp thêm những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân P, như Ngày 9 và 10-7, 6 giờ30 – 7 giờ00 (Chợ Nguyễn Phước Nguyên); 8giờ sáng ngày 13-7 (Tiệm bánh mì đối diện 278 Nguyễn Phước Nguyên)

Đối với bệnh nhân V.Đ.K, lưu ý những ai từng đến các địa điểm khung giờ sau: 18giờ30 ngày 12-7 – 14giờ 00 ngày 13-7 (Khách sạn Petro Hotel - 07, đường Quang Trung, Hải Châu); 18 giờ30 – 20giờ ngày 12-7(Tiệm tóc 30 Shine, số 345 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu); 20giờ – 20giờ20 ngày 12-7(Cơm gà A.Hải đường Thái Phiên, Hải Châu); 8giờ 40-8giờ 45 ngày 13-7(Tiệm tóc 30 Shine, số 345 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu).

Đà Nẵng: Một thợ cắt tóc nữ dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng - Ảnh 2.

Lấy mẫu xét nghiệm người liên quan ca bệnh là nhân viên Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang

Trước đó, chiều cùng ngày, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã công bố các địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Cụ thể gồm:

Khoảng 5 giờ 30 ngày 1 đến ngày 5-7 tại chợ Bình Hòa - đường Nguyễn Duy, sau lưng Bệnh viện Tâm Trí. Sáng 10-7 tại chợ Hòa Châu - huyện Hòa Vang (hàng đậu khuôn, hàng rau phía bên trái cổng đi vào chợ, hàng bún tươi, hàng gia vị).

Chiều 10-7 tại chợ Lệ Trạch - huyện Hòa Vang (quầy trái cây chị Ánh, quầy trầu cau chị Anh, quầy rau sống chị Bé Danh, gửi xe chị Kim Liên) và quầy tạp hóa bà Hằng ở thôn Giáng Đông- Hòa Châu. Ngày 11-7 tại quầy trái cây chị Quýt - chợ Lệ Trạch.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đề nghị những ai có liên quan đến các địa điểm trên lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Trong ngày 13-7, TP Đà Nẵng ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 mới. Bệnh nhân là nhân viên Chi cục Thuế khu vực Cẩm Lệ - Hòa Vang có tham dự tập huấn cùng F0 là nhân viên Chi cục thuế Thanh Khê - Liên Chiểu tại Cục thuế TP. Ngày 12-7, bệnh nhân này được lấy mẫu chùm tại cơ quan sau đó về nhà. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân được thông báo xuống cơ quan để lấy mẫu lẻ làm xét nghiệm lại và cách ly tại cơ quan.

Như vậy đến hiện tại, 2 chi cục thuế tại Đà Nẵng đã ghi nhận tổng cộng 5 ca mắc Covid-19 kể từ ca bệnh đầu tiên là nữ nhân viên Chi cục thuế Thanh Khê - Liên Chiểu (F1 của bệnh nhân 29187 - trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) phát hiện mắc bệnh ngày 11-7.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo