xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đà Nẵng thêm 79 ca Covid-19, có 50 ca liên quan chợ đầu mối Hòa Cường

B.Vân- Q. Tám

(NLĐO) - Tại Thừa Thiên- Huế, 6 người trong một gia đình nghi nhiễm Covid-19, đi đến nhiều đám giỗ.

Ngày 15-8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 79 ca mắc Covid-19. Trong đó có 33 ca đã cách ly tập trung, 34 ca cách ly tại nhà, 3 ca trong khu phong tỏa, 9 ca còn lại phát hiện trong cộng đồng gồm: 3 ca là tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường, 1 ca có triệu chứng đến khám tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ - có ba mẹ bán ở chợ đầu mối, 1 ca có triệu chứng đến khám tại Bệnh viện Tâm Trí (chưa rõ nguồn lây), 1 ca khám tại Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn (chưa rõ nguồn lây) và 3 ca lấy mẫu diện rộng phường An Hải Đông (chưa rõ nguồn lây).

Đà Nẵng thêm 79 ca Covid-19, có 50 ca liên quan chợ đầu mối Hòa Cường - Ảnh 1.

Đà Nẵng sẽ tận dụng 7 ngày tới để tăng tốc truy vết, xét nghiệm

Chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường ghi nhận 50 ca gồm 15 ca là F1, 3 ca trong khu phong tỏa, 29 tiểu thương đã cách ly tại nhà, 3 ca có triệu chứng tự đi khám.

Hiện chuỗi lây nhiễm này đã ghi nhận 137 ca trong đó có 107 ca là tiểu thương của chợ, đang được đánh giá có nguy cơ rất cao.

Từ ngày 10-7 đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 1.779 ca Covid-19, hiện đang điều trị cho 1.129 ca. Trong ngày 15-8, tại Bệnh viện Phổi ghi nhận 1 ca mắc Covid-19 tử vong. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 16-8, TP Đà Nẵng sẽ thực hiện dừng tất cả các hoạt động, ai ở đâu ở đó trong 7 ngày để tăng tốc truy vết và xét nghiệm.

Thừa Thiên - Huế: 6 người trong một gia đình nghi nhiễm Covid-19, đến nhiều đám giỗ

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế chiều 15-8 đã phát đi thông báo khẩn tìm người liên quan đến chùm 6 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan đến trường hợp P.T.T.T. (SN 2000) tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc).

Vào ngày 24-7, T. đi xe máy từ TP Đà Nẵng về tỉnh Thừa Thiên - Huế, rồi được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 9-8, T. hoàn thành cách ly và trở về địa phương. Các trường hợp nghi nhiễm khác vì tiếp xúc gần với chị T, gồm cha chị T. là ông P.R. (SN 1970), cháu P.V.H. (SN 2010), cháu P.V.C. (SN 2012), chị N.T.P. (SN 1995) và cháu L.K.T.K. (SN 2021).

6 người trong một gia đình nghi nhiễm Covid-19, đến nhiều đám giỗ - Ảnh 1.

Thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy thực hiện theo Chỉ thị 16

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế để nghị tất cả những người từng đến các địa điểm và thời gian sau khẩn trương liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế.

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 11-8, đến quán ăn vặt Na Nô (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc); ngày 12-8, đến đám giỗ tại thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy); ngày 14-8, đám giỗ tại thôn Phú Cường Xuyên (xã Lộc Thủy).

Vào sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, đã bị huyện Phú Lộc ra quyết định tạm đình chỉ công tác từ 0 giờ ngày 15-8 đến hết ngày 29-8 vì chỉ đạo công tác giám sát y tế tại nhà các trường hợp sau cách ly tập trung không nghiêm, để xảy ra nguy cơ lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có thông báo thực hiện giãn cách xã hội đối với xã Lộc Thủy từ 6 giờ ngày 15-8 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời đối với thôn Phước Hưng và thôn Phú Cường Xuyên, xã Lộc Thủy từ 6 giờ ngày 15-8 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng cho đến khi có thông báo mới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo