xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đau lòng tai nạn trẻ em

Bài và ảnh: NGUYỄN THẠNH

Sự lơ là, bất cẩn của người lớn đã khiến không ít trẻ nhỏ phải mang thương tật suốt đời, thậm chí tử vong

Gần đây, các bệnh viện (BV) tại TP HCM đã liên tục tiếp nhận cấp cứu các trường hợp trẻ bị tai nạn thương tâm. Chưa bao giờ trẻ bị tai nạn dồn dập như giai đoạn này.

Nuốt đinh, uống nhầm hóa chất...

Mới đây, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã tiếp nhận khá nhiều ca tai nạn trẻ em, điển hình là bé P.T.T (19 tháng, ngụ tại Cà Mau) nuốt phải đinh vít dài 4,5 cm làm mắc kẹt và tổn thương ruột non. Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi để lấy dị vật ra và cháu bé hồi phục tốt. Trong tháng 10 vừa qua, Khoa Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật tạo hình của BV này cũng tiếp nhận 2 ca trẻ bị chó cắn nặng nề (1 trai, 1 gái, cách nhau gần 3 tuần), mỗi ca phải khâu trên dưới 200 mũi và đều do chó nuôi trong nhà tấn công.

Một ca khác uống nhầm hóa chất cũng vừa được BV này tiếp nhận cứu chữa. Bé P.T.M.L (4 tuổi, ngụ Đồng Tháp) được mẹ chở đi ăn đám giỗ. Sau khi chơi đùa với đám bạn, bé gái khát nước chạy lại chỗ người lớn đang làm bánh, cầm chai ngửa cổ uống. Không ngờ trong chai này chứa nước tro tàu công nghiệp nên bé gái ho sặc sụa, bỏng rát cổ họng. Tại BV, bé được xác định bị bỏng thực quản độ II, chất kiềm đã ăn sâu vào thực quản hình thành sẹo, gây hẹp thực quản khiến em không nuốt được thức ăn và đối diện nguy cơ sẹo hẹp gây dính thực quản có thể tử vong do suy kiệt vì đau đớn và không ăn uống được.

 

Trẻ té lầu được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị
Trẻ té lầu được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị

 

Theo BS Đặng Hoàng Sơn, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng BV Nhi Đồng 1, trung bình mỗi năm nơi đây tiếp nhận khoảng 20 trường hợp uống nhầm hóa chất. Nhiều trường hợp bị bỏng nặng, thực quản hẹp khít không thể nong được, bác sĩ đã buộc phải cắt bỏ và dùng ruột già để tái tạo thực quản mới. Trong các tình huống tai nạn, thường là do trẻ uống phải hóa chất người lớn đựng trong chai nước giải khát.

Trước đó chưa lâu, BV Chợ Rẫy cũng tiếp nhận cứu chữa bé trai P.T.T.L (2 tuổi, ngụ TP HCM) bị té lầu. Mới sáng, cha bé L. vừa đưa đứa con gái lớn (học lớp 5) xuống tới đất để đi học thì nghe tiếng “bịch” phát ra sau lưng. Giật mình quay lại thì thấy đứa con trai út nằm bất động do vừa rơi từ tầng 2 xuống. Tai nạn xảy ra trong lúc nhà anh có 2 người giúp việc. BS Nguyễn Thị Thu Thảo, Khoa Hồi sức ngoại thần kinh BV Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, gãy xương đùi trái, bể sọ trán phải, xuất huyết não...

BV cũng thường tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ té lầu tương tự do sự bất cẩn ở người lớn.

Người lớn vô tình... tiếp tay

Các chuyên gia cho biết có hàng chục loại tai nạn dễ gặp nhất với trẻ nhỏ như: chết đuối, ngộ độc, phỏng lửa, nước sôi, điện giật, nuốt dị vật... Sự lơ là, chủ quan của người lớn cũng là nguyên nhân “tiếp tay” cho tai nạn. Như tại BV Nhi Đồng 2 mới đây, một bé trai 3 tháng tuổi (ngụ Đắk Lắk) đã nhập viện trong tình trạng bị dị vật bít đường ăn. Trong lúc đang chơi, người anh 2 tuổi của bé nhét luôn dị vật vào miệng đứa em. Các bác sĩ đã phải nội soi cấp cứu và dị vật được gắp ra là chiếc công tắc cùng cục pin điện tử.  Qua trường hợp này, các bậc phụ huynh thêm một lần nữa được cảnh báo về nguy cơ của các loại đồ chơi, thức ăn có kích thước nhỏ. Các bé có thể nhét vào mũi, tai; đưa vào họng của mình hoặc của các bạn nhỏ khác.

Theo Sở Y tế TP HCM, mỗi năm, tai nạn thương tích cướp đi sinh mạng của khoảng 250-300 trẻ em trong độ tuổi từ 1-14. Chỉ vì 1 phút chủ quan của người lớn đã dẫn đến nhiều tai nạn đau lòng. Chỉ riêng BV Nhi Đồng 1 mỗi năm tiếp nhận cấp cứu cho khoảng 1.200 ca trẻ bị tai nạn.

BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc BV Nhi Đồng 1, khuyến cáo người lớn cần có sự quan tâm, chăm sóc, giám sát con em, tạo ra một không gian chơi đùa an toàn cho trẻ. Tránh để trẻ chơi gần những nơi nguy hiểm, tiếp cận những vật sắc nhọn, hóa chất, lửa, điện... “Trẻ bị nạn tuy được cứu sống nhưng có những trường hợp có thể để lại những di chứng suốt đời, ảnh hưởng đến chất lượng sống, tương lai của trẻ sau này” - BS Tiến nhấn mạnh.  

 

Bé 10 tháng tuổi ngã vào xô nước xuất viện

Sáng 10-11, thông tin từ BV Nhi Đồng 1 cho biết bệnh nhi H.Đ.H.P (10 tháng tuổi, ngụ quận Phú Nhuận; bé trai bị ngã vào xô nước suốt 10 phút, ngưng thở mà Báo Người Lao Động đã đưa tin) đã ổn định sức khỏe và được cho xuất viện vào chiều hôm trước. Bé sẽ được tái khám và theo dõi chặt chẽ trong thời gian tới để loại trừ các di chứng có thể xảy ra do thời gian bị ngưng tim, ngưng thở quá lâu.

Cách đây 2 tuần, bé P. được mẹ để cho ngồi chơi trong phòng trong lúc chị xuống bếp nấu ăn. Một lúc sau, khi lên phòng không thấy con đâu, người mẹ tá hỏa đi tìm thì phát hiện bé đang té chổng ngược trong xô nước, toàn thân tím tái, ngưng thở. Một người hàng xóm biết cách sơ cứu đã nhanh chóng ấn tim, thổi ngạt cho bé rồi đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng vẫn mê man, tím tái, co gồng. A.Thư

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo