xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp họa vì làm đẹp bằng thuốc chứa hormone

Theo Phương Uyên (Đất Việt)

Bỏ ra hàng chục triệu đồng để níu kéo tuổi xuân và làm đẹp bằng liệu pháp hormone, hiệu quả chưa thấy đâu, nhiều chị em đã phải nhập viện bởi những biến chứng khôn lường.

Trên internet đang xuất hiện nhan nhản những dòng quảng cáo, như: làm đẹp “không cần dao kéo” mà thay vào đó là sử dụng các loại hormone tăng trưởng từ dán, bôi, uống thuốc, tiêm…

Quá tin vào quảng cáo

Theo nội dung các quảng cáo, loại hormone này có tác dụng  làm tăng khối lượng cơ bắp, giảm bớt khối lượng mỡ, trả lại cho làn da vẻ mượt mà, tươi trẻ. Nó còn giúp chống lại sự gãy lún cột sống và kéo dài đời sống của các tế bào miễn dịch.

Cụ thể, DHEA: “Là hormone của nhựa sống, sự năng động và lạc quan yêu đời”. Progesterone: “Cần thiết cho phụ nữ, làm giảm nguy cơ ung thư, bệnh Alzheimer và tim mạch”; Hormone giáp T3: “Tăng cường tuần hoàn máu, làm cho tứ chi ấm lại, da bớt khô, tóc mượt mịn, làm xẹp túi mỡ ở mí mắt và làm tan mỡ bụng…

Tin vào những lời quảng cáo dạng này, nhiều phụ nữ bỏ một số tiền lớn để uống, tiêm các loại hormon vào cơ thể. Giá cả của thuốc hormone dao động 100 - 500 USD một lọ, tùy theo xuất xứ hàng hóa (nước sản xuất). Mặt hàng này đang được bán khá phổ biến trên các trang web rao vặt, tại một số thẩm mỹ viện, spa làm đẹp, thậm chí một số nhà thuốc...

Nhiều chị em không có điều kiện mua các loại hormone đắt tiền đã sử dụng thuốc tránh thai, thuốc điều hòa kinh nguyệt để giữ cho da căng mịn, khỏi mụn trứng cá và không phải bận tâm tới những ngày “đèn đỏ”, vì mỗi năm chỉ “xuất hiện” 1 – 2 lần, thậm chí “cắt hẳn”... Tuy nhiên, sau một thời gian chạy theo mốt làm đẹp thời thượng bằng các loại hormone trên, nhiều chị em mắc phải nhiều chứng bệnh rất nguy hiểm.

Tiền mất, tật mang

Mới ngoài 40 tuổi, chị Nguyễn Minh Hương (Ba Đình, Hà Nội) có những dấu hiệu lão hóa, trên trán và đuôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn, ba “vòng” bắt đầu teo, nhẽo… Hai vợ chồng đi đâu cũng bị đùa là “trông như hai chị em”. Vậy là chị quyết định mua các loại hormone được quảng cáo là “cải lão hoàn đồng” về sử dụng. Thời gian đầu, quả thật chị xinh lên trông thấy. Nhưng sau đó, chị thấy trong người mệt mỏi, lông mọc khắp nơi, ngón chân, ngón tay to ra… Đi khám chị mới biết rằng đó là do tai biến của việc dùng hormone không đúng cách.

img
Sử dụng thuốc hormone khiến nhiều chị em "tiền mất, tật mang". 

Chị Nguyễn Thúy H. (Long Biên, Hà Nội) cũng phải cấp tốc nhập viện sau khi dùng gần hết hai lọ hormone tăng trưởng, với các biến chứng như trên. Chị H. cho biết, sau khi nghe bạn bè rỉ tai về tác dụng bất ngờ của một số loại hormone kích thích giúp nở ngực tự nhiên mà không có tác dụng phụ, chị đã lên internet đặt mua bốn lọ thuốc với giá gần 400 USD. Tuy nhiên, chưa đầy hai tháng sau, chị thường xuyên chóng mặt và bị rối loạn chuyển hóa.

Thất vọng, chán nản là tâm trạng chung của không ít phụ nữ phải vào Bệnh viện Nội tiết Trung ương sau giấc mơ “cải lão hoàn đồng” bằng liệu pháp hormone. Hầu hết đã ở tuổi trung niên, mỗi người một hoàn cảnh và có người không thuộc diện khá giả nhưng vẫn sẵn sàng bỏ một số tiền không nhỏ cho các sản phẩm hormone nhằm níu kéo tuổi xuân. Có người phải nằm viện suốt ba tháng do bị nhức đầu kéo dài, râu ria, cơ bắp phát triển như đàn ông…

Chưa có thuốc trị biến chứng

PGS-TS Tạ Văn Bình, nguyên Giám đốc BV Nội tiết Trung ương cho biết, các thuốc quảng cáo là nở ngực, làm đẹp thực chất là một dạng bổ sung hormone giúp phát triển mô ngực, tuyến vú... Trên thị trường, các loại thuốc này có tên: Placenta X-A, Placenta X-B, Cleavage Plus, Perfect Women Creme... Sử dụng thuốc có hormon (thuốc nội tiết tố), khả năng xảy ra rủi ro và phản ứng phụ khá cao như: chóng mặt, sạm da, đầu ngón chân, ngón tay phình to, ung thư, nhồi máu cơ tim, đột qụy, huyết khối, tăng nguy cơ mất trí...

Hiện chưa có loại thuốc đặc trị nào đối với các bệnh nhân bị biến chứng do lạm dụng thuốc hormone. Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiếp nhận một số ca ung thư, trong đó, nhiều người bị ung thư vú đã từng sử dụng thuốc hormone.

BS Nguyễn Bá Hưng, Trung tâm Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng cho biết, có một số phụ nữ nhầm tưởng dùng thuốc chứa hormone sinh dục estrogen để điều trị rối loạn mãn kinh là thuốc làm cho tươi trẻ, duy trì mãi nét xuân. Nhưng thực tế, loại thuốc này nó có thể gây ung thư (vú, cổ tử cung), nhồi máu cơ tim, nhức đầu, đột quỵ,  vô sinh…

BS Nguyễn Tuấn Minh, Trưởng khoa Kế hoạch hóa gia đình, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội khuyến cáo: Việt Nam chưa có nghiên cứu nào chứng minh sử dụng hormone thay thế có thể làm đẹp, kéo dài tuổi xuân, mà chỉ có liệu pháp hormone thay thế nhằm điều chỉnh các rối loạn mãn kinh. Vì vậy, chị em phụ nữ cũng không nên tin vào những lời quảng cáo về những loại “thuốc hồi xuân mới”, hay “phương pháp làm đẹp tiên tiến không cần dao kéo" kẻo tiền mất tận mang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo