xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hút bỏ 6,5 kg mỡ cho người phụ nữ có vòng 2 "siêu khủng"

D.Thu

(NLĐO)- Một người phụ nữ ở Hà Nội có vòng 2 "siêu khủng" vừa được các bác sĩ "hút" ra hơn 6,5 kg mỡ, lớn gấp hơn 2 lần so với một ca tạo hình bụng thông thường.

Tại lần tái khám mới đây ở Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bệnh nhân Q.T.H. (45 tuổi, Hà Nội) đã tự tin với vòng hai thon gọn hơn sau lần phẫu thuật tạo hình bụng. Cùng đó, tình trạng đau lưng và thoái hóa khớp gối của bệnh nhân cũng giảm nhiều.

Hút bỏ 6,5 kg mỡ cho người phụ nữ có vòng 2 siêu khủng - Ảnh 1.

Vòng 2 siêu khủng đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người phụ nữ 45 tuổi

Bệnh nhân H. cho biết từ thời con gái chị đã có cân năng nhỉnh hơn bạn bè nhưng trông người vẫn gọn vì chị may mắn có chiều cao 168 cm. Tuy nhiên, sau khi sinh 2 con, cơ thể chị phát phì "không phanh", nặng tới 90 kg. 

Sau một lần nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao, kèm theo tình trạng thoái hóa khớp gối, chị H. đã luyện tập và giảm còn 70 kg. Đáng nói là sau khi giảm cân, vòng 2 của chị ngày càng chảy xệ.

Khoảng 1 năm sống chung với tình trạng vòng bụng "siêu khủng", chảy xệ, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống, chị H. đã được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tạo hình bụng bằng phẫu thuật để giảm bớt lượng da mỡ thừa. 

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, phối hợp cả 2 kỹ thuật hút mỡ và cắt da thừa, các bác sĩ đã hút hơn 3,5 lít mỡ đặc và cắt hơn 3 kg da thừa vùng bụng từ trên rốn đến nếp lằn bụng dưới. Tổng lượng da và mỡ lấy ra được khoảng hơn 6,5 kg, lớn gấp hơn 2 lần so với một ca tạo hình bụng thông thường.

Hút bỏ 6,5 kg mỡ cho người phụ nữ có vòng 2 siêu khủng - Ảnh 2.

Ca phẫu thuật tạo hình thu nhỏ thành bụng diễn ra trong gần 4 giờ đồng hồ

PGS-TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức, cho biết việc phẫu thuật tạo hình bụng cho những bệnh nhân giảm cân khối lượng lớn này không đơn giản chỉ là phẫu thuật tạo hình thu nhỏ thành bụng thông thường mà nó còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Tuy nhiên, nếu được tiến hành tỉ mỉ, đúng quy trình thì tỉ lệ biến chứng rất thấp và người bệnh sẽ giảm được rất nhiều các nguy cơ của các bệnh mỡ máu, đái đường, cao huyết áp hay đơn giản như thoái hóa khớp gối.

"Tuy vậy, việc hút mỡ trong phẫu thuật cũng cần chú ý bởi không phải cứ hút càng nhiều càng tốt. Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Mỹ khuyến cáo không nên hút lượng mỡ quá nhiều, khi vượt quá 5 lít sẽ gây ra hiện tượng mất dịch và máu trầm trọng. Hơn nữa, để hút được lượng mỡ lớn bác sĩ phải tiêm vào cơ thể một lượng thuốc tê lớn để giảm đau cho người bệnh nên sẽ làm tăng nguy cơ ngộ độc thuốc tê, thậm chí có thể tử vong. Ngoài ra, các biến chứng khác như tắc mạch phổi do mỡ hay do huyết khối tĩnh mạch, nhiễm trùng, chấn thương bụng ruột ... cũng có thể xảy ra giống như các trường hợp phẫu thuật tạo hình bụng thông thường khác"- PGS Hà cảnh báo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo