xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ Trung Quốc về ăn Tết ở Nghệ An

Tin-ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Theo lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, bệnh nhân Hà Thị Th. (42 tuổi) đang điều trị cách ly Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona. Bà Th. trước đó từ Trung Quốc về quê ở Nghệ An để ăn Tết nguyên đán.

Ngày 1-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết sau khi xét nghiệm, bệnh nhân Hà Thị Th. (42 tuổi, trú bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, Nghệ An, đang điều trị cách ly tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) có kết quả âm tính với virus corona, bệnh nhân chỉ mắc cúm thông thường.

Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân từ Trung Quốc về ăn Tết ở Nghệ An - Ảnh 1.

Bệnh nhân Th. đang điều trị tại BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chỉ mắc cúm thông thường.

Sáng cùng ngày 1-2, ông Trần Tất Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết bệnh nhân Hà Thị Th. đang điều trị cách ly tại bệnh viện hiện đã hết sốt, sức khỏe tiến triển tốt, có thể đi lại tiếp xúc bình thường.

Trước đó, vào ngày 17-1, bệnh nhân Th. từ Trung Quốc bằng đường bộ đi qua cửa khẩu Móng Cái đi về quê ở huyện Quế Phong. Đến ngày 28-1, do bị sốt, ho, hắt hơi, khó thở nên bà Th. đã nhập Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị. Tại bệnh viện, bệnh nhân đã được khám, thực hiện xét nghiệm, lấy mẫu bệnh phẩm, cách ly theo dõi và thực hiện điều trị triệu chứng bằng dịch chuyền, hạ sốt, kháng sinh phòng bội nhiễm ở Trung tâm Bệnh Nhiệt đới của bệnh viện. Bệnh phẩm của bệnh nhân đã được gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm.

Được biết, trước đó tại tỉnh Nghệ An cũng có một trường hợp người huyện Yên Thành nhập viện do có dấu hiệu bị sốt. Tuy nhiên, sau khi lấy mẫu kiểm tra, các bác sĩ xác định nữ bệnh nhân này chỉ bị sốt xuất huyết thông thường, không liên quan đến dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo