xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kết quả xét nghiệm những người ở TP HCM từng đến Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Thạnh

(NLĐO) - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, tổng số trường hợp nghi mắc Covid-19 tại TP tới thời điểm này là 331, trong đó 328 người có kết quả xét nghiệm âm tính, số còn lại đang theo dõi. Trong số 20 người từng đến Bệnh viện Bạch Mai, 13 người có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trưa nay, 6-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM cho biết liên quan những người đang sinh sống tại TP HCM từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 13-3, lực lượng chức năng đã xác định được 20 trường hợp. Đến nay, 13/20 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, tổng số trường hợp nghi mắc Covid-19 tại TP tới thời điểm này là 331, trong đó 328 người có kết quả xét nghiệm âm tính, những người còn lại đang theo dõi. Các khu cách ly tập trung chưa ghi nhận thêm trường hợp nào tiếp xúc các ca bệnh có kết quả dương tính. Các "ổ dịch" tiếp tục được theo dõi, hiện chưa phát hiện thêm ca nhiễm mới. 

Kết quả xét nghiệm những người ở TP HCM từng đến Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại Bệnh viện FV TP HCM

Ngoài việc phối hợp triển khai 62 chốt kiểm tra, thực hiện kiểm dịch người ra vào TP HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP còn tiến hành rà soát 3.720 người nhập cảnh từ ngày 8-3. Trong đó, 3.708 người đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Lực lượng chức năng cũng tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các nhà máy, xí nghiệp.

Theo bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, đến nay, số người hết thời gian theo dõi là 3.557, số người đang thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của TP là 8.524. Hôm nay, 1.547 người hoàn thành thời hạn cách ly, trong đó có 1.492 người ở Ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM.

39 trường hợp tiếp xúc gần người đàn ông Hàn Quốc mắc Covid-19 đều âm tính

Liên quan trường hợp ông Lee Kyu N. - người Hàn Quốc, làm việc tại Công ty Sung Gwang Vina ở tỉnh Bình Dương, phát hiện mắc Covid-19 sau khi về nước - Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho hay đã xác định 39 người tiếp xúc gần với ông. Tất cả đều đã được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện Pasteur TP HCM và đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, hiện tổng số ca nghi ngờ tới thời điểm hiện tại liên quan đến người đàn ông Hàn Quốc nêu trên là 77 trường hợp và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ông Lee Kyu N. nhập cảnh Việt Nam ngày 29-1 và xuất cảnh về Hàn Quốc ngày 1-4. Trong thời gian làm việc tại công ty trên, ông N. chỉ đến công ty và ở ký túc xá gần đó. Ngày 2-4, ông đi khám ở Hàn Quốc thì phát hiện mắc Covid-19.

Công bố kết quả xét nghiệm 39 người tiếp xúc gần với 1 công dân Hàn Quốc mắc Covid-19  - Ảnh 2.

Lực lượng y tế tỉnh Bình Dương diễn tập cấp cứu bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2

Theo thống kê, toàn tỉnh Bình Dương đang có 48 trường hợp cách ly tập trung; 106 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Tổng số người đã hết thời gian cách ly tập trung là 212; số người đã hết thời gian cách ly tại nhà, nơi cư trú là 4.487.

T.Đồng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo