xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lấy được mảnh mìn nằm trong tim 45 năm

Nguyễn Thạnh

(NLĐO) - Một phụ nữ từ nhỏ bị mảnh mìn ghim trong tim nhưng đã sống gần hết đời mới được các bác sĩ lấy ra.

Ngày 25-8, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết vừa phẫu thuật nội soi lấy dị vật trong tim cho một trường hợp hiếm gặp. Bệnh nhân là bà Mai Thị T. (59 tuổi, ngụ quận Gò Vấp - TP HCM). Bà đến khám và nhập viện ngày 19-8 trong tình trạng mệt khi gắng sức.

Qua siêu âm tim, XQ và chụp mạch vành, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị hở van 3 lá rất nặng, tim phải dãn lớn, đồng thời trong tim có một mảnh dị vật cản quang. Tiếp tục chụp MSCT không cản quang xác định chính xác vị trí của dị vật. Qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi tim để sửa van 3 lá và lấy dị vật cho bệnh nhân.

Các bác sĩ đã sửa chữa các tổn thương phức tạp của tim, đồng thời lấy ra được dị vật là mẫu kim loại ghim trong nhĩ phải, nằm sát đường đi của động mạch vành phải. Sau hai ngày mổ, bệnh nhân được rút nội khí quản, đã có thể đi lại và thực hiện sinh hoạt cá nhân.


Bệnh nhân rất may mắn sống sót hàng chục năm qua với mảnh dị vật kim loại ghim trong tim.

Bệnh nhân rất may mắn sống sót hàng chục năm qua với mảnh dị vật kim loại ghim trong tim.

Theo TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Trưởng Khoa Phẫu thuật tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược, đây là một trường hợp bị dị vật chiến tranh ghim trong tim đầu tiên mà bệnh viện gặp phải và cũng là bệnh nhân đầu tiên được lấy dị vật tim ra qua đường nội soi. Người bệnh rất may mắn có thể sống sót với dị vật trong tim, chỉ cần lệch vài mm là tính mạng không còn.

Dị vật kim loại nằm trong tim người bệnh 45 năm qua.
Dị vật kim loại nằm trong tim người bệnh 45 năm qua.

Cách đây 45 năm, bà T. cùng mẹ và người hàng xóm đi thăm vườn dừa tại Bến Tre thì đạp phải mìn chiến tranh còn sót lại. Cả ba đều bị thương, trong đó bà T. bị thương nặng nhất, được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP HCM và được cứu sống bởi bác sĩ Hàn Quốc. Do thời đó kỹ thuật y khoa chưa phát triển nên ê kip phẫu thuật chưa thể mạo hiểm lấy dị vật trong tim, chấp nhận để lại trên người bệnh. Từ đó trở đi, bà T. sống với mảnh mìn còn ghim trong tim cho tới nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo