xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một thuốc tiểu đường bất ngờ làm giảm cân khó tin, hứa hẹn đẩy lùi "đại dịch mới"

Anh Thư

(NLĐO) - Bài công bố mới trên Tạp chí Y học New England (NEJM) cho thấy một loại thuốc tiểu đường đang nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 có thể là đột phá mới trong cuộc chiến chống "đại dịch" béo phì toàn cầu.

Trong nghiên cứu vừa công bố trên NEJM, các tình nguyện viên dùng thuốc tiểu đường mới titzepatide đã giảm được tới 15-25% trọng lượng cơ thể một cách ngoạn mục và an toàn.

Theo Science Alert, titzepatide đang được phát triển bởi công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly and Company (gọi tắt là Lilly), được sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường type 2 bằng cách tiêm dưới da mỗi tuần 1 lần.

Một thuốc tiểu đường bất ngờ làm giảm cân khó tin, hứa hẹn đẩy lùi đại dịch mới - Ảnh 1.

Các nhà khoa học khắp thế giới đang đau đầu tìm phương án chống lại "đại dịch mới" mang tên béo phì (Ảnh minh họa từ Internet)

Thuốc vừa được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt để sử dụng cho bệnh nhân tiểu đường vào cuối tháng 5, nhưng trước đó đã bất ngờ phát huy "tác dụng phụ" giúp giảm cân trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, như một bất ngờ ngoài dự tính.

Tác dụng ngoài mong đợi này được cho là do thuốc bắt chước tác động của các kích thích tố tự nhiên được gọi là incretins của cơ thể. Các hormone này làm giảm lượng đường trong máu sau khi chúng ta ăn, ngoài ra còn điều chỉnh các quá trình trao đổi chất liên quan đến tiêu hóa.

Trong thử nghiệm, hơn 2.500 tình nguyện viên đã được phân nhóm ngẫu nhiên, sử dụng titzepatide hoặc giả dược trong vòng 72 tuần. Cuối thử nghiệm, nhóm dùng titzepatide đã đạt được mức giảm cân đáng mơ ước nói trên, chỉ ít hơn những người được phẫu thuật thu nhỏ dạ dày để giảm cân một chút (giảm khoảng 25-30% sau 1-2 năm).

Tiến sĩ Scott Kahan, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Cân nặng và sức khỏe ở Washington - Mỹ, bình luận: "Việc tiếp tục phát triển titzepatide và các tác nhân tương tự có thể đem lại sự thay đổi lớn trong điều trị béo phì".

Chống lại béo phì là một mục tiêu đang làm đau đầu các nhà khoa học khắp thế giới, nhất là nhóm dân cư ở Mỹ - Âu, nơi tình trạng béo phì được coi như một "đại dịch" mới.

Béo phì là một bệnh nền thường gây ra tình trạng "bệnh chồng bệnh" rất nguy hiểm, bởi sẽ dẫn đến một loạt bệnh và vấn đề sức khỏe khác.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo