Sức khỏe
15/08/2017 21:16

Ngày càng nhiều đàn ông mắc bệnh “khó nói”

Tỉ lệ nam giới bị mắc các bệnh lý về nam khoa ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Trong số các cặp vợ chồng đi khám và điều trị hiếm muộn, tỉ lệ vô sinh ở nam giới chiếm khoảng 40%

Theo các bác sĩ nam học, có nhiều nguyên nhân dẫn đến gia tăng sự "trục trặc" ở nam, một trong số đó là việc giới trẻ ngày càng quan hệ tình dục sớm hơn.

Bệnh nam khoa ngày càng trẻ hóa

Bác sĩ Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học Bệnh viện (BV) Việt Đức, cho biết nếu như 10 năm trước, mỗi ngày trung tâm chỉ có vài người đến khám thì nay đã lên tới khoảng 50 người/ngày. Trung bình một năm, trung tâm tiếp nhận khoảng 17.000 lượt nam giới đến khám. Tỉ lệ và số lượng nam giới bị mắc các bệnh lý về nam khoa ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Các bệnh lý phổ biến là rối loạn tình dục, vô sinh nam giới; viêm nhiễm đường tiết niệu sinh dục; dị tật bẩm sinh ở cơ quan sinh dục...

"Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do rối loạn hoóc-môn, sinh hoạt không điều độ, uống rượu bia nhiều, căng thẳng trong cuộc sống, mất cân bằng tâm sinh lý…, nhất là lối sống thiếu lành mạnh, giới trẻ ngày càng quan hệ tình dục sớm và "tự sướng" nhiều hơn" - bác sĩ Quang nói. Bên cạnh đó việc mắc các bệnh lý mãn tính cũng khiến ngày càng nhiều nam giới tuổi trung niên "về hưu sớm" trong chuyện ấy. "Mới đây, trung tâm có tiếp nhận bệnh nhân T.V. Ng (51 tuổi) đến khám bệnh vì lý do "cậu nhỏ" hoạt động kém. Các xét nghiệm cận lâm sàng như nội tiết tố nam giới, xét nghiệm sinh hóa máu, điện tim, siêu âm tim... cho thấy hoàn toàn bình thường. Nhưng xét nghiệm sinh hóa máu có đường máu cao, mỡ máu cao, đặc biệt kết quả siêu âm tim và điện tim thấy có nghi ngờ bệnh lý mạch vành. Sau khi điều trị bệnh lý tim mạch "chuyện ấy" của bệnh nhân dần phục hồi. Vì vậy, các bệnh nhân nam giới, đặc biệt ở độ tuổi trên 50, nếu có biểu hiện rối loạn cương dương cần đi khám tại các cơ sở y tế có uy tín, để ngoài việc chẩn đoán và điều trị đúng bệnh, còn giúp phát hiện, điều trị các bệnh và rối loạn đi kèm" - bác sĩ Quang khuyên.

Ngày càng nhiều đàn ông mắc bệnh “khó nói” - Ảnh 1.

Nam giới mắc các bệnh lý nam khoa ngày càng trẻ hóa

Bất thường chuyện ấy, đừng trì hoãn khám

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nam học BV Việt Đức, cho biết nhiều người khi có các triệu chứng hoặc khi đã mắc bệnh nam học, họ thường giấu giếm, e ngại người khác biết về căn bệnh của mình. Một nghiên cứu được công bố cho thấy đàn ông Việt luôn mặc cảm về việc "yếu" của mình nên phần lớn cảm thấy xấu hổ khi nói tới việc đó. Vì thế, có hơn 70% số đàn ông tự tìm hiểu chuyện đó trên mạng nhưng thực tế hầu hết trong tình trạng bị "loạn" thông tin.

Điều đó khiến cho những bệnh nhân mắc các bệnh về nam học thường có quá trình ủ bệnh lâu, đi khám chữa muộn và bệnh đã ở giai đoạn khó chữa. Mới đây, trung tâm đã tiếp nhận phẫu thuật và điều trị cho một nam bệnh nhân 25 tuổi bị dị tật bẩm sinh dương vật. Việc bệnh nhân mang bệnh suốt một quá trình dài như vậy đã không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý, sinh lý mà còn ảnh hưởng đến việc sinh con khi lập gia đình.

Trước đó, một nghiên cứu về đời sống chăn gối người Việt Nam được công bố chỉ ra thực trạng đáng giật mình, có tới gần 40% đàn ông Việt gặp các vấn đề về bệnh nam khoa, đặc biệt là bệnh lý xuất tinh sớm (30%). Cứ 3 người đàn ông thì có 1 người lo ngại về thời gian "hành sự" của mình, khiến bạn tình không thỏa mãn. Tại các cơ sở điều trị vô sinh, hiếm muộn thì trong số các cặp vợ chồng đi khám và điều trị hiếm muộn, tỉ lệ vô sinh ở nam giới chiếm khoảng 40%. Rất nhiều yếu tố dẫn đến vô sinh ở nam giới như sang chấn tinh hoàn, tinh hoàn bất thường, viêm nhiễm bộ phận sinh dục, mắc bệnh truyền nhiễm về đường sinh dục hay có chứa kháng thể kháng tinh trùng. Trong đó, thiểu tinh, tức là người đàn ông có tinh trùng ít, yếu, dị dạng là nguyên nhân khá phổ biến.

Đặc biệt, thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia là những tác nhân tiêu cực dẫn tới việc suy giảm tinh trùng và khả năng có con nhưng rất ít đàn ông để ý. Ngoài ra, theo giới chuyên môn, nhóm người làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều với hóa chất, nhiệt độ cao, ngồi quá nhiều trên yên xe nóng, tắm nước quá nóng, mặc quần quá chật cũng làm ảnh hưởng tới bộ phận sinh dục.

Giới trẻ quan hệ tình dục ngày càng sớm

Theo các chuyên gia nam học, có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các bệnh lý nam khoa, đặc biệt là tình trạng xuất tinh sớm, một phần là do việc giới trẻ ngày càng quan hệ tình dục sớm hơn. Bác sĩ Nguyễn Quang cho biết các bác sĩ BV Việt Đức từng phẫu thuật cho một ca khiếm khuyết bộ phận sinh dục của một cậu bé 14 tuổi. Bệnh nhân này cho biết khi bước vào tuổi dậy thì cậu đã có tới 6 "người tình" và chính "người tình" đã phát hiện ra tình trạng trục trặc của cậu, khuyên cậu đến BV.

Bài và ảnh: Hải Anh

Viết bình luận

TRUERACE áp dụng “motion AI”  tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

TRUERACE áp dụng “motion AI” tại giải Half Marathon "Tự hào tổ quốc tôi"

Doanh nghiệp 17:00

Ngày 21-4 vừa qua, lần đầu tiên công nghệ camera Motion AI được TRUERACE sử dụng tại giải chạy do Báo Người Lao Động tổ chức ở huyện Bình Chánh (TP HCM)

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Săn hàng hiệu miễn thuế với Prebook Duty Free của Vietjet

Tiêu dùng 15:52

Để mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện cho hàng khách, Vietjet ra mắt sản phẩm đặt trước hàng miễn thuế (Prebook Duty Free) với ưu đãi lên đến 50% từ ngày 22-4 đến 22-5.

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Điểm mặt loạt công trình trọng điểm thay đổi diện mạo khu Đông TP HCM 2 năm tới

Dự án mới 15:51

Hầu hết các dự án hạ tầng trọng điểm của TP HCM đang và sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2025 đều đi qua khu Đông. Điều này không chỉ mở toang kết nối, thúc đấy kinh tế phát triển mạnh mẽ mà còn thổi bùng làn sóng an cư và tăng giá bất động sản.

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Lợi nhuận trước thuế quý I của Techcombank đạt 7.800 tỉ đồng, CASA tăng mạnh lên 40,5%

Ngân hàng 15:51

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh quý I-2024.

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Nghỉ lễ 30-4: Chơi cả ngày không chán tại núi Bà Đen với loạt trải nghiệm “độc nhất vô nhị”

Điểm đến hấp dẫn 15:24

Không tốn vé máy bay, khí hậu mát lạnh giữa mùa hè và có quá nhiều trải nghiệm độc đáo không giống bất cứ nơi nào, đó là lý do khiến Núi Bà Đen, Tây Ninh thành điểm đến cực hấp dẫn với người dân Nam bộ trong kỳ nghỉ lễ 30-4 năm nay.

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

ĐHĐCĐ MSB thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỉ đồng, chia cổ tức 30%

Ngân hàng 15:23

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 với 2 kế hoạch lớn của năm 2024 được đồng thuận là kế hoạch kinh doanh năm và phương án tăng vốn lên 26.000 tỉ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 30%.

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Thời điểm mua nhà lý tưởng từ nguồn vốn giá rẻ?

Ngân hàng 15:23

Thời điểm hiện tại đang được đánh giá là thời điểm “vàng” mà những khách hàng có nhu cầu mua nhà đất cần cân nhắc khi thị trường BĐS đang bắt đầu có những dự báo phục hồi và các gói vay mua nhà của ngân hàng đang cực kỳ ưu đãi.