xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người cha công nhân bất lực nhìn con gái thoi thóp bên ống thở

Nguyễn Thạnh

(NLĐO)- Anh công nhân chạy vay mượn khắp nơi để trang trải, song hiện anh thật sự bất lực nhìn con thoi thóp vì số tiền cần cho con mổ lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 1-4, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng TP HCM cho biết BV đang tập trung mọi nguồn lực để cứu nữ sinh Trần Thị Ngọc Duy (14 tuổi; ngụ Long An) bị viêm cơ tim cấp kèm rối loạn nhịp đang trong tình trạng nguy kịch. 

Người cha công nhân bất lực nhìn con gái thoi thóp bên ống thở - Ảnh 1.

Tất cả những thiết bị tối tân nhất được BV sử dụng để cứu cô bé

Bé Duy nhập viện trong tình trạng tim đập nhanh kịch phát, tim đờ dần, huyết áp quá thấp. BV đã huy động hơn 50 y-bác sĩ để cấp cứu liên tục những cơn nhịp tim nhanh kịch phát, khởi động hệ thống máy tạo nhịp, hỗ trợ hô hấp, huyết áp, tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO)… hoạt động hết công suất để cứu mạng em.

Kể lại bệnh trạng con, anh Trần Minh Dũng cho hay triệu chứng ban đầu của em giống như cảm cúm. Lúc đầu chỉ sốt cao, đau nhức toàn thân, mệt mỏi, chóng mặt, tê tay chân. Gia đình có mua thuốc ở nhà thuốc tây gần nhà uống nhưng tình trạng bé cứ nặng thêm và kèm theo khó thở tăng dần. Đến ngày thứ 4 bệnh càng trở nặng, huyết áp tụt, nhịp tim đập nhanh loạn xạ…Duy được cấp cứu tại BV địa phương trước khi chuyển đến BV Nhi Đồng TP. 

Bé Duy đang là học sinh giỏi lớp 8 (Trường THCS Võ Văn Tần, Long An). Duy không sống cùng mẹ từ lúc bé 2 tuổi; cha em làm công nhân và sống cảnh gà trống nuôi con. Từ lúc con bệnh, anh đã vay mượn khắp nơi để trang trải. Song, với rất nhiều thủ thuật và kỹ thuật chuyên sâu tập trung cứu chữa cho con trong những ngày này, người cha thật sự bất lực nhìn con trong trạng thái nguy kịch khi nghe số tiền cần chuẩn bị có thể lên đến hơn 200 triệu đồng.

Người cha công nhân bất lực nhìn con gái thoi thóp bên ống thở - Ảnh 2.

Hơn 50 bác sĩ được huy động để cứu ca bệnh nặng này

Theo các bác sĩ, những trường hợp mắc viêm cơ tim cấp kèm rối loạn nhịp thường tử vong vì diễn tiến rất nhanh. Ca này rất nặng, lúc nhập viện tình trạng tim liên tục rối loạn nhịp đập, tím tái, huyết áp xuống rất thấp. Bác sĩ đã đồng thời thực hiện nhiều biện pháp để cứu bệnh nhân. Vì phải đặt máy thay thế chức năng tim, phổi ngoài cơ thể nên chi phí rất cao. Ngoài máy hỗ trợ này mỗi ngày điều trị tiền máy móc, thuốc men và vật tư cũng lên đến hơn 10 triệu đồng.

Song song nỗ lực cứu bé từ các y-bác sĩ, Phòng CTXH BV kêu gọi sự tấm lòng từ phía các mạnh thường quân và nhà hảo tâm để gia đình cô bé có thêm chút chi phí trang trải, giúp cha bé có thêm niềm tin vào cuộc sống, hy vọng cứu được con.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo