xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người dân nên đi chợ 2 lần/tuần thay vì cách nhật như hiện nay

N.Dung

(NLĐO) - Chuyên gia y tế cho rằng trong bối cảnh các ca mắc Covid-19 tại Hà Nội xuất hiện tại các chợ, người dân nên bố trí đi chợ 2 lần/tuần thay vì 2 ngày/lần như hiện nay.

Gần đây TP Hà Nội liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong đó nhiều trường hợp phát hiện tại các khu chợ dân sinh, chợ đầu mối... nơi nhiều người tập trung, qua lại.

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 29-4 đến nay, Hà Nội có 1.559 trường hợp dương tính mới, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 928, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 631.

Đến nay, Hà Nội đã phong tỏa ít nhất 4 chợ do liên quan đến các ca dương tính là tiểu thương. Trong đó có chợ đầu mối Long Biên, chợ đầu mối phía Nam (Đền Lừ, quận Hoàng Mai), chợ đầu mối Minh Khai, chợ Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm)...

Người dân nên đi chợ 2 lần/tuần thay vì cách nhật như hiện nay - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm phiếu ra vào chợ của người dân, đồng thời nhắc nhở mọi người chú ý giãn cách khi vào chợ - Ảnh: Ngô Nhung

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, nhiều quận trên địa bàn Hà Nội đã triển khai phát thẻ đi chợ luân phiên cho người dân theo giờ và theo ngày chẵn, lẻ nhằm giảm thiểu tối đa lượng người đi chợ, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, PGS-TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, cho rằng người dân đi chợ 2 ngày/lần như hiện này vẫn là "hơi dày". Theo PGS Phu, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn vừa qua là cần thiết để ngăn chặn nguồn lây nhiễm ngoài cộng đồng. Dù vậy, tại Hà Nội, số ca dương tính có xu hướng lan rộng ngoài cộng đồng, trong đó có những nơi tập trung đông người như chợ, siêu thị.

"Chợ lại là nơi có dịch tễ phức tạp, khi có ca mắc thì việc truy vết dịch tễ cũng khó khăn, do đó người dân nên đi chợ với tần suất 2 lần/tuần, thay vì cách nhật như hiện nay. Trong mỗi lần đi chợ người dân nên tập trung mua những đồ thiết yếu, đồ thật sự cần thiết và mua đủ dùng cho vài ngày để hạn chế việc phải ra ngoài, tiếp xúc nhiều người trong quá trình mua bán"- PGS Phu khuyến cáo.

Người dân nên đi chợ 2 lần/tuần thay vì cách nhật như hiện nay - Ảnh 2.

Tiểu thương chăng dây giữ khoảng cách để hạn chế tiếp xúc gần

Cũng theo PGS Phu, để việc mua bán diễn ra nhanh chóng trong mỗi lần đi chợ, người mua nên kê danh mục những loại hàng hóa cần mua vào giấy để không mất nhiều thời gian ở những khu vực có nguy cơ, nơi có nhiều người qua lại. Trước khi đến chợ mua hàng, người dân cần rửa tay sát khuẩn để tránh lây nhiễm cho người bán hoặc qua hàng hóa để lây nhiễm cho khách hàng khác. Sau khi mua hàng về cần rửa tay, sát khuẩn.

PGS Phu cũng khuyến cáo chính quyền, ban quản lý các chợ cần sắp xếp lại việc bán hàng của các tiểu thương và người dân, chỉ nên cho bán những sản phẩm thiết yếu, đặc biệt chú ý khoảng cách giao tiếp giữa hai người. Cùng đó, bố trí đường đi mua hàng theo một chiều, tức vào một đầu, ra một đầu.

Hiện một số nơi đã có những giải pháp giữ khoảng cách như tấm kính chắn hoặc che nylon, đặt các dấu chân, căng dây, đeo tấm chắn khi bán hàng... để hạn chế việc tiếp xúc gần. Tuy nhiên, tại những nơi có nguy cơ cao, người đi chợ và người bán hàng vẫn phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế nhằm hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Người dân nên đi chợ 2 lần/tuần thay vì cách nhật như hiện nay - Ảnh 3.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo