Sức khỏe
17/04/2017 19:36

Nguy cơ nhiễm độc từ son môi chứa chì

Một bệnh nhân nữ có hàm lượng chì trong máu gấp hơn 3 lần ngưỡng cho phép bị nghi do dùng son môi chứa chì hàm lượng cao trong một thời gian dài

Theo các chuyên gia y tế, để bảo đảm sức khỏe, chị em nên lựa chọn son môi có xuất xứ, không nên sử dụng quá thường xuyên.

Nhiễm chì, dị ứng vì son môi

PGS-TS Phạm Duệ, nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai (TP Hà Nội), cho biết cách đây ít tháng, trong lần đến ghi hình tại một đài truyền hình, một nữ MC chia sẻ rằng cô có một số biểu hiện giống như bị ngộ độc chì (mất ngủ, táo bón, hay quên...). Ông đã khuyên MC này đi kiểm tra và xét nghiệm máu. Kết quả kiểm tra răng cho thấy viền lợi của cô đã chuyển màu đen xám, lấp lánh ánh kim loại. Xét nghiệm máu phát hiện lượng chì trong máu lên tới 32 mcg/dL, gấp hơn 3 lần ngưỡng cho phép. “Tôi có hỏi về những thói quen thường ngày, cô MC cho biết không dùng thuốc nam hay tiếp xúc thường xuyên với các nguồn nhiễm chì khác, ngoại trừ việc dùng son môi đậm màu đỏ, đỏ cam hằng ngày” - PGS Duệ chia sẻ. Bác sĩ Duệ cũng cho biết trong suốt mấy chục năm làm nghề thì đây là trường hợp ngộ độc chì nghi dùng son môi đầu tiên ông gặp tại Việt Nam.

Theo PGS Duệ, việc sử dụng son có chì tuy không biểu hiện rầm rộ ngay nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chì vào cơ thể theo đường hô hấp và tiêu hóa. Nhiễm độc cấp tính có thể gây nôn, tiêu chảy. Nếu thường xuyên không lau son môi trước khi ăn, uống thì lượng chì bị nuốt vào dạ dày sẽ còn cao hơn nhiều, chất chì trong son môi phản ứng với các enzym có trong dạ dày, có nguy cơ gây nhiễu loạn, phá vỡ hoạt động hệ tiêu hóa.

Một bác sĩ chuyên khoa dị ứng ở Hà Nội cho biết từng tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân gặp các vấn đề viêm da, mẩn ngứa, kích ứng có liên quan đến thói quen sử dụng mỹ phẩm, trong đó có son môi. Theo bác sĩ này, có bệnh nhân bị dị ứng phồng rộp môi, bong tróc da môi trong thời gian dài sau khi sử dụng sản phẩm son M. - một trong những loại son có hàm lượng chì khá cao. “Lúc đầu, bệnh nhân không nghĩ bị dị ứng son môi vì chị dùng nhiều loại son cùng lúc, tuy nhiên sau mỗi lần tô thỏi son mới, môi chị bong tróc, mẩn ngứa. Thế nhưng vì “tiếc của”, chị vẫn cố dùng và chỉ dừng lại khi môi bị sưng vều, lở loét, phải đến bệnh viện chữa trị” - bác sĩ này chia sẻ. Cũng theo bác sĩ này, ngoài trường hợp nói trên, đã có không ít trường hợp bị tổn thương da, dị ứng do sử dụng các loại mỹ phẩm tự chế, trong đó có son môi, được quảng cáo là không chứa chì.

Không nên sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
Không nên sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hàng trăm loại son từng bị cảnh báo nhiễm chì

Son môi nhiễm chì quá mức cho phép là vấn đề được phái đẹp quan tâm bởi đây là vật dụng không thể thiếu. Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) từng công bố có tới 400 loại son môi đang được sử dụng có lượng chì vượt quá mức cho phép. Trong đó có cả các sản phẩm của những thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên thế giới. Tại thời điểm đó, Bộ Y tế xác nhận nhiều thương hiệu nổi tiếng trong danh sách công bố hiện có bán tại Việt Nam.

Trước thông tin về việc nguy cơ nhiễm độc chì do sử dụng son môi, một chuyên gia trong ngành y tế cho rằng trường hợp ngộ độc chì ở người có sử dụng son môi là chưa có bằng chứng cụ thể để khẳng định bệnh nhân này có hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép là do dùng son môi. Với các sản phẩm mỹ phẩm nói chung và son môi nói riêng, khi nhập khẩu về Việt Nam phải bảo đảm các quy định của Bộ Y tế và theo quy định của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng như của cộng đồng châu Âu về giới hạn kim loại nặng được phép trong mỹ phẩm thì hàm lượng chì tối đa cho phép có trong mỹ phẩm là 20 ppm (20 phần triệu). Việc quy định như vậy không có nghĩa là tất cả sản phẩm mỹ phẩm hay son môi đều chứa chì. Trong son môi, chì như một yếu tố vi lượng, giúp mỹ phẩm bền màu và lâu phai. Tuy nhiên, lượng chì trong sản phẩm thường ở liều lượng rất thấp. Nếu vượt quá mức trên, độc tố trong chì sẽ gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Thông thường, các nhà sản xuất có uy tín sẽ kiểm định một cách nghiêm ngặt lượng chì trong mỹ phẩm trước khi bán ra thị trường. “Thực tế chì có thể tồn tại ngay cả trong nguyên liệu tự nhiên. Trong khi đó, theo tính toán, chúng ta cần sử dụng hết hàng ngàn thỏi son trong đời thì mới có đủ lượng chì để ảnh hưởng sức khỏe” - chuyên gia này phân tích.

Theo một đại diện Bộ Y tế, ở Việt Nam hằng năm, cơ quan kiểm nghiệm thuốc và mỹ phẩm cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra hậu mãi và đã lấy mẫu các sản phẩm mỹ phẩm trong đó có son môi được lưu hành trên thị trường để kiểm tra chất lượng, trong đó có tiêu chí về độ an toàn của sản phẩm như độ nhiễm khuẩn, kim loại nặng. Khi phát hiện vi phạm, sản phẩm sẽ bị thu hồi và xử lý, xử phạt rất nghiêm, tuy nhiên qua quá trình kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm chưa phát hiện mẫu son môi có hàm lượng chì quá giới hạn cho phép và gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Sẽ kiểm nghiệm son nghi nhiễm chì

Đại diện Bộ Y tế cho biết đối với trường hợp nghi ngờ bị nhiễm chì do mẫu son, nếu được người sử dụng cung cấp mẫu son đó, cơ quan chức năng sẽ thực hiện kiểm nghiệm để xác định nồng độ chì đạt hay không. Đại diện Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng chỉ sử dụng các son có tem nhãn, rõ ràng, thông tin đầy đủ hãng sản xuất, nhà phân phối các sản phẩm đã công bố với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Y tế, hoặc Sở Y tế). Các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được công bố với cơ quan quản lý thì không nên sử dụng.

Thử ngay bằng nữ trang

Dù lượng chì trong son môi được xem là rất nhỏ nhưng việc sử dụng lâu dài và nhiều lần rủi ro nuốt phải cũng có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là về thần kinh. Theo nhật báo Pakistan Daily, người dùng có thể thử son có chứa chì khi mua bằng 3 bước:

1. Bôi chút son lên tay.

2. Sử dụng nữ trang - có thể là vòng, nhẫn, bông tai bằng vàng nguyên chất - chà xát lên vệt son.

3. Quan sát thử xem, màu vệt son có chuyển sang đen hay không, nếu có, son môi đó chứa chì. N.Lưu

Ngọc Dung

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.