xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phẫn nộ y tá dùng băng keo dán miệng trẻ sơ sinh

V. Nữ (Theo NY Daily News)

(NLĐO) - Một trung tâm y tế ở Philippines đã tiến hành cuộc điều tra sau khi hình ảnh một bé trai sơ sinh bị dán miệng bằng băng keo gây rúng động cộng đồng mạng, với lý do đưa ra từ y tá “Đứa bé quá ồn ào”.

Hình ảnh bé trai với đôi mắt nhắm nghiền, miệng bị dán băng keo đã nhanh chóng lan truyền trên Facebook, Twitter và các mạng xã hội khác kèm theo sự phẫn nộ tột cùng của nhiều người, nhất là các bậc cha mẹ.

 

Y tá dùng băng keo dán miệng đứa bé

Y tá dùng băng keo dán miệng đứa bé

Vợ chồng anh Ryan Noval - chị Jasmine Badocdoc đã đệ đơn khiếu nại Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em Cebu ở TP Cebu - Philippines về việc y tá dán băng keo lên miệng đứa con trai 7 ngày tuổi của họ.

Noval cho biết vợ chồng anh đã phàn nàn với trung tâm ngay sau khi nhận được lời giải thích thờ ơ từ y tá chăm sóc con trai anh: “Con của anh chị quá ồn ào nên tôi đã dán băng keo lên miệng nó”.

Ngày 9-5 vừa qua, người cha đã đăng tải hình ảnh cậu con trai tội nghiệp với miếng băng keo còn dính trên miệng, kèm theo lời nhắn gửi: “Đây là con trai Yohannes Noval của tôi. Con không thể nói về những trải nghiệm kinh hoàng mà con vừa trải qua thì hãy để bố mẹ làm điều ấy thay con”.

 

Những bức ảnh gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Những bức ảnh gây phẫn nộ trên mạng xã hội

 

Hình ảnh này đã gây “bão” trên các mạng xã hội ở Philippines. Nhiều người đã tỏ thái độ bức xúc. Một người dùng Twitter có nickname Mellany Monroy bình luận: “Hy vọng y tá ngu xuẩn ấy sẽ phải đi tù vì tội ác đã gây ra với đứa trẻ đáng thương”.

Nicole Vessell trên cộng đồng Facebook cũng góp lời: “Những người có chức trách phải can thiệp để đảm bảo điều tồi tệ này không xảy ra lần nào nữa. Thật khủng khiếp! Tôi không biết pháp luật sẽ giải quyết như thế nào nhưng riêng tôi kịch liệt lên án!”.

 

Vợ chồng Ryan Noval và Jasmine Badocdoc kiện y tá dán miệng con

Vợ chồng Ryan Noval và Jasmine Badocdoc kiện y tá dán miệng con

 

Mar Tan, một quan chức trong ngành y tế - nhận xét: “Khóc là cách để đứa trẻ phản ứng. Nếu đứa bé có vấn đề trong việc thở bằng mũi thì việc bịt miệng như vậy rất có thể gây ngạt thở cho bé”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo