xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Răng giả rơi vào phế quản khiến cô gái suýt tắc thở

Tin, ảnh: Hải Yến

(NLĐO) – Khi đang súc miệng thì chị H. bị sặc, ho nhiều, kèm đau ngực. Đến khi nhìn lại thấy hàm trên mất một chiếc răng cửa, chị H. dùng tay móc họng để nôn ra nhưng càng khó thở hơn

ThS.BS Nguyễn Thanh Tùng, Khoa Tai – Thần kinh, Bệnh viện Tai mũi họng TP HCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa kịp thời cấp cứu gắp chiếc răng giả trong phế quản cho chị H.T.T.H (29 tuổi, ngụ TP HCM).

Răng giả rơi vào phế quản khiến cô gái suýt tắc thở - Ảnh 1.

Chiếc răng giả được bác sĩ gắp ra khỏi phế quản. (Ảnh: Bác sĩ cung cấp)

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đau ngực khi hít vào. Khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết trước nhập viện 2 ngày, khi đang súc miệng thì bệnh nhân bị sặc, ho nhiều. Cho đến khi ho khan nhiều kèm đau ngực và tình trạng đau tăng khi hít vào nên bệnh nhân đến phòng khám bên ngoài nội soi thực quản, dạ dày nhưng không phát hiện dị vật.

Về nhà bệnh nhân đau nhiều hơn nên đã nhập Bệnh viện Tai mũi họng để kiểm tra. Tại bệnh viện, bác sĩ đã thăm khám nhận thấy bệnh nhân ran rít phổi. Sau đó, chỉ định chụp CT-Scan ngực, kết quả ghi nhận trong phế quản có dị vật kim loại kích thước 12mm.

Nhanh chóng các bác sĩ đã hội chẩn và tiến hành phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Quá trình phẫu thuật khi soi vào phế quản phải tới gần thùy dưới thấy dị vật là răng có 3 móc sắt, kích thước 12mm, đầu trên là móc sắt. Các bác sĩ đã gắp dị vật là chiếc răng giả có 3 chân móc sắt. Vùng dị vật có dị vật nề nhẹ, rướm máu.

Sau phẫu thuật hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn, không còn đau tức ngực khi hít vào. Dự kiến bệnh nhân sẽ được xuất viện trong ngày mai.

Răng giả rơi vào phế quản khiến cô gái suýt tắc thở - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân trong buổi họp báo ca bệnh.

TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai mũi họng TP HCM  cho biết dị vật đường thở thường gặp ở trẻ dưới 2 tuổi (hơn 80%), càng lớn tuổi thì ít hơn, ở người lớn chỉ chiếm khoảng 5-6%. Tuy nhiên, trường hợp dị vật răng giả rất ít ghi nhận.

Thông thường, dị vật lớn mắc kẹt ở khí quản gây khó thở do bít tắc khí quản. Còn dị vật nhỏ hơn nó lọt qua thanh môn khiến bệnh nhân ho sặc sụa, với trẻ em thì tím tái. Đối với người lớn hội chứng xâm nhập thoáng qua dễ bỏ sót sau đó gây biến chứng viêm phổi, viêm phế quản, áp xe phổi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo