Được biết, ngay từ khi chào đời, do những khiếm khuyết bất thường trong phát triển xương sọ, khuôn mặt bé H. ngày một biến dạng vì một khối u, hậu quả của chứng thoát vị não - màng não ra khỏi lỗ khuyết xương ở sàng sọ.
Khuôn mặt bé N.V.H trước và sau mổ. Ảnh: D.M.M, P.S |
Được một số nhà hảo tâm phát hiện, bé được đưa đến Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy. Ngày 8-7, ê-kíp mổ ngoại thần kinh và thẩm mỹ tạo hình gồm TS-BS Lê Hành, TS-BS Dương Minh Mẫn và một số bác sĩ khác đã tiến hành cắt bỏ phần não thòng ra, cắt bỏ phần túi thừa ngoài da - dưới da, bẻ xương và kéo hai mắt lại gần nhau. Theo TS Lê Hành, nhờ sự giúp đỡ về chuyên môn của Đoàn Phẫu thuật Nụ cười (Úc) trong một số ca tương tự trước đây, đến nay tay nghề của bác sĩ Việt Nam đã nâng lên, giải quyết được những ca thoát vị não-màng não phức tạp và biến những cuộc mổ tương tự trở thành thường quy trong thời gian tới.
Khi chữa trị cho bé H., ê-kíp mổ đã thực hiện một kỹ thuật mổ mới, rất táo bạo, nhằm giải quyết tận gốc căn bệnh và những biến chứng có thể xảy ra. Thoát vị não - màng não là bệnh lý hiếm gặp trên thế giới, tập trung ở vùng Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nguyên nước ta. Trường hợp của bé H. và cả những ca chữa trị cho người dân tộc trước đây, đều được BV Chợ Rẫy miễn phí 100%.
Bình luận (0)