xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tắm gội trước và sau sinh tốt cho mẹ lẫn con

Thu Anh

Sản phụ không giữ cơ thể sạch sẽ có thể dẫn đến nhiễm trùng hậu sản và nhiễm trùng sơ sinh cho con

Mới đây, Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) khai trương dịch vụ gội đầu và thắt bím tóc miễn phí cho sản phụ đang chờ sinh. Khi thông tin được đăng tải lên Facebook, nhiều người rất ủng hộ nhưng cũng có người cho rằng không tốt.

TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương, cho biết đây là cách giúp sản phụ bước vào cuộc sinh được thoải mái bởi cảm giác sạch sẽ, thư giãn hơn vì gội đầu cũng là một hình thức massage giảm stress hiệu quả. Sắp tới đây, việc gội đầu sẽ được áp dụng cho các sản phụ sau sinh, khi họ có nhu cầu bởi mới sinh dậy mà tự gội đầu thì khá khó khăn.

Tắm gội trước và sau sinh tốt cho mẹ lẫn con - Ảnh 1.

"Dịch vụ miễn phí" như một cách khéo léo để các bác sĩ hướng dẫn sản phụ vệ sinh cơ thể đúng cách, an toàn trước và sau sinh. Nhiều người vẫn còn giữ quan niệm dân gian kiêng cữ vệ sinh cơ thể nhưng y học hiện đại lại khuyến khích tắm gội sạch sẽ vì an toàn của cả mẹ lẫn con. Quan trọng là không để nhiễm lạnh, tắm gội đúng theo cách thầy thuốc hướng dẫn thì sẽ không gặp phải những vấn đề sức khỏe mà dân gian lo ngại.

Đồng quan điểm, BS Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe sinh sản TP HCM, cho rằng việc kiêng cả tuần, cả tháng không tắm gội không những khiến bà mẹ khó chịu mà còn dễ bị nhiễm trùng hậu sản, con thì dễ nhiễm trùng sơ sinh khi tiếp xúc với mẹ.

Vấn đề chính ở đây là tắm gội đúng cách. Cứ tắm bừa như người bình thường với nước lạnh, cơ thể chưa khô đã bước khỏi phòng tắm thì thai phụ, sản phụ sẽ dễ bệnh bởi người đang yếu, sức đề kháng kém.

Phụ nữ mang thai, sau sinh không nên để bị lạnh đột ngột. Do đó, họ phải tắm trong phòng kín gió, dùng nước ấm và lau khô tóc, cơ thể, mặc quần áo đủ ấm trước khi bước ra khỏi phòng tắm. Ở vùng lạnh, hãy điều chỉnh nhiệt độ phòng để luôn ấm áp. Việc này nên duy trì ít nhất 1 tuần sau sinh, là giai đoạn bà mẹ còn yếu, mệt do sinh nở. Nếu tập thành thói quen luôn cũng tốt vì ngay cả người bình thường mà cứ để cơ thể lạnh đột ngột, gió lùa khi người ướt thì cũng giảm sức đề kháng, dễ cảm lạnh.

Tắm gội trước khi sinh là cần thiết bởi chắc chắn sau sinh, sản phụ rất mệt, đau, 1-2 ngày đầu có thể chỉ đủ sức lau mình. Tắm gội trước khi sinh cũng phải bằng nước ấm bởi lạnh đột ngột có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển dạ. Sau sinh, 1-2 ngày đầu chưa tắm nổi thì có thể lau mình, nhất là lau sạch vùng ngực vì sản phụ cần sạch sẽ khi cho con bú, bế con da kề da để tránh vi khuẩn từ người mình ảnh hưởng đến con. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo