Vì vậy, họ đã xem xét những nghiên cứu được đăng tải trong các y văn và quyết định hạn chế các khuyến cáo sử dụng thuốc. Các thai phụ được khuyên phải tham khảo ý kiến nhân viên y tế chuyên khoa khi dự định dùng bất cứ thuốc gì bởi lẽ việc dùng thuốc giảm đau trong thời kỳ mang thai cần được cân nhắc hết sức cẩn thận.
Nếu các cơn đau nặng và dai dẳng không được chữa trị tốt trong thời kỳ mang thai, các thai phụ dễ bị trầm cảm, lo âu và cao huyết áp. Các thuốc được dùng để chữa trị các cơn đau nặng và kéo dài là thuốc kháng viêm không steroid (NSAID), các dẫn chất thuốc phiện opioid và acetaminophen. Tuy nhiên, phải cân nhắc kỹ giữa lợi ích và tác hại của việc dùng các thuốc giảm đau trên trong thời kỳ mang thai.
Xem xét các nghiên cứu đã được phổ biến về 3 loại thuốc giảm đau được dùng trong thời kỳ thai nghén, các viên chức FDA cho biết:
1. Sử dụng các thuốc kháng viêm NSAID như Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac, Celecoxib có nguy cơ gây sẩy thai trong nửa đầu thời kỳ thai nghén.
2. Các dẫn chất thuốc phiện opioid liên quan đến khuyết tật của trẻ sơ sinh ở các cơ quan như não, cột sống, tủy sống khi thai phụ dùng opioid trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Các opioid đó là: Oxycodone, Hydrocodone, Hydromorphone, Morphine và Codeine.
3. Nếu người mẹ dùng acetaminophen trong bất kỳ thời điểm nào của quá trình mang thai thì trẻ sinh ra sẽ bị chứng tăng động giảm chú ý (ADHD). Acetaminophen là một loại thuốc giảm đau hạ sốt có trong hàng trăm loại thuốc khác nhau như thuốc cảm, thuốc cúm, thuốc dị ứng, thuốc ngủ.
Tóm lại, FDA khuyên các thai phụ khi dùng bất cứ thuốc gì cần có sự hướng dẫn của thầy thuốc.
Bác sĩ Ngô Văn Tuấn
Viết bình luận