xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Hai phụ nữ tử vong sau khi làm đẹp ở thẩm mỹ viện

NGUYỄN THẠNH

(NLĐO) - Sau khi hút mỡ bụng tại cơ sở thẩm mỹ về nhà, một phụ nữ tím tái rồi ngưng tim, ngưng thở, dù được các bác sĩ tích cực hồi sức nhưng đã tử vong. Một cô gái khác cũng gặp nạn sau khi thẩm mỹ vùng lưng tại một thẩm mỹ viện.

Chiều 8-12, Sở Y tế TP HCM cho biết vừa nhận báo cáo của Bệnh viện Nhân Dân 115 về trường hợp người phụ nữ đi hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận 1 sau đó tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5-12, chị H.T.N.(31 tuổi, ngụ quận 8) đến một cơ sở thẩm mỹ trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM để thực hiện hút mỡ bụng. Sau khi hút mỡ bụng xong, đến 17 giờ cùng ngày, chị N. về nhà thì cảm thấy mệt nên đi ngủ. Đến khuya, người nhà phát hiện chị tím tái. Đến 3 giờ 20 sáng 6-12, chị mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo BS.CK2 Trần Văn Sóng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân Dân 115, N. được một người bạn đưa đến bệnh viện và cho biết chị hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn quận 1 nhưng không rõ địa chỉ.

Lúc này, chị N. đã ngưng tim, ngưng thở, đồng tử giãn, tím tái toàn thân. Các bác sĩ tiến hành ép tim, nhồi tim, hồi sinh tim phổi, dùng thuốc, ngưng tuần hoàn hô hấp nhưng không hiệu quả, đến khoảng 5 giờ ngày 6-12, bệnh nhân đã tử vong.

Ngoài ra, các bác sĩ Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết cũng vừa cấp cứu 1 trường hợp tai biến sau thẩm mỹ khác nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Theo đó, chiều 7-12, chị N.T.P (24 tuổi, trú ở quận 10) vào một thẩm mỹ viện trên đường Độc Lập, quận Tân Phú để thẩm mỹ vùng lưng.

Chị P. được nhân viên thẩm mỹ viện ủ tê da vùng lưng bằng thuốc gây tê. Đến khoảng 14 giờ 35 phút, P. bị co giật và lúc 14 giờ 50 tình trạng sức khoẻ của chị diễn tiến nặng, khó thở, tím tái. Thẩm mỹ viện đã gọi xe cấp cứu chuyển chị P. đến Bệnh viện Nhân Dân 115 cấp cứu.

Tại Bệnh viện Nhân Dân 115, các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu đồng thời đặt nội khí quản. Tuy nhiên, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh nhân đã tử vong.

Cô gái bị sụn silicon lòi ra ngoài sau 4 năm nâng mũi

Ngày 8-12, Bệnh viện Da Liễu (TP HCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp tai biến nhiễm khuẩn thủng đầu mũi sau phẫu thuật nâng mũi cách đây 4 năm.

Theo đó, bệnh nhân là chị N.T.D.T (ngụ quận 12, TP HCM) đến khám trong tình trạng đầu chóp mũi bị sưng đỏ, vật liệu nâng mũi bị lộ ra ngoài. T. cho biết năm 2018, chị có đến một thẩm mỹ viện để nâng mũi và được tư vấn nâng mũi bằng sụn sinh học với giá khoảng 28 triệu đồng.

Cô gái bị sụn silicon lòi ra ngoài sau 4 năm nâng mũi - Ảnh 1.

Chị T. được nhập viện cấp cứu ngay sau khi thăm khám. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Cô gái bị sụn silicon lòi ra ngoài sau 4 năm nâng mũi - Ảnh 2.

Đầu sụn mũi của bệnh nhân hình chữ "L" được bác sĩ tháo ra ngoài. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Khoảng tháng 5-2021, đầu mũi chị T. xuất hiện một nốt nhọt với triệu chứng sưng, đỏ. Nghĩ đây là nhọt da thông thường và do dịch bệnh, chị tự mua thuốc kháng sinh về uống. Tuy nhiên, sau vài tuần, triệu chứng không giảm, da đầu mũi bắt đầu bị thủng, "sụn sillicon" lộ ra bên ngoài.

Nhận thấy diễn tiến càng xấu đi, chị T. liên hệ lại cơ sở thẩm mỹ. Do dịch bệnh, cơ sở chưa mở cửa lại nên chị được cơ sở này giới thiệu đến Bệnh viện Da Liễu để thăm khám.

Cô gái bị sụn silicon lòi ra ngoài sau 4 năm nâng mũi - Ảnh 3.

Bác sĩ thăm khám sau phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh do bệnh viện cung cấp)

Các bác sĩ ghi nhận chị T. có dấu hiệu nhiễm khuẩn, thủng đầu mũi lộ vật liệu cấy ghép. Đây là một tình trạng cấp cứu thẩm mỹ, do đó chị T. được nhập viện cấp cứu.

Chị T. được chỉ định thực hiện thủ thuật tháo vật liệu cấy ghép. Các bác sĩ đã lấy phần sụn mũi sillicone hình chữ "L" ra ngoài. Trong quá trình tháo sụn mũi, một lượng mủ vừa phải, đặc chảy ra. Các bác sĩ tiến hành làm sạch khoang, cắt lọc mô hoại tử, chuẩn bị cho việc tạo hình lại mũi.

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, Phó Trưởng Khoa Y, Trưởng bộ môn Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP HCM, cho biết ai cũng mong muốn có chiếc mũi cao, thanh tú, tự nhiên và nâng mũi là một nhu cầu thẩm mỹ chính đáng. Tuy nhiên, người dân cần lưu ý tìm hiểu kỹ nơi thực hiện phẫu thuật nâng mũi, tốt nhất nên thực hiện ở những bệnh viện thẩm mỹ có uy tín, có chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động.

Sau phẫu thuật nâng mũi nếu thấy có các dấu hiệu lạ tại vùng mũi phải đi khám ngay để được xử lý sớm hạn chế những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, cũng như dung mạo.

Hải Yến


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo