xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao tặng Lào 1.000 liều thuốc điều trị cai nghiện ma túy

D.Thu - Hải Huệ

(NLĐO) - Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, số thuốc này sẽ đóng góp một phần vào việc điều trị cai nghiện ma túy tại Lào.

Ngày 21-2, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ công tác của Bộ Y tế đã bàn giao 1.000 liều thuốc Bông Sen hỗ trợ cắt cơn trong cai nghiện ma túy cho đại diện Chính phủ Lào.

Tổ công tác của Bộ Y tế do ông Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, làm tổ trưởng cùng đại diện của Văn phòng Thường trực phòng, chống ma túy và hợp tác quốc tế, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an).

Trao tặng Lào 1.000 liều thuốc điều trị cai nghiện ma túy - Ảnh 1.

Đại diện Chính phủ Việt Nam trao tặng thuốc cho đại diện Chính phủ Lào - Ảnh: Hải Huệ

Về phía nước Lào, có ông Bun Thiềng Sèn Na Khét, Phó Chánh Văn phòng, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) cùng các đại diện đến từ Văn phòng Thanh tra và kiểm soát ma túy - Bộ Công an, Bộ Y tế, Cục Quan hệ Quốc tế, Văn phòng Bộ Công an của Lào.

Thuốc hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy hiệu Bông Sen là một trong 62 sản phẩm được Bộ Y tế công nhận đạt danh hiệu "Ngôi sao thuốc Việt năm 2014". Thuốc này đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới và được bảo hộ tại 49 quốc gia.

Phát biểu tại lễ trao tặng, PGS-TS Phạm Đức Mạnh đánh giá cao những biện pháp phòng, chống ma túy của Lào trong thời gian qua. Trên tinh thần đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, hy vọng số thuốc sẽ đóng góp một phần vào việc điều trị cai nghiện ma túy tại Lào. Đất nước Lào sẽ phục hồi kinh tế-xã hội và tiếp tục phát triển bền vững.

Tại buổi lễ, ông Bun Thiềng Sèn Na Khét bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với Chính phủ Lào.

Chính phủ Lào cam kết sẽ phân phối và sử dụng số thuốc đúng đối tượng, đúng mục đích và sẽ thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo với Việt Nam. Ông cũng mong muốn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt-Lào sẽ ngày càng phát triển và mãi mãi trường tồn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo