xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh

N.Dung

(NLĐO) - Sáng 11-12, hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức đã hào hứng hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu, điều tại đây. Nhiều bác sĩ đã có mặt từ rất sớm hiến máu để kịp giờ vào phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trước tình trạng khan hiếm máu dữ trữ vào dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán 2020, sáng 11-12, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã tổ chức Chương trình hiến máu "Blouse trắng - Trái tim hồng" huy động các cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện tham gia hiến máu tình nguyện phục vụ cấp cứu, phẫu thuật, điều trị cho bệnh nhân.

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 1.

Rất đông nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức đăng ký hiến máu cứu người bệnh

Hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Việt Đức hào hứng đăng ký khám sàng lọc và hiến máu cho bệnh nhân cấp cứu, điều trị tại đây. Rất nhiều bác sĩ cho biết họ đã tranh thủ đến sớm đăng ký hiến máu để còn kịp giờ vào phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bác sĩ Dương Trọng Hiền, Trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức cho biết trong sáng nay ông có 2 ca phẫu thuật và việc hiến máu này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến việc sau đó ông thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân theo lịch.

Nhiều y bác sĩ khác cũng cho biết lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo trong quá trình tuần hoàn nên việc thực hiện các ca mổ cũng như chăm sóc, cấp cứu người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức vẫn diễn ra bình thường ngay sau khi họ hiến máu xong.

Bệnh viện huy động nhân viên y tế hiến máu do tình trạng khan hiếm máu cấp cứu, điều trị dịp cuối năm

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 3.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang hiến máu và kêu gọi các nhân viên bệnh viện tham gia hiến máu

GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết tại bệnh viện này mỗi ngày mổ khoảng 250 bệnh nhân, trong đó có 25-30 trường hợp cấp cứu các loại, hầu hết là bệnh nhân tai nạn giao thông bị chấn thương, hoặc đa chấn thương phức tạp cần truyền lượng máu rất lớn. "Có những bệnh nhân cấp cứu do vỡ gan, lượng máu cần truyền trong một lần có khi lên tới cả chục đơn vị máu. Hàng chục người hiến máu mới đủ máu để truyền cho bệnh nhân nên với một bệnh viện ngoại khoa và cũng một trong những trung tâm phẫu thuật lớn nhất Việt Nam thì nhu cầu máu để cấp cứu, điều trị cho người bệnh mỗi ngày là rất lớn"- GS Giang nói.

Hiện nay do lượng máu O và A đang trong tình trạng khan hiếm. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm và cận Tết Nguyên Đán, nhu cầu huy động máu để phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh tăng cao.

Để chủ động cho việc cung cấp nguồn máu dự trữ cũng như nguồn máu sống phục vụ người bệnh, GS Giang cho biết bệnh viện đã huy động cán bộ, viên chức, người lao động trong bệnh viện, đồng thời kêu gọi cộng đồng, người dân tham gia hiến máu tình nguyện nhằm mang lại cuộc sống cho rất nhiều người bệnh. Số lượng máu thu được hôm nay 11-12 đều được Trung tâm truyền máu - Bệnh viện Việt Đức xét nghiệm sàng lọc an toàn truyền máu bằng các kĩ thuật hiện đại đảm bảo mang đến những đơn vị máu an toàn cho người bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh cán bộ, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân tham gia hiến máu tại Bệnh viện Việt Đức:

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 4.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 5.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 6.

Số lượng nhân viên y tế đăng ký hiến máu lớn hơn dự tính rất nhiều

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 7.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 8.

Một số nhân viên y tế tự đo huyết áp cho nhau để kịp hiến máu

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 9.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 10.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 11.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 12.

Bác sĩ Ngô Hải Sơn cho biết sau khi hiến máu anh vẫn tham gia cuộc mổ bình thường

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 13.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 14.

Các y bác sĩ cho biết lượng máu đã hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo trong quá trình tuần hoàn nên không ảnh hưởng tới sức khoẻ

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 15.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 16.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 17.
Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 18.

PGS-TS Đoàn Quốc Hưng, Phó trưởng Khoa phẫu thuật tim mạch cho biết ngay sau đây ông sẽ vào phòng mổ phẫu thuật cho bệnh nhân

Trước khi vào phòng mổ, nhiều bác sĩ vẫn hào hứng hiến máu cứu người bệnh - Ảnh 19.

Nhiều người dân nghe thông tin phát động của bệnh viện đã đăng ký tham gia hiến máu

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo