xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trường hợp mắc Covid-19 sau hơn 1 tháng đến Bệnh viện Bạch Mai đã khỏi bệnh

D.Thu

(NLĐO) - Trong số 6 ca bệnh Covid-19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh chiều 22-4 có nữ bệnh nhân 36 tuổi ở Hà Nội được phát hiện mắc Covid-19 sau hơn 1 tháng qua lại Bệnh viện Bạch Mai.

Bộ Y tế cho biết chiều ngày 22-4 có thêm 6 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh gồm: Bệnh nhân 184, 215, 216, 227, 246 và 266. Trong số này có 4 ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Đáng chú ý có trường hợp bệnh nhân 266 là người phụ nữ 36 tuổi (thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, TP Hà Nội). Đây là bệnh nhân được công bố vào ngày 14-4 qua quá trình xét nghiệm sàng lọc những người đã từng tới khám tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trường hợp mắc Covid-19 sau hơn 1 tháng đến Bệnh viện Bạch Mai đã khỏi bệnh - Ảnh 1.

6 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh

Trước đó, từ ngày 8 đến 10- 3, bệnh nhân đến chăm mẹ tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai và có đi lại nhiều lần ở căngtin bệnh viện. Ngày 12-3, người phụ nữ này có biểu hiện ngứa họng và cách ly tại nhà từ ngày 30-3. Nhiều ngày sau đó, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2) từ ngày 14-4. Đến nay, với 2 lần xét nghiệm âm tính và các chỉ số hoàn toàn bình thường, bệnh nhân đủ điều kiện khỏi bệnh.


Trường hợp mắc Covid-19 sau hơn 1 tháng đến Bệnh viện Bạch Mai đã khỏi bệnh - Ảnh 2.

Số ca khỏi bệnh ở nước ta lên 222 ca (chiếm 83%)- Nguồn: Bộ Y tế

Ngoài bệnh nhân 266 nói trên, có 3 trường hợp khác cũng liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai là bệnh nhân 215 (nam, 31 tuổi) và bệnh nhân 184 (nữ, 42 tuổi) là nhân viên Công ty TNHH Trường Sinh. Bệnh nhân 227 ( nam, 31 tuổi), là con của bệnh nhân 209 (đồng nghiệp của bệnh nhân 163 (là con dâu tới chăm mẹ là bệnh nhân 161 ở Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai).

Cả 6 trường hợp được công bố khỏi bệnh chiều 22-4 đều có tình trạng sức khỏe ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho... và xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp này sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 222 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được chữa khỏi (chiếm 83%) trong tổng số 268 ca bệnh được phát hiện. Hiện còn 46 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại 9 cơ sở y tế trong cả nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo