xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Về hôm trước sau khi công bố khỏi bệnh, bệnh nhân Covid-19 tái nhập viện hôm sau do dương tính

D.Thu - Đ.Ngọc

(NLĐO) - Vừa về nhà đêm hôm trước (22-4) sau khi được công bố khỏi bệnh Covid-19, bệnh nhân 137 ở Nghệ An tiếp tục được đưa trở lại Hà Nội trong đêm hôm sau (23-4) do nghi dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân Covid-19 số 137 (nam, 36 tuổi, trở về từ Đức) được cách ly ngay sau nhập cảnh. Sau hơn 1 tháng điều trị bệnh Covid-19 với 6 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính, ngày 22-4, bệnh nhân xuất viện, về nhà tại Nghệ An tiếp tục cách ly tại nhà. Trước khi về, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần nữa, kết quả cho thấy ở lần xét nghiệm thứ 7 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2. 

Về hôm trước sau khi công bố khỏi bệnh, bệnh nhân Covid-19 tái nhập viện hôm sau do dương tính - Ảnh 1.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Ngày 24-4, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết tối 23-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) nhận được thông tin bệnh nhân này nghi ngờ dương tính trở lại. Ngay trong đêm, CDC Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành và xã Công Thành tiến hành điều tra dịch tễ học và họp bàn phương án xử lý, phòng, chống dịch. Đến 23 giờ ngày 23-4, bệnh nhân được đón trở lại Hà Nội để tiếp tục điều trị. "Bệnh nhân về nhà 1 ngày, đã được cách ly tuyệt đối, không tiếp xúc với ai" - ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, khẳng định.

Trước đó, theo điều tra dịch tễ, ngay sau khi được xuất viện, chiều 22-4, bệnh nhân bắt xe taxi do lái xe Đào Văn Đạt (35 tuổi, trú ở phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) chở từ Hà Nội về nhà (xóm 5, xã Công Thành, Yên Thành). Trên đường về có dừng đổi tiền ở tiệm vàng tại TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình (không nhớ rõ địa điểm) và dừng ăn phở tại quán ăn không rõ tên ở thôn Minh Thanh, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khoảng thời gian 19 giờ 30 phút. Đến 21 giờ cùng ngày, bệnh nhân về đến nhà và tự cách ly ở nhà riêng, theo lời khai của bệnh nhân thì anh chưa từng tiếp xúc với ai trong gia đình và hàng xóm kể từ khi trở về.

Bệnh nhân 137 là ca bệnh thứ 3 dương tính trở lại sau khi đã đủ điều kiện công bố khỏi bệnh hoặc ra viện. Trước đó, bệnh nhân 188 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau 3 ngày được công bố khỏi bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân số 22 (người Anh), khi rời Đà Nẵng đến TP HCM để về nước được tiếp tục xét nghiệm đã cho kết quả dương tính trở lại với SARS-CoV-2. Tại Anh, mẫu xét nghiệm của bệnh nhân 22 được một bệnh viện ở Anh thực hiện cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến các trường hợp âm tính nhiều lần sau đó dương tính trở lại, các chuyên gia y tế cho rằng có thể người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, trong quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi. Ngoài ra, khả năng những người này đã khỏi bệnh nhưng trong quá trình đào thải virus ở dạng bất hoạt - xác virus. Trường hợp này, đào thải ra mầm bệnh nhưng mầm bệnh không hoạt động được và trường hợp còn lại là người lành mang trùng.

Hiện Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP HCM nghiên cứu thêm về các trường hợp này.

Bệnh viện điều trị nhiều ca Covid-19 nhất được tặng Huân chương Lao động hạng ba

Sáng 24-4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, động viên ngành y tế và biểu dương đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá thời gian qua, cả nước hết sức xúc động với những nỗ lực mà ngành y tế đã thực hiện. "Chúng ta rất tự hào vì ngành y tế Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia đầu tiên nuôi cấy thành công virus SARS-CoV-2, 1 trong 5 quốc gia sản xuất được sinh phẩm chuẩn đoán. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 Việt Nam đã chiến thắng bước đầu. Cả nước chỉ chỉ ghi nhận 268 ca, điều trị thành công cho 225 ca (chiếm 84%), chưa có bệnh nhân tử vong, đặc biệt nhiều ca bệnh nặng đã dần hồi phục"- Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

945178861674169511984554943711789549355008n_gziw

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Đây là nơi tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất cả nước với 143 ca bệnh, trong đó có 5/6 ca bệnh nặng. Các trường hợp này đều đã xuất viện hoặc có tiến triển tốt. Hiện bệnh viện còn 38 bệnh nhân đang điều trị, cách ly.

Chiều cùng ngày, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam đã công bố chương trình tư vấn sức khỏe trực tuyến miễn phí qua ứng dụng vovbacsi24 để hỗ trợ nhân dân các vấn đề về sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời tiếp tục thực hiện chỉ thị 15/CT-TTg, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo