xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tử thần rình rập bệnh nhi mắc bệnh lạ

A. Thư

(NLĐO)- Căn bệnh lạ cực kỳ hiếm gặp khiến bệnh nhi luôn luôn trong trạng thái hạ đường huyết và tử thần luôn rình rập mỗi khi bé ngủ.

Bệnh nhi là bé gái Ng.T.Đ.Tr. (13 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai), nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 7-6. Gia đình cho biết bé đã bệnh 4 năm nay và điều trị tại Bệnh viện Quy Nhơn, được chẩn đoán là động kinh vì bé thỉnh thoảng lên cơn co giật như bị động kinh, mỗi tháng 2-3 lần. Tuy nhiên, việc điều trị không hiệu quả nên gia đình đã đưa bé ra đến tận Hà Nội, một bệnh viện tại đây cũng chẩn đoán là động kinh và việc điều trị vẫn không như ý. Bé bị toát mồ hôi, hay ngất và người nhà phải thường xuyên để sẵn cháo hay kẹo sô cô la để “cấp cứu” mỗi khi Tr. sắp ngất. Khi được ăn cháo hay kẹo, bé thường khỏe lại ngay sau vài phút.

Bé Tr. hồi phục tốt sau phẫu thuật
Bé Tr. hồi phục tốt sau phẫu thuật

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ đã tìm hiểu nhiều triệu chứng khác và chẩn đoán bé bị u vùng đảo tụy sau khi phát hiện khối u nhỏ ở vùng đầu tụy trên phim CT scanner. Khối u khiến insulin tăng tiết quá mức, bé hầu như luôn trong tình trạng bị hạ đường huyết, nhất là khi đói. Căn bệnh có tên insulinoma này cực kỳ nguy hiểm bởi cháu bé có thể hạ đường huyết nặng trong lúc ngủ bất cứ lúc nào, dẫn đến hôn mê và tử vong. Cứ 1 triệu người thì chỉ có 4 bệnh nhân bị bệnh lý này. Có sự trùng lắp nhiều bệnh lý khác làm các thầy thuốc dễ lẫn lộn. Theo y văn, trên thế giới các ca bệnh này hầu hết bị nhầm lẫn với bệnh lý mạch máu não ở người lớn tuổi hay động kinh nếu bệnh nhân là trẻ em. Tại Việt Nam, chỉ mới ghi nhận 1 ca duy nhất tại Bệnh viện Nhi Trung ương cách đây nhiều năm.

Bé T. đã được phẫu thuật lấy khối u ra ngoài. Theo BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, trưởng ê kíp 1, đây là ca mổ rất phức tạp và lần đầu gặp đối với tất cả phẫu thuật viên. Ê kíp gồm nhiều chuyên khoa của bệnh viện đã bóc tách được khối u có kích thước khoảng 1,5 cm ra khỏi vùng đảo tụy sau hơn 4 giờ đồng hồ. Hiện nay, 1 tuần sau mổ, bệnh nhi hồi phục tốt, hoàn toàn thoát khỏi các triệu chứng nguy hiểm trước đây. Theo các bác sĩ, sau khi xuất viện bé có thể hoàn toàn trở về cuộc sống bình thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo