xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tắc động mạch mà tưởng say rượu, người đàn ông suýt chết

Nguyễn Thạnh

(NLĐO)- Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vừa cứu chữa một nam bệnh nhân trẻ tuổi bị tắc động mạch do huyết khối mà nhầm tưởng do say rượu.

Ngày 23-2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho hay anh V.V.H. (30 tuổi, ngụ TP HCM) được đưa đến cấp cứu trong tình trạng khó thở, vã mồ hôi như tắm. 

Qua kiểm tra các thủ thuật chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành bên trái (nhánh liên thất trước) và có dấu hiệu bóc tách kèm huyết khối. Đánh giá đây là trường hợp bị nhồi máu cơ tim quá nặng, diện rộng, có dấu hiệu suy tim, các bác sĩ đã can thiệp hút huyết khối trong lòng động mạch vành và đặt stent tái thông động mạch bị tắc cứu bệnh nhân. Hiện sức khoẻ anh H. đã hồi phục tốt.

Bị tắc động mạch mà tưởng say rượu, người đàn ông suýt chết  - Ảnh 1.

Động mạch vành trái anh H. bị tắc hoàn toàn

Anh H. có cuộc sống lành mạnh và là trụ cột chính của gia đình. Dịp Tết anh có uống chút rượu bị nôn nhiều, đau thắt ngực nhưng nghĩ là do rượu, có vấn đề về tiêu hóa nên nằm nghỉ ngơi để lấy lại sức. Tuy nhiên, cơn đau thắt ngực ngày càng trở nên nghiêm trọng kèm vã mồ hôi, được đưa đến bệnh viện gần nhà sơ cứu trước khi chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược.

Bị tắc động mạch mà tưởng say rượu, người đàn ông suýt chết  - Ảnh 2.

Sức khỏe bệnh nhân phục phồi sau khi được can thiệp

Theo ThS-BS Trần Hòa, Phó Khoa Tim mạch can thiệp Bệnh viện Đại học Y Dược, các triệu chứng nhồi máu cơ tim cấp rất dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng say rượu hoặc các vấn đề về tiêu hóa như buồn nôn, nôn, đau vùng ngực hay vùng thượng vị sau khi nôn… May mắn bệnh nhân đến bệnh viện trong "thời gian vàng", được sơ cứu ban đầu tốt cũng như được can thiệp tái thông mạch máu tổn thương nhanh chóng. 

"Người dân không nên chủ quan với các trường hợp đau thắt ngực kéo dài hơn 15 phút, nhất là trong các dịp lễ Tết hay sau các buổi tiệc. Cần đưa người bệnh đến bệnh viện khi có các biểu hiện trên" - BS Hòa khuyến cáo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo