xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vì sao Sở Y tế TP HCM đề xuất mở lại khu cách ly ở quận - huyện?

Tin, ảnh: Nguyễn Thuận

(NLĐO) - Các trường hợp F0 đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà, chăm sóc đầy đủ. Những trường hợp không đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà thì cách ly tập trung. TP HCM đang có 62 khu cách ly tập trung ở các địa phương.

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 ở TP HCM chiều 15-11, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP, cho biết tinh thần của TP HCM là chuẩn bị trước một bước, trên một mức để có thể ứng phó với tất cả tình huống. Vì vậy, trước tình hình dịch Covid-19 tại TP HCM có xu hướng tăng ở một số địa phương, Sở Y tế đã có đề xuất mở lại khu cách ly ở quận - huyện.

Đến nay, 8 quận - huyện đã lập bệnh viện dã chiến với quy mô 300-500 giường, sẵn sàng thu dung, điều trị F0 có triệu chứng nhẹ và vừa. 

Ngoài ra, các trường hợp F0 đủ điều kiện thì sẽ được cách ly tại nhà, chăm sóc đầy đủ. Những trường hợp không đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà thì cách ly tập trung ở phường - xã, quận - huyện. TP HCM đang có 62 khu cách ly tập trung ở các địa phương.

TP HCM hiện có 16 bệnh viện dã chiến cấp TP, dự kiến đến cuối năm thu hẹp dần, chỉ giữ lại 3 bệnh viện. Do đó, để điều trị cho F0, Sở Y tế đã đề nghị các quận - huyện thành lập bệnh viện dã chiến cấp quận - huyện; xem như cơ sở điều trị tầng 2.

Vì sao Sở Y tế TP HCM đề xuất mở lại khu cách ly ở quận - huyện? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, trả lời tại buổi họp báo về Covid-19 chiều 15-11

Trong cuộc họp, báo chí đã đặt ra hai vấn đề mà người dân quan tâm. Thứ nhất, F0 không liên lạc được với nhân viên y tế cơ sở khi cần. Thứ hai, F0 điều trị tại nhà không nhận được túi thuốc C. 

Về những vấn đề này, ông Hưng khẳng định đã có những trường hợp như báo chí phản ánh. Ngay khi nắm thông tin, Sở Y tế đã có văn bản nhắc nhở, thành lập 10 đoàn kiểm tra đánh giá thực tế. 

"Chiều thứ 7 vừa qua, Sở Y tế đã mời 22 giám đốc bệnh viện của 22 địa phương để quán triệt một lần nữa, trên tinh thần F0 đủ điều kiện sử dụng túi thuốc mà vì lý do gì đó trạm y tế không phát thuốc thì phải xử lý" - ông Hưng cho hay.

Bên cạnh những vấn đề trên, ông Hưng cũng thông tin dịch Covid-19 ở TP HCM hiện là cấp độ 2. Có 10/22 địa phương ở cấp độ 1, 11/22 địa phương ở cấp độ 2. Còn một địa phương ở cấp độ 3 là huyện Cần Giờ.

Vì sao Sở Y tế TP HCM đề xuất mở lại khu cách ly ở quận - huyện? - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi họp báo về tình hình dịch Covid-19 ở TP HCM

Cũng tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC), cho biết đến thời điểm này, khoảng hơn 47.000 trên tổng số hơn 64.000 F0 đang điều trị tại nhà. 

Với những quận - huyện có số ca mắc tăng trong những ngày qua như Nhà Bè, Củ Chi, Gò Vấp…, ông Tâm cho rằng chủ yếu là do địa phương vùng ven, nhiều người đi làm ở khu chế xuất, khu công nghiệp. Trong quá trình đi làm lại, các công nhân được test nhanh và từ đó phát sinh F0. 

Theo ông Tâm, thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng cường trạm y tế lưu động để chăm sóc, điều trị F0. 

Tính đến ngày 14-11, TP HCM có 448.010 ca Covid-19; đang điều trị 12.179 bệnh nhân, trong đó có 646 trẻ em dưới 16 tuổi, 258 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Thanh tra Sở Y tế đang khẩn trương nắm bắt việc bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP HCM bị thu tiền xét nghiệm Covid-19. Ông Nguyễn Hữu Hưng cho biết bước đầu, sở nhận thấy việc này của bệnh viện là không đúng chỉ đạo. Sở Y tế đã yêu cầu ngưng ngay việc này và bệnh viện có báo cáo giải trình, tuỳ theo mức độ, Sở y tế sẽ có xử lý phù hợp.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết TP đang thí điểm cho các hàng quán bán thức uống có cồn hoạt động tại TP Thủ Đức và quận 7 đến hết ngày 15-11. Sở này đang phối hợp với hai địa phương để sơ kết. Theo dự thảo mới của TP HCM, không phải các địa phương ở tất cả cấp độ dịch đều cho phép sử dụng đồ uống có cồn ở các hàng quán mà sẽ tùy theo cấp độ dịch.

Về chợ tự phát, chủ trương của TP HCM là chưa cho hoạt động trong điều kiện hiện nay. Những địa phương có chợ tự phát đang hoạt động phải có biện pháp ngăn chặn.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo