Sức khỏe
23/05/2017 19:39

Vô sinh gia tăng do lối sống, thực phẩm

Nghiên cứu cho thấy Việt Nam hiện có 7,7% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ bị vô sinh hiếm muộn

Tỉ lệ vô sinh tăng cao khiến nhiều cặp vợ chồng lo lắng và trở thành một thách thức với các chuyên gia sản khoa khi đang có xu hướng trẻ hóa.

"Thả" hoài vẫn không có bầu

Chị H.L.V (30 tuổi, ngụ quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết chị lập gia đình hơn 3 năm nay, sau hơn 1 năm kế hoạch, vợ chồng chị quyết định "thả" nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có kết quả. Nhiều lần thăm khám, xét nghiệm tại bệnh viện, kết quả cho thấy cơ thể chị hoàn toàn bình thường và người chồng cũng vậy. Theo bác sĩ Hồ Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản trung ương), những trường hợp hiếm muộn không rõ nguyên nhân như chị V. không phải hiếm gặp, chiếm khoảng 10% trong các trường hợp vô sinh hiếm muộn hiện nay. Theo bác sĩ Hùng, vô sinh hiếm muộn hiện vẫn là một thách thức lớn của ngành sản khoa Việt Nam hiện nay. Tình trạng này hiện tác động tới hàng trăm ngàn cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ.

Trước đó, kết quả một nghiên cứu trên toàn quốc do Bệnh viện Phụ sản trung ương và Đại học Y Hà Nội đã tiến hành trên 14.300 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) ở Việt Nam cho thấy tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng lứa tuổi này là 7,7%, trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%. Phân tích về những nguyên nhân dẫn tới vô sinh của nhiều cặp vợ chồng hiện nay, bác sĩ Hùng cho rằng căn nguyên chủ yếu là tắc vòi tử cung (chiếm tới 75%), rối loạn phóng noãn (khoảng 20%). Hiện nay, nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ chủ yếu do viêm nhiễm đường sinh dục gây tắc vòi tử cung. "Nạo phá thai không an toàn, tình dục không an toàn chính là lý do gây ra viêm nhiễm đường sinh dục. Nguyên nhân này khác với nhiều nước trên thế giới khi mà các trường hợp vô sinh của họ chủ yếu do béo phì, buồng trứng, lớn tuổi" - ông Hùng lo ngại.

Vô sinh gia tăng do lối sống, thực phẩm - Ảnh 1.

Một cặp vợ chồng hiếm muộn chia sẻ các thông tin về sức khỏe với bác sĩ điều trị

Có con vẫn bị... vô sinh

GS-TS Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) - chia sẻ một thực trạng đáng báo động khi mà nhiều cặp vợ chồng đã sinh con đầu lòng nhưng vài năm sau muốn sinh thêm con thì không sinh được, đi khám mới phát hiện vô sinh thứ phát. "Tỉ lệ vô sinh nguyên phát và thứ phát gần như tương đương nhau và đáng báo động hơn là có khoảng 50% cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn ở độ tuổi dưới 30. Nhiều cặp vợ chồng khi rơi vào tình trạng này, các ông chồng sẽ cho rằng nguyên nhân xuất phát từ vợ. Tuy nhiên điều này hoàn toàn là sai, bởi tỉ lệ hiếm muộn vô sinh nguyên nhân do vợ và chồng là như nhau. Nhiều ông chồng nhìn thì "hoành tráng" nhưng tinh trùng lại dặt dẹo do rượu bia, thuốc lá tàn phá, do môi trường làm việc nhiều áp lực"- GS Tiến nói.

Trong khi đó, việc dùng triền miên thuốc tránh thai cũng gây nguyên nhân vô sinh thứ phát. "Dùng thuốc tránh thai quá lâu, quá liều năm này qua năm khác sẽ gây ức chế buồng trứng, ức chế phóng noãn, các chức năng của buồng trứng bị liệt có thể dẫn tới vô sinh thứ phát ở nữ. Vì thế, chị em trong độ tuổi sinh đẻ nếu muốn tránh thai cần có sự tư vấn của bác sĩ để xác định thời gian uống thuốc bao lâu là an toàn" - GS Tiến khuyên.

Các bác sĩ sản khoa cũng lưu ý những cặp vợ chồng có quan hệ tình dục thường xuyên trong vòng 12 tháng mà không có con thì có nguy cơ vô sinh nguyên phát. Trường hợp những cặp vợ chồng đã từng có con trước đó nhưng sau 6 tháng mà không có con, có thể bị vô sinh thứ phát. Những trường hợp này cần đến các cơ sở chuyên khoa sinh sản để được điều trị sớm. Theo PGS Nguyễn Bá Nha, hiện nay rất nhiều cặp vợ chồng kết hôn muộn hoặc trì hoãn việc có con sau khi kết hôn, đến lúc muốn có con lại không thể được, nguyên do là bị suy giảm chức năng sinh sản. "Việc thanh niên lập gia đình ngày càng muộn, dẫn đến có con muộn, nên khi các bạn "nhớ ra" cần phải sinh con thì hệ thống sinh sản đã trục trặc" - PGS Nha phân tích.

Theo giới chuyên môn, chức năng sinh sản bị suy giảm rõ rệt khi bước vào độ tuổi 35-38. Cùng đó tỉ lệ thành công từ các phương pháp hỗ trợ sinh sản với phụ nữ ở lứa tuổi này cũng thấp hơn so với phụ nữ ở lứa tuổi dưới 30. Do vậy để đề phòng việc mất đi cơ hội điều trị vô sinh, hiếm muộn đừng nên trì hoãn việc có con quá lâu sau khi kết hôn và không để lớn tuổi quá mới đi điều trị vô sinh.

Bài và ảnh: Hải Anh

Viết bình luận

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ

Ngân hàng 15:45

Nam A Bank (mã chứng khoán NAB - HoSE) vừa được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Moody’s nâng bậc đánh giá tín nhiệm nhiều chỉ số xếp hạng quan trọng.

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Đi Pháp 5 ngày 4 đêm xem Olympic 2024 cùng thẻ Vietcombank Visa

Ngân hàng 14:04

(NLĐO) - Khách hàng sử dụng thẻ Tín dụng và Ghi nợ quốc tế cá nhân mang thương hiệu Vietcombank Visa sẽ có cơ hội nhận được Chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm đến Pháp và vé tham gia Thế vận hội Olympic 2024.

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker 2024

Ngân hàng 14:03

(NLĐO) - Vietcombank vinh dự được Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) trao tặng danh hiệu Best FXall Taker - Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2023.