Tiềm năng du lịch hút vốn đầu tư địa ốc cho Phú Quốc

Thứ sáu, 02/11/2018 21:13

Ngành du lịch Phú Quốc được kỳ vọng tăng thêm sức hút khi có nhiều dự án nghỉ dưỡng lớn khởi công và đường bay quốc tế mới.

Sau khi Luật Đặc khu lùi thời gian thông qua hồi tháng 8 năm nay, chính quyền Phú Quốc (Kiên Giang) cấm phân lô, tách thửa, thị trường bất động sản tại đảo du lịch này bớt sôi động. Không còn những cơn sốt giá qua đêm hay những giao dịch trao tay chớp nhoáng với giá trên trời.

Song, bên ngoài sự tĩnh lặng, dòng tiền đầu tư vẫn âm thầm chảy vào Phú Quốc. Chỉ có điều, nếu như trước đây, các nhà đầu tư ưa lướt sóng đất nền kiếm lời, thì nay họ chuyển hướng hướng đến những bất động sản có khả năng sinh lời cao và ổn định.

Thực tế cho thấy, đòn bẩy cho thị trường địa ốc tại Phú Quốc phát triển vẫn là du lịch. Vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc luôn dẫn đầu cả nước và vẫn trong xu hướng bùng nổ mạnh mẽ.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 9 tháng năm nay, có hơn 2,9 triệu lượt khách du lịch đến với Phú Quốc, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tăng trưởng đột biến, với tổng 421.719 lượt khách, tăng gần 79% so với năm trước. Doanh thu du lịch đạt 4.216 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ. Nhờ du lịch, các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí mọc lên như nấm.

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, huyện đảo này sẽ trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của khu vực và thế giới trong thời gian tới. Do đó sẽ có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư như: miễn thị thực cho du khách quốc tế trong vòng 30 ngày, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp...

Tiềm năng du lịch hút vốn đầu tư địa ốc cho Phú Quốc - Ảnh 1.

Bất động sản tại Phú Quốc ngày càng phát triển nhờ du lịch.

Lợi thế về bờ biển dài 150km, nhiều bãi biển đẹp, hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, nắng ấm quanh năm và đặc biệt có vị trí chỉ cách các trung tâm du lịch của khu vực 1-2 giờ bay. Phú Quốc được giới đầu tư kỳ vọng có thể sánh ngang với các điểm nóng du lịch ở Đông Nam Á, như Phuket (Thái Lan), Bali của Indonesia...So với các huyện đảo - nằm trong định hướng thí điểm đặc khu kinh tế, Phú Quốc đã xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện, tạo nền tảng cho du lịch phát triển. Nhiều năm nay, huyện đảo này đã được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước xây dựng đường giao thông huyết mạch vòng quanh và xuyên đảo, sân bay mới, kéo điện lưới từ đất liền ra đảo.

Điểm đến của giới đầu tư

Theo số liệu của UBND tỉnh Kiên Giang, đến đầu năm 2018, Phú Quốc đã thu hút 271 dự án đầu tư với tổng diện tích 10.426 ha, tổng vốn đăng ký gần 378.000 tỷ đồng.

"Khi những nút thắt hạ tầng, giao thông được gỡ bỏ và du lịch bùng nổ, các nhà đầu tư đã không ngần ngại rót vốn, xây dựng thêm hàng nghìn phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng", một chuyên gia cho hay.

Du lịch Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức hút khi có thêm những dự án mới và các đường bay quốc tế kết nối. Bên cạnh vườn thú Safari và cáp treo vượt biển Hòn Thơm đã đi vào hoạt động, sắp tới Phú Quốc sẽ đón nhận thêm những sản phẩm du lịch như: khu vui chơi giải trí biển Hòn Thơm ở phía Nam và sòng bạc ở phía Bắc đảo - dự án được kỳ vọng sẽ thí điểm cho người Việt vào chơi.

Bên cạnh đó, sân bay Phú Quốc đang mở rộng gấp đôi công suất, tạo điều kiện mở thêm nhiều đường bay quốc tế. Ngoài các chuyến bay thuê chuyến đến Anh, Italy, Bắc Âu, Nga, Trung Quốc, hãng Bangkok Airways đã mở đường bay từ Bangkok đến Phú Quốc.Vietjet và Air Asia cũng có động thái để mở đường bay từ Seoul và Kuala Lumpur thẳng đến huyện đảo này.

Cộng hưởng với sự xuất hiện của ngày càng nhiều thương hiệu khách sạn quốc tế như JW Marriott, InterContinental, Mövenpick, Novotel tại Phú Quốc, những đường bay mới càng làm tăng thêm sức hút của Đảo Ngọc đối với du khách quốc tế.

Tiềm năng du lịch hút vốn đầu tư địa ốc cho Phú Quốc - Ảnh 2.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc với các sản phẩm phù hợp cho nhà đầu tư các nhân.

Những lợi thế này khiến các ông lớn như Sun Group, Vingroup, MIKGroup, BIM Group... vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Phú Quốc. Đáng kể trong nhiều dự án tại đây có Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc. Đáng kể trong nhiều dự án tại đây có Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến yêu thích của du khách và là sản phẩm đầu tư sinh lời cho khách hàng cá nhân thời gian tới.



Thanh Thư (kinhdoanh.vnexpress.net)

Gửi bình luận

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

CHINT ra mắt bao mì mới và mở rộng thời gian bảo hành

Vật tư 11:51

CHINT, công ty toàn cầu dẫn đầu về năng lượng thông minh, vừa thông báo 2 sáng kiến mới để hỗ trợ cho hệ sinh thái năng lượng thông minh ở Việt Nam.

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Allianz ngăn thêm 29% số vụ gian lận và tuyên bố hợp tác với Clearspeed

Tài chính 11:50

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm cá nhân của Allianz đã cho biết việc ngăn chặn các hành vi gian lận trong năm 2023 đã tăng 29% so với năm trước.

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Tập đoàn Khang Điền lần thứ 7 liên tiếp đạt top 10 chủ đầu tư bất động sản

Doanh nhân 09:48

Ngày 24-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, TP Hà Nội, Tập đoàn Khang Điền (KDH) đã vinh dự đạt “Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản năm 2024” do Vietnam Report cùng Báo Vietnamnet tổ chức.

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Kết nối giao thương dành cho doanh nhân khởi nghiệp

Doanh nhân 06:35

Đây là chương trình kết nối giao thương, chia sẻ kinh nghiệm dành cho doanh nhân khởi nghiệp chủ đề " Chuỗi Cà phê doanh nhân Business và Library do Hội doanh nhân trẻ TP HCM tổ chức.

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Fami năm thứ 2 đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái 2024”

Doanh nhân 08:42

Tháng 4-2024, nhãn hàng sữa đậu nành Fami của Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe nhân ái” của Đài PT-TH Vĩnh Long, nhằm trao “Muôn điều nhân ái, trăm phần yêu thương” giúp đỡ cho các gia đình nghèo ở khắp các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Thanh toán 20% đến khi nhận nhà, Phú Đông SkyOne tạo giải pháp để người trẻ sớm an cư

Dự án 22:04

Với khoản tích lũy 300 triệu thanh toán trong 2 năm, những năm sau an nhàn trả góp tương đương chi phí thuê nhà mỗi tháng, khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ chất lượng cao cấp giữa trung tâm TP. Dĩ An.

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Continental và kế hoạch tinh giảm, tiết kiệm chi phí

Doanh nhân 18:20

Được thành lập vào năm 1871, Continental là 1 trong 10 công ty phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới, cùng với Bosch, Denso, ZF và Magna. Đây cũng là một trong ba công ty dẫn đầu thị trường lốp xe toàn cầu theo doanh thu bán hàng.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Doanh nhân 10:35

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Trọng tài Thương nhân Việt Nam (Vietnam Traders Arbitration Centre “VTA”) và Trung tâm Trọng tài Quốc tế Châu Á Bắc Hải (Beihai Asia International Arbitration Centre “BAIAC”).

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Năm 2024: 10 người giàu nhất thế giới gồm những ai?

Doanh nhân 14:00

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta Platforms quay lại top 10 giàu nhất thế giới, bên cạnh nhiều cái tên quen thuộc như Bernard Arnault và Elon Musk, sau 3 năm vắng bóng. Năm 2024 này, Việt Nam cũng có 6 người trong danh sách người giàu thế giới.

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Từ kinh nghiệm của 9X sở hữu căn hộ đầu tiên sẽ là nơi Gen Z chạm đến ước mơ

Thị trường 13:58

"Khi mua căn hộ đầu tiên mình đã không biết rằng đây sẽ là nơi bắt đầu cho cuộc sống mà mình mơ ước: Được làm điều mình thích, tạo ra thu nhập ổn định và sở hữu căn nhà đầu tiên có sắc màu riêng biệt - nơi an lý tưởng", chị H.Y.O (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

XEM THÊM