Doanh nghiệp
25/04/2017 06:02

C.P. Việt Nam thắng lớn tại Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016

C.P. Việt Nam đoạt giải doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc - Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016

Sáng 22-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016. Theo đó, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) là doanh nghiệp nước ngoài lần đầu tiên tham gia giải thưởng và đạt cùng lúc 2 giải thưởng là doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc. Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, vinh dự đứng thứ 2 trong 10 doanh nhân xuất sắc. C.P. Việt Nam đứng thứ 5 trong 10 doanh nghiệp xuất sắc của “Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016”.

Đồng hành cùng nông dân

Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết: “Việc giành giải thưởng xuất sắc cho doanh nhân và doanh nghiệp đối với C.P. Việt Nam là niềm vinh dự lớn cho cá nhân tôi và tập thể 17.000 cán bộ nhân viên toàn công ty. Giải thưởng được trao còn là sự đánh giá về quá trình phấn đấu, đưa doanh nghiệp đi lên trong những năm qua. Đây cũng là động lực để giúp doanh nghiệp phấn đấu sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong tương lai”.

Cũng theo ông Montri Suwanposri, C.P. Việt Nam đầu tư tại Việt Nam trên tinh thần nghiêm túc, đặt lợi ích cho nông dân sao cho hiệu quả. Từ khi đi vào hoạt động đến nay cũng như những năm tiếp theo đều tuân thủ mục đích này. Để đạt được hiệu quả, doanh nghiệp và nông dân cùng hợp tác tạo ra sản phẩm cùng có lợi. Nông dân trở thành đối tác với doanh nghiệp trong suốt hành trình hoạt động của công ty tại Việt Nam.

Được biết C.P. Việt Nam không những hoạt động hiệu quả trong việc chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản cũng như chế biến nhiều loại thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam mà đơn vị này còn tham gia nhiều hoạt động xã hội mang ý nghĩa lớn cho cộng đồng. Chẳng hạn như với hành trình đỏ vận động mọi người chung tay hiến máu để giúp cứu sống bệnh nhân trong nhiều năm qua. Kết hợp cùng các ban, ngành, tổ chức để khám chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho người nghèo tại nhiều địa phương; tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó...

Ông Montri Suwanposri (đứng giữa), Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, nhận giải thưởng doanh nhân xuất sắc
Ông Montri Suwanposri (đứng giữa), Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, nhận giải thưởng doanh nhân xuất sắc

Ông Vũ Anh Tuấn (đứng giữa) Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc
Ông Vũ Anh Tuấn (đứng giữa) Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam nhận giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc

Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp

Ông Nguyễn Hữu Quý, Tổng Biên tập Báo Công Thương, cho biết: Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016 nhằm động viên, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trong 11 nhóm, ngành hàng thương mại dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), bao gồm: dịch vụ về môi trường; dịch vụ phân phối; dịch vụ tài chính; dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin; dịch vụ kinh doanh tổng hợp; dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải; dịch vụ y tế, xã hội; dịch vụ giáo dục và dịch vụ văn hóa giải trí.

Sau 4 tháng triển khai, ban tổ chức Giải thưởng Thương mại Dịch vụ Việt Nam 2016 đã nhận được hơn 400 đề cử và đã chọn được 10 doanh nhân xuất sắc, 10 doanh nghiệp xuất sắc và 82 doanh nghiệp thương mại dịch vụ tiêu biểu 2016. “Đây là giải thưởng quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức định kỳ 3 năm một lần nhằm tôn vinh những doanh nhân, doanh nghiệp có đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam trong lĩnh vực này” - ông Nguyễn Hữu Quý chia sẻ.

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đánh giá: “Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào năm 2007 là một bước ngoặt lớn, mốc dấu ghi nhận sự chuyển mình, hội nhập kinh tế Việt Nam với khu vực và thế giới. Việc gia nhập WTO đã tạo ra các giá trị không chỉ về mặt hình ảnh mà còn giúp nền kinh tế Việt Nam chuyển biến để phù hợp với sự vận động chung của kinh tế thế giới”.

Sau 10 năm gia nhập WTO, doanh nhân, doanh nghiệp thương mại dịch vụ đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, chấp nhận cuộc chơi lớn, sòng phẳng. Góp phần đưa tỉ trọng thương mại dịch vụ trong GDP hằng năm giữ vững từ 40%-45%; tốc độ tăng trưởng bình quân luôn đạt ở mức gần 7%/ năm, cao hơn mức tăng trưởng GDP trung bình hằng năm, đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu từ nông nghiệp sang công nghiệp và thương mại dịch vụ của nhà nước đề ra, trong đó có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp.

ĐÌNH QUÂN

Viết bình luận

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

HDBank nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” từ Citibank

Ngân hàng 17:41

Ngày 26-3-2024, HDBank vinh dự nhận “Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2023” (Straight Through Processing – STP) do Citibank trao tặng.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Hạ tầng giao thông Đèo Cả lọt Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024

Sản xuất - Kinh doanh 17:40

Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) chính thức công bố Top 10 Công ty xây dựng năm 2024, trong đó, Hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu: HHV) lọt vào danh sách Top 10 Nhà thầu xây dựng hạ tầng – công nghiệp năm 2024.

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.