Doanh nghiệp
21/04/2017 06:50

Doanh nghiệp phải tự “nâng cấp”

Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cao cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang trở lại, xu hướng hình thành quốc gia khởi nghiệp đang bắt đầu. Có điều, doanh nghiệp cần nâng cao trình độ quản trị để tạo ra năng lực cạnh tranh mới

Đây là chia sẻ của TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tại hội thảo về bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp (DN) 2017, do Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) vừa tổ chức tại TP HCM.

Niềm tin trở lại

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy trong quý I/2017, cả nước có 26.478 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 271.200 tỉ đồng, tăng 11,4% về số DN và 45,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 tháng đầu năm còn có hơn 9.271 DN quay trở lại hoạt động. Năm ngoái, lần đầu tiên cả nước cũng có hơn 100.000 DN đăng ký thành lập mới.

Theo TS Vũ Tiến Lộc, số lượng DN đăng ký thành lập mới tăng mạnh cho thấy niềm tin của cộng đồng DN đang trở lại, đây là điều rất quan trọng. Cơ hội của các DN trong năm nay là khá lớn khi nền kinh tế thế giới có xu hướng tiếp tục phục hồi và sẽ đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Xu hướng hình thành quốc gia khởi nghiệp đang bắt đầu cũng là tín hiệu tích cực. Có điều, thống kê của Mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu cho thấy Việt Nam là một trong 20 quốc gia có tinh thần khởi nghiệp cao nhất nhưng cũng nằm trong nhóm 20 quốc gia có khả năng quản trị... thấp nhất nên cần phải thay đổi, nâng cấp mình lên.

Ông Lộc cho biết: “DN phải nâng cao trình độ quản trị mới tạo ra năng lực cạnh tranh mới, động lực cho phát triển. Nhiều DN trước nay chỉ hoạt động dựa vào xin - cho, khai thác tài nguyên... nên công tác quản trị không được chú trọng. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam hội nhập sâu rộng, quản trị cần được DN nâng cao thích ứng với sự thay đổi”.

“Những xu thế nổi trội ở Việt Nam như quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh của Chính phủ đang là tín hiệu đáng mừng với cộng đồng DN và được giới chuyên gia nước ngoài đánh giá cao” - TS Vũ Minh Khương, chuyên gia kinh tế đến từ ĐH Quốc gia Singapore, nhận xét. Đồng thời, việc nhà nước coi trọng kinh tế thị trường, khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo và thúc đẩy khởi nghiệp... cũng là những bước chuyển biến rất lớn hỗ trợ cộng đồng DN phát triển.

Cần nhiều “sếu đầu đàn”

Hiện cả nước có nửa triệu DN đang hoạt động nhưng theo các chuyên gia, cộng đồng DN Việt Nam thời gian qua “đông nhưng chưa mạnh”, chỉ có một vài “con sếu” đầu đàn là quá ít và Việt Nam cần nhiều “con sếu” hơn để phát triển trong hội nhập. Các chính sách của nhà nước thúc đẩy DN thành lập mới nhưng đồng thời cần “nâng cấp” cả những DN đang hoạt động mới đáp ứng được yêu cầu hội nhập, cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Chuyên gia kinh tế - TS Võ Trí Thành phân tích: Nhiều DN Việt “to nhưng chưa mạnh”, chỉ là to về vốn, nhà máy, về số lượng lao động nhưng vẫn còn nhỏ bé trong đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), xây dựng thương hiệu toàn cầu, có chuỗi phân phối ở các quốc gia... Để thay đổi điều này, người đứng đầu DN cần có tầm nhìn và chiến lược nhằm thực hiện tầm nhìn một cách hiệu quả, trong đó quan trọng là cách thức tiếp cận và sử dụng nguồn vốn, nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của khách hàng...

Về cơ hội làm ăn trong năm nay, TS Võ Trí Thành cho rằng Việt Nam hiện đã có 16 hiệp định thương mại tự do với các nước, trong đó có những thị trường lớn của thế giới nên đang trở thành trung tâm kết nối với cả thế giới, là cơ hội rất lớn cho DN. Dù vậy, trong bối cảnh thị trường biến động và có nhiều yếu tố bất định như hiện nay, DN cần biết cách quản trị sự bất định - quản trị rủi ro bằng cách đồng hành với chính sách của Chính phủ và khi có các “cơn chấn động” từ bên ngoài thì cần thích ứng nhanh để cải tổ, thay đổi cho phù hợp.

SONG HÀ

Viết bình luận

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

TPBank bất ngờ công bố kế hoạch chia cổ tức 25% bằng tiền và cổ phiếu tại Đại hội cổ đông

Ngân hàng 19:34

Sáng 23-4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ Đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2024. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng khác đã được thông qua với tỉ lệ tán thành cao

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup quay trở lại với tổng giải thưởng 600 triệu

Nhịp sống 19:28

Dalat Best Dance Crew 2024 – Hoa Sen Home International Cup chính thức quay trở lại với 2 bảng thi Phong trào mở rộng và Quốc tế đầy sôi động vào dịp lễ 30/4 tại Đà Lạt.

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng chỉ quỹ ETF KIM Growth VN Diamond chính thức niêm yết sàn HOSE

Chứng khoán 18:40

(NLĐO) - Ngày 24-4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) chính thức đưa 5.100.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF KIM Growth VN Diamond (mã chứng khoán: FUEKIVND) lên giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 51.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Học sinh Trường Quốc tế VFIS tham quan VWS

Nhịp sống 18:30

Ngày 24-4-2024, hơn 30 em học sinh lớp 3 Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan (VFIS) đến tham quan Khu Liên hợp Xử lý chất thải Đa Phước do VWS làm chủ đầu tư.

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Sức sống sôi động tại Vincom Shophouse Royal Park

Bất động sản 18:29

Với các chính sách bán hàng vượt trội và chiến lược nâng cấp tiện ích, nâng tầm chuẩn sống của chủ đầu tư, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị ngày càng thu hút nhiều khách hàng chuyển khẩu về đây an cư lập nghiệp, bồi đắp thêm sức sống nội sinh căng đầy và tươi trẻ cho khu đô thị.

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Tận hưởng khuyến mãi “kép” tại LOTTE Mart Gò Vấp

Khuyến mại 18:28

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 8 của LOTTE Mart Gò Vấp và lễ 30-4 và 1-5, khách hàng mua sắm tại siêu thị này được hưởng nhiều chương trình tri ân hấp dẫn, cùng mức giảm đến 50%.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo cho xe lưu thông từ 7 giờ sáng ngày 26-4

Sản xuất - Kinh doanh 17:38

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo qua các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ chính mở tuyến cho xe chạy từ 7 giờ sáng ngày 26-4 để phục vụ nhu cầu đi lại gia tăng dịp nghỉ lễ.