Doanh nghiệp
31/01/2017 07:22

Năm 2017, bỏ tiền vào đâu để sinh lời nhiều nhất?

Đối với TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội năm 2017 là một năm rất nhiều cơ hội đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hãy nhìn vào nhu cầu thực tiễn của thị trường

Lời khuyên của Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên đối với các nhà đầu tư là hãy tạm quên đi những kênh đầu tư truyền thống mà phải nhìn vào những nhu cầu bức thiết của thị trường. Bởi lẽ, nếu cứ chăm chăm chạy theo, đặc biệt, chạy sau những nhà đầu tư khác, thì chỉ có thể trở thành người “đi sau dọn dẹp đổ vỡ của bữa tiệc đã tàn”.


Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

“Nếu là tôi, tôi sẽ không đầu tư vào các kênh quen thuộc như vàng, chứng khoán, nhất là bất động sản”, ông nói.

Chọn khởi nghiệp, TS. Nguyễn Đức Kiên đặt vấn đề tại sao chúng ta không cùng góp vốn để thành lập những doanh nghiệp, trong lĩnh vực dịch vụ du lịch chẳng hạn.

“Chúng ta đang là quốc gia khởi nghiệp, sao lại không thử? Mặt khác, đối với du lịch, tôi cho rằng không cần phải lo ngại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vì những thứ liên quan đến dịch vụ vẫn cần đến cảm xúc con người, khó thay thế được”, ông Kiên cho hay.

Theo lý giải của ông, chính những ngành nghề đó sẽ mở ra hướng đi cho các doanh nghiệp nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ. Người dân có thể tận dụng được thị trường ngách để phát triển lớn mạnh.

“Cơ hội thị trường luôn có, quan trọng chúng ta có đủ lực, có dám thực hiện hay không”, TS. Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh.

Quan điểm của TS. Kiên cũng nhận được sự tán đồng của chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh.

“Với sự già hoá dân số đang ngày một tăng, có thể nhìn thấy cơ hội rất lớn cho các ngành dịch vụ, chăm sóc đặc biệt. Hiện mảng này trên thị trường rất yếu. Tôi có một người bạn có một bà mẹ bị ốm trong thời điểm cuối năm, giá cho một người chăm sóc như vậy là 1 triệu/ngày nhưng cũng không tìm được người”, ông Doanh lấy ví dụ cụ thể.

Ngoài ra, ông cũng đánh giá năm 2017 sẽ là một năm kinh tế thuận lợi. Tuy nhiên, Việt nam vẫn phải thật tỉnh táo bởi lẽ môi trường quốc tế quanh Việt Nam đang có sự thay đổi mạnh mẽ.

Có ít tiền, muốn đầu tư an toàn, sinh lời thì phải như thế nào?

Trước câu hỏi chọn kênh đầu tư nào an toàn và sinh lời nhất nếu có ít tiền, cụ thể với mức vốn căn bản chỉ là 1 tỷ đồng, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia về tài chính cho biết ông nghiêng về kênh gửi tiết kiệm hưởng lãi suất ở ngân hàng.

Bởi lẽ, với tình hình lãi suất như hiện nay, TS. Trí Hiếu cho rằng đấy là mức lợi nhuận tốt cho tiền gửi, đặc biệt là những món tiền khoảng 1 tỷ đồng.

“Đối với những người không có kiến thức chuyên sâu về đầu tư, đây thực sự là một kênh an toàn và sinh lời, cho dù nó không mang lại các giá trị gia tăng khác”, ông cho biết.

Vị chuyên gia này cũng “gạt” tất cả các kênh đầu tư còn lại như vàng, chứng khoán, ngoại tệ và bất động sản bởi những lo ngại bất ổn trong năm 2017.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cũng cho rằng đối với những người có trong tay 1 tỷ đồng nên chọn kênh đầu tư an toàn như là gửi vào ngân hàng nhất là trong bối cảnh kinh tế phức tạp như năm 2017.

So sánh giữa việc mua rồi cho thuê 1 căn nhà giá trị 1 tỷ với việc gửi tiết kiệm, ông Long cho rằng gửi tiết kiệm sẽ hiệu quả hơn. Bởi lẽ, căn nhà mua 1 tỷ, cho thuê được 6 – 7 triệu đồng cũng không ổn định, thường xuyên. Ngoài ra, nó còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro từ người thuê...

Theo ông Long, đầu tư vào bất động sản chỉ nên trong trường hợp thị trường đang “sốt nóng” hoặc “sốt lạnh”, phải biết chọn thời điểm, còn không, với mức tiền bình thường, thì nên đầu tư vào ngân hàng và phải biết chọn lựa ngân hàng nào có lãi suất cao.

(Theo Tri Thức Trẻ)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.