Doanh nghiệp
04/02/2017 08:51

Những công việc "chơi dài" sau Tết

Nhân viên môi giới bất động sản, thu hồi nợ, bán đồ thời trang... vẫn thường chọn ngày mở hàng đầu năm mới, song lại tạm đóng cửa sau đó vì đặc thù kinh doanh.

Anh Hải, làm việc trong phòng kinh doanh tại một sàn bất động sản cho hay, ngày mùng 6, toàn bộ nhân viên trong công ty bắt đầu đi làm trở lại. Tuy nhiên, việc đến công ty chủ yếu là làm thủ tục đặt cọc cho những khách hàng đã chốt mua từ cuối năm trước, gặp mặt đầu xuân. Sau đó, hầu hết nhân viên của sàn chưa bắt tay vào công việc ngay mà mọi người còn đi các đền, chùa cầu may đầu năm mới ở nhiều tỉnh, thành như Lạng Sơn, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình... Anh cũng chia sẻ, ít nhất phải đến tầm giữa tháng Giêng, các đồng nghiệp mới túc tắc quay lại với công việc tư vấn và mời chào khách hàng mới.

"Thực tế, đầu năm những người đến sàn đặt cọc là những khách hàng đã chốt từ trước Tết, họ xem ngày đẹp đến để làm thủ tục. Đầu năm người làm nghề môi giới cũng hạn chế chủ động liên hệ với khách mới, tránh phản cảm với họ. Hơn nữa, đầu năm, số dự án mới mở bán cũng hầu như chưa có", anh Hải nói.

Đây cũng là lý do khiến một số doanh nghiệp bất động sản, đơn vị phân phối địa ốc... cho nhân viên nghỉ dài hơn, tới ngày 10 tháng Giêng mới đi làm trở lại.


Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Tháng Giêng cũng là thời điểm mà những người làm công việc thu hồi nợ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn so với nghề khác. Anh Nam, đang làm ở bộ phận thu nợ của một ngân hàng lớn cho hay phải sau rằm tháng Giêng mới bắt tay vào việc đôn đốc nợ với khách hàng, để tránh "giông" đầu năm cho họ. Những ngày đầu năm, những nhân sự thuộc bộ phận của anh chủ yếu xử lý những công việc sổ sách, văn bản, xem hồ sơ khách hàng... khác hẳn với sự bận rộn của thời điểm trước Tết.

Một số công ty thu hồi nợ, đòi nợ thuê tại Hà Nội cũng thông báo nghỉ đến ngoài mùng 10 mới bắt đầu mở cửa văn phòng đón khách. Tuy nhiên, công việc thực sự phải đến ngoài Rằm tháng Giêng mới được khởi động trở lại.

"Dù sao người Việt mình vẫn còn nể nhau nên chẳng ai lại giục nợ đầu năm cả. Do đó, bản thân bên có nhu cầu thu nợ cũng không tìm đến chúng tôi vào những ngày đầu năm mới. Vì thế, việc đầu năm nếu có cũng chỉ là xử lý, bổ sung những hồ sơ pháp lý công nợ một cách đầy đủ để phục vụ cho việc thu nợ sau này", anh Tiến, nhân viên một doanh nghiệp thu nợ cho hay.

Một số mặt hàng kinh doanh cũng thất thu trong tháng đầu năm mới. Trước Tết thường là giai đoạn cao điểm bán các mặt hàng thời trang. Tuy nhiên, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán lại là thời điểm bán hàng rất chậm.

"Những người có nhu cầu đã mua từ trước Tết nên hàng đẹp hầu như đã hết. Hơn nữa, sau Tết do ít đợt rét nên các cửa hàng thường không nhập đồ đông nữa nên kiểu dáng mới cũng không được cập nhật thường xuyên", chị Hoa, chủ một cửa hàng kinh doanh trên phố Cầu Giấy cho hay.

Cũng theo bà chủ này, chị mở cửa ngày mùng 6 và hẹn một số khách quen đến mở hàng để lấy ngày nhưng sau đó lại đóng cửa hàng đi lễ đến ngoài mùng 10 mới kinh doanh trở lại. Tuy nhiên, chị Hoa cũng cho hay, việc bán hàng suốt tháng Giêng khá chậm.

(Theo VnExpress)

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.