Doanh nghiệp
12/09/2016 19:51

Xuất khẩu gạo sẽ còn gặp khó

Đó là thông tin từ ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) cho thấy 8 tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm đáng kể cả về khối lượng và giá trị. Nguyên nhân là do nhu cầu nhập khẩu từ cả thị trường truyền thống cũng như các thị trường mới đều giảm. Theo đó, xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm đạt khoảng 3,37 triệu tấn, với kim ngạch 1,51 tỉ USD, giảm 16,6% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Trúng hợp đồng xuất khẩu nhưng giá lúa không tăng

Mới đây, Việt Nam và Thái Lan trúng thầu xuất khẩu gạo sang Philippines với số lượng 250.000 tấn, thời gian giao hàng trong tháng 9 và 10-2016. Trong đó, Việt Nam trúng thầu với khối lượng 150.000 tấn. Thông thường mỗi lần Việt Nam trúng thầu xuất khẩu gạo thì giá lúa gạo trong nước sẽ tăng theo. Tuy nhiên, đợt trúng thầu này không làm ảnh hưởng đến giá thu mua lúa gạo trong nước, thậm chí giá lúa ở một số nơi còn giảm nhẹ.

Sở dĩ có tình trạng trên, theo ông Huỳnh Thế Năng là do lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu còn khá nhiều, nên việc trúng thầu vừa qua cũng không khuyến khích DN tăng mua vào. Được biết, hiện các DN tồn khoảng 1,3 triệu tấn, trong đó có khoảng 1,1 triệu tấn gạo từ hợp đồng thương mại chưa giao hàng. Trừ số lượng này cũng còn 200.000 tấn đáp ứng đợt trúng thầu với Philippines kỳ này. Do đó, các DN xuất khẩu gạo cũng chưa vội thu mua, nên giá lúa gạo trong nước không được hưởng lợi từ đợt trúng thầu này.

Giá lúa gạo khó có khả năng tăng cao trong thời gian tới
Giá lúa gạo khó có khả năng tăng cao trong thời gian tới

Tình hình xuất khẩu gạo những tháng đầu năm giảm là do Indonesia khẳng định không có ý định nhập khẩu gạo trong năm 2016 do lượng gạo dự trữ vẫn bảo đảm. Trung Quốc vẫn đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam với 36% thị phần. Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu gạo sang thị trường này giảm 21,6% về khối lượng và giảm 11,9% về giá trị so với cùng kỳ. Xuất khẩu gạo sang các thi ̣trường truyền thống khác cũng giảm mạnh là Philippines (66,4%), Malaysia (54,5%), Singapore (36,3%) và Mỹ (37,6%). Trung Quốc thời gian qua tiếp tục quản lý chặt nhập khẩu gạo qua đường tiểu ngạch. Hiện nước này chưa công nhận công ty khử trùng, giám định gạo nào của Việt Nam, khiến việc xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn.

Trông chờ vào thị trường Philippines

Ông Huỳnh Thế Năng cho biết thời gian qua, Malaysia chỉ mua 70.000 tấn gạo, sắp tới họ thông báo ngưng nhập khẩu. Indonesia thiếu khoảng 2 triệu tấn nhưng họ cũng công bố không nhập khẩu. Trung Quốc giảm nhập khẩu tiểu ngạch... Gần đây, có thêm một số nước xuất khẩu gạo mới dẫn đến cạnh tranh hơn...

Được biết năm 2014, Việt Nam xuất bán sang Mỹ 70.000 tấn, đến năm 2015 còn 44.000 tấn. Thị trường EU, năm 2014 xuất bán được 24.000 tấn, năm 2015 còn 20.000 tấn, còn tại thị trường Nhật Bản không bán được tấn nào tính từ năm 2013 đến nay.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam đang trông chờ vào thị trường Philippines. Chính phủ Phillippines đã có kế hoạch nhập khẩu 1 triệu tấn gạo, trong đó sẽ nhập khẩu ngay 250.000 tấn, nhập tiếp 250.000 tấn trong quý III/2016. Sau đó, 500.000 tấn gạo còn lại sẽ được nhập khẩu cho năm 2017. Ngày 1-9 vừa qua, Phillippines đã mở thầu 250.000 tấn gạo đầu tiên, Việt Nam đã trúng thầu 150.000 tấn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, 150.000 tấn gạo cho Philippines sẽ được giao trong tháng 9 và tháng 10. Việc trúng thầu này có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, vì trong gần 6 tháng qua không xuất hiện các hợp động xuất khẩu gạo lớn.

Bộ NN-PTNT đã ký Nghị định thư về gạo và cám với Trung Quốc, tháng 11-2016 sẽ đón đoàn khảo nghiệm Trung Quốc sang khảo sát. Về việc khai thác thị trường châu Phi, dự kiến cuối tháng 9-2016, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với Bộ Công Thương cử đoàn đi Ghana để xúc tiến bán gạo. Để tăng xuất khẩu, gạo Việt Nam cần có nhiều thương hiệu mạnh. Trong tháng 9 này, ban chỉ đạo xây dựng thương hiệu gạo sẽ họp để thông qua lần đầu về tiêu chuẩn gạo Việt Nam, chương trình chọn logo và chọn một vài DN do Hiệp hội Lương thực Việt Nam giới thiệu để xây dựng thương hiệu. Sau khi hoàn thành tiêu chuẩn gạo Việt Nam sẽ áp dụng cho một số DN được chọn cũng như gắn logo thương hiệu gạo Việt Nam.

LONG GIANG

Viết bình luận

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Tập đoàn GELEX tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2024

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Sáng 28-3-2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Tập đoàn Đèo Cả và VDB Lâm Đồng ký thỏa thuận hợp tác thực hiện dự án PPP

Sản xuất - Kinh doanh 20:09

Ngày 28-3-2024, Tập đoàn Đèo Cả và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký kết thoả thuận hợp tác về tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo phương thức đối tác công tư (PPP).

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

EVNHCMC tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển kinh tế, Thương mại quốc tế và Xúc tiến xuất khẩu Canada

Doanh nghiệp 20:00

Sáng 28-3-2024, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV và ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế, Thương mại Quốc tế và Xuất khẩu Canada – bà Mary Ng.

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Đến TTC Van Phong Bay Resort nghe chia sẻ kinh nghiệm quản trị từ doanh nhân Đặng Văn Thành

Doanh nghiệp 17:36

Cuộc đời của mỗi doanh nhân được ví như “cuốn sách sống” truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Có mất mát, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thành tựu. Những kinh nghiệm thực tế này không chỉ vô cùng quý giá mà còn là động lực mạnh mẽ cho bất kỳ ai.

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Góc nhìn: Libera Nha Trang và tư duy tiếp cận mới

Bất động sản 15:48

Từ trước đến nay, và kể cả trong tương lai, thế giới chưa bao giờ phủ nhận sức hấp dẫn đặc biệt của những đô thị biển.

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ diễn ra lần đầu tiên trên đỉnh thiêng Fansipan vào ngày 28-3

Điểm đến hấp dẫn 15:46

Vào ngày 28-3 (nhằm ngày 19-2 âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh sẽ được tổ chức thiêng liêng lần đầu tiên tại quần thể tâm linh Fansipan với nhiều hoạt động và nghi thức ý nghĩa.

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Kết hợp sử dụng bột ngọt và muối ăn để duy trì chế độ ăn giảm muối

Sản phẩm 15:45

Ngày nay, chế độ ăn giảm muối là từ khóa được nhắc đến ngày càng phổ biến. Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức hơn đối với việc cắt giảm lượng muối ăn tiêu thụ trong khẩu phần hằng ngày. Tuy nhiên, giảm muối khiến món ăn mất đi vị ngon hấp dẫn, điều này khiến nhiều người khó có thể duy trì chế độ này thường xuyên.