Doanh nghiệp
07/06/2016 19:35

Thận trọng khi nới lỏng tín dụng

Dù mục tiêu tăng trưởng kinh tế vẫn được đặt ra là 6,7% nhưng những yếu tố hỗ trợ kinh tế vĩ mô vẫn còn mỏng, thâm hụt ngân sách cao cho thấy một chính sách tài chính và tiền tệ thận trọng thật sự cần thiết

Ngân hàng HSBC Việt Nam vừa công bố báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 6, cho thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã giảm xuống mức thấp so với cùng kỳ năm trước khi chỉ đạt 5,6% trong quý I/2016 nhưng đang trên đà cải thiện trong quý II/2016. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI trong tháng 5 đạt mức cao nhất trong 10 tháng qua lên 52,7 điểm.

Hoạt động sản xuất cải thiện

Kinh tế cải thiện nhờ số lượng đơn hàng mới gia tăng mạnh mẽ, cả sản xuất công nghiệp và xuất khẩu vẫn tăng trưởng khả quan trong quý II. HSBC kỳ vọng GDP quý này sẽ tăng và đạt mức 6,1% so với cùng kỳ năm trước và dự báo cả năm GDP sẽ đạt mức 6,3%. Trong khi đó, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 5 vừa qua, các thành viên Chính phủ nhấn mạnh định hướng điều hành là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững và khẳng định chưa điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2016 mà Quốc hội đã thông qua.

Quan điểm của cơ quan quản lý sẽ thiên về khuyến khích tăng trưởng nhưng mục tiêu tăng GDP 6,7% sẽ khó đạt được trong bối cảnh tăng trưởng quý I không tốt, nhất là khó khăn từ hoạt động xuất khẩu. Lo ngại được HSBC đưa ra, các cơ quan quản lý sẽ nới lỏng điều kiện tín dụng hơn nhằm kích thích chi tiêu trong khối tư nhân, chi tiêu nhà nước cũng có nhiều dấu hiệu gia tăng rõ rệt. Khó khăn đối với thương mại lớn hơn dự kiến khiến nhu cầu trong nước - cụ thể là lĩnh vực đầu tư - phải tăng rất mạnh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng. Chính phủ nhiều khả năng sẽ cho phép Ngân hàng Nhà nước nâng mức tăng trưởng tín dụng lên gần 20% trong nửa cuối năm, sau khi 4 tháng đầu năm, con số này đã là 17,3%.

Cần nới lỏng điều kiện tín dụng nhằm kích thích chi tiêu
Cần nới lỏng điều kiện tín dụng nhằm kích thích chi tiêu

“Khi chính sách khuyến khích kinh tế càng lớn, càng nhiều rủi ro vì các yếu tố hỗ trợ kinh tế vĩ mô vẫn khá mỏng như dự trữ ngoại hối thấp, ngành ngân hàng đang phải đối mặt với khó khăn và lạm phát dù nằm trong vòng kiểm soát nhưng vẫn tăng đều. Do đó, cần chính sách tài chính và tiền tệ cẩn trọng hơn” - đại diện HSBC nhận xét.

Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong báo cáo kinh tế vĩ mô 5 tháng đầu năm, cho rằng mục tiêu GDP cả năm có thể đạt 6,5%-6,7% nhờ quyết tâm hỗ trợ doanh nghiệp mạnh mẽ của Chính phủ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng mạnh và số doanh nghiệp thành lập mới khả quan, giá dầu thế giới có xu thế hồi phục và triển vọng tăng trưởng do các hiệp định thương mại tự do đem lại.

Nguồn thu từ thuế ngày càng giảm

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), xét về hiệu suất thu thuế, Việt Nam đang trội hơn các nước trong khu vực nhưng cơ sở này lại đang dần mai một. Chẳng hạn, tỉ lệ thuế doanh nghiệp tiêu chuẩn đã giảm từ 25% xuống còn 22% vào tháng 1-2014 và nằm ở mức 20% từ đầu năm 2016. Đồng thời, các vùng kinh tế đặc biệt và một số lĩnh vực ưu tiên cao được áp dụng mức thuế ưu đãi như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, công nghệ cao, phát triển hạ tầng, phần mềm...

Doanh thu thuế xuất nhập khẩu vẫn chịu áp lực, do Việt Nam đang tham gia ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do. Như với Cộng đồng Kinh tế ASEAN và Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, đến năm 2018 Việt Nam sẽ phải cắt giảm các mức thuế suất xuống 0% cho các đối tác thương mại trong khu vực này ở hầu hết mọi lĩnh vực. Ngay Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng yêu cầu Việt Nam gỡ bỏ hầu hết hàng rào thuế quan đối với các đối tác thương mại nội khối trong vòng 15 năm tới.

Trong khi đó, doanh thu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên sẽ là thách thức ảnh hưởng đến yếu tố cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước so với đối thủ. Do đó, việc mở rộng cơ sở lợi nhuận bằng cách áp dụng các biện pháp hành chính nhằm hạn chế trốn thuế, công bố các trường hợp gian lận thuế và đơn giản quá trình hóa thuế GTGT có thể giúp thu hẹp khoảng cách do cắt giảm thuế trên nhiều lĩnh vực và giảm thuế xuất nhập khẩu. HSBC cho rằng Việt Nam cần nỗ lực mở rộng cơ sở doanh thu và giảm chi tiêu hiện tại. Nhưng những cải cách này không thể thực hiện một sớm một chiều nên tăng trưởng tuy chậm nhưng bền vững là điều cần thiết.

VŨ PHONG
từ khóa :

Viết bình luận

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ông Nguyễn Cảnh Anh được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank

Ngân hàng 09:45

Ngày 26-4, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã thông qua nghị quyết chính thức bầu ông Nguyễn Cảnh Anh, thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) thay cho bà Đỗ Hà Phương.

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Charm Fantasea 2024 - tọa độ “hot” dịp lễ 30-4 tại Hồ Tràm

Nhịp sống 08:00

Hồ Tràm một trong những điểm đến hấp dẫn nhất dịp lễ 30/4 sắp tới với những bãi biển tuyệt đẹp cùng nhiều trải nghiệm đặc sắc. Đặc biệt, sự kiện Charm Fantasea 2024 với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí đa dạng càng khiến đây trở thành tọa độ được săn đón hơn bao giờ hết.

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

DU LỊCH HỒ TRÀM KỲ VỌNG “GẶT MÙA VÀNG” DỊP LỄ 30/4 - 1/5

Thị trường 08:00

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2024 kéo dài 5 ngày liên tục (từ ngày 27/4 - 1/5), Hồ Tràm - “thủ phủ du lịch” mới khu vực phía Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với hàng loạt sự kiện giải trí được tổ chức, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.