Doanh nghiệp
11/03/2016 09:48

Thói quen tằn tiện của tỉ phú thế giới

Nhà sáng lập IKEA cắt tóc ở Việt Nam để tiết kiệm tiền, Warren Buffett không dùng điện thoại di động, còn Mark Zuckerberg ăn tối ở McDonald\'s khi nghỉ trăng mật.

 


1. Warren Buffett
Chủ tịch kiêm CEO Berkshire Hathaway (Mỹ)
Tài sản: 60,7 tỷ USD
Nhà thông thái vùng Omaha là một trong những tỷ phú thông minh và tiết kiệm nhất thế giới. Dù là người giàu thứ 3 hành tinh, ông vẫn sống trong căn nhà nhỏ mua từ năm 1958 với giá 31.500 USD. Ông không có điện thoại di động, không có máy tính ở bàn làm việc. Sở thích của tỷ phú là uống Coke mỗi ngày, ăn snack Cheetos và khoai tây chiên.
Trong Đại hội cổ đông năm 2014, Buffett cho biết cuộc sống của ông chẳng hề bị ảnh hưởng bởi việc ông có bao nhiêu tiền. “Tôi đang cảm thấy không gì hạnh phúc hơn. Trên thực tế, có 6 hay 8 căn nhà thì mệt lắm. Tôi đã có mọi thứ mình cần, không muốn thêm nữa vì nó chẳng tạo ra gì khác biệt cả”, ông nói.

 


2. Mark Zuckerberg
Nhà sáng lập kiêm CEO Facebook  (Mỹ)
Tài sản: 42,8 tỷ USD
Hai vợ chồng tỷ phú và con gái mới chào đời có cuộc sống khá giản dị. Nhà sáng lập Facebook có cả tủ thời trang chỉ toàn áo phông xám và quần jeans.
Anh có một căn nhà 7 triệu USD ở Palo Alto, lái xe Acura TSX và giờ là Volkswagen GTI - đều có giá dưới 30.000 USD. Lễ cưới với bạn gái Priscilla Chan được tổ chức tại sân sau và cặp đôi ăn tối ở McDonald\'s khi nghỉ tuần trăng mật tại Italy.
“Tôi muốn có một cuộc sống mà mình ít phải ra quyết định nhất có thể, trừ việc liên quan tới làm thế nào phục vụ cộng đồng tốt nhất”, Zuckerberg cho biết.

 


3. Carlos Slim Helú
Nhà sáng lập tập đoàn Grupo Carso (Mexico)
Tài sản: 23,5 tỷ USD
Tỷ phú 75 tuổi hiện là người giàu nhất nước. Nhưng ông không chuộng hàng xa xỉ như máy bay riêng hay du thuyền. Slim được cho là vẫn dùng chiếc Mercedes-Benz cổ. Ông sống trong căn nhà 6 phòng ngủ suốt 40 năm qua, ăn cơm nhà và luôn tự lái xe đi làm mỗi ngày.

 


4. Charlie Ergen
Chủ tịch Dish Network (Mỹ)
Tài sản: 14,5 tỷ USD
Cách đây 10 năm, Chủ tịch Dish Network luôn đòi ký tận tay mọi hóa đơn lớn nhỏ của công ty. Gần đây, ông đã bỏ thói quen này, nhưng vẫn duy trì việc mang bữa trưa từ nhà đi mỗi ngày, thường là một chiếc bánh sandwich và chai nước Gatorade. Trước khi từ chức CEO năm 2011, ông đi du lịch còn thường xuyên ở chung phòng với đồng nghiệp để tiết kiệm. “Mẹ tôi lớn lên trong thời kỳ Đại suy thoái”, ông giải thích trên Financial Times.

 


5. Amancio Ortega
Nhà sáng lập hãng thời trang Inditex (Tây Ban Nha)
Tài sản: 66,8 tỷ USD
Ông trùm thời trang Tây Ban Nha hiện là người giàu thứ 2 thế giới. Tuy nhiên, ông vẫn giữ thói quen chi tiêu rất tiết kiệm. Ortega và vợ vẫn sống trong một căn hộ nhỏ ở La Coruña, Tây Ban Nha. Phong cách ăn mặc của Ortega rất giản dị với áo khoác xanh, áo phông trắng và quần xám. Hàng ngày, ông đều đến canteen ăn trưa với nhân viên và đi làm trên chiếc Audi A8 thay vì các siêu xe đắt tiền khác.
Một số cho rằng ông chẳng phải kiểu người tiết kiệm, vì vẫn có chuyên cơ Bombardier 45 triệu USD. Tuy nhiên, ông cũng không mấy khi được đi du lịch do quá bận làm việc.

 


6. Ingvar Kamprad
Nhà sáng lập hãng đồ nội thất IKEA (Thụy Điển)
Tài sản: 39,3 tỷ USD
Kamprad hiện là người giàu nhì châu Âu. Tuy nhiên, bạn có thể gặp ông ngồi ngay cạnh trong khoang phổ thông trên máy bay, hoặc ăn trưa trong canteen công ty.
Nhà sáng lập IKEA cho biết ông đã lái chiếc Volvo hiện tại được 15 năm và cũng hay đi xe bus. Căn nhà ông đang sống cũng sử dụng đồ dùng rẻ tiền của IKEA. Kamprad và vợ thường xuyên bị bắt gặp dùng bữa trong những nhà hàng bình dân và mặc cả tích cực ở chợ.
Gần đây, tỷ phú còn cho biết thường tranh thủ cắt tóc mỗi lần tới các nước đang phát triển để tiết kiệm tiền. Lần gần đây nhất là ở Việt Nam.

 


7. Azim Premji
Chủ tịch hãng tư vấn công nghệ Wipro (Ấn Độ)
Tài sản: 16,5 tỷ USD
Tỷ phú công nghệ giàu nhất Ấn Độ vẫn có thói quen kiểm soát từng cuộn giấy vệ sinh sử dụng trong công ty và yêu cầu các nhân viên tắt đèn trước khi ra khỏi phòng làm việc. Theo BusinessWeek, Premiji vẫn lái chiếc Ford mua năm 1996. Còn mỗi khi đi công tác về, ông chỉ dùng loại xe ba bánh của Ấn Độ để tới công ty.

Nguồn BI

từ khóa :

Viết bình luận

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Kết thúc quý I/2024, BVBank ghi nhận tăng trưởng từ thu nhập lõi

Tài chính 18:05

Ngân hàng Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực, bám sát mục tiêu đặt ra đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó.

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Giải bóng bàn Đông Tây Barbershop: Kết nối cộng đồng, khám phá tài năng

Thông tin nhanh 18:01

Trong không khí sôi động của kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 sắp tới, Đông Tây Barbershop tổ chức Giải đấu Bóng bàn dành cho học sinh, sinh viên. Sự kiện không chỉ là một cuộc thi, mà còn là sân chơi gặp gỡ, kết nối và thể hiện tài năng của các bạn trẻ yêu thích môn thể thao này.

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Sản xuất - Kinh doanh 16:18

Tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024, SCG lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh trong top doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIEs) tiêu biểu tại Việt Nam.

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

An tâm giao dịch – bảo vệ toàn diện cùng thẻ Vietcombank

Ngân hàng 16:15

(NLĐO) - Sự bùng nổ của công nghệ internet và nền tảng xã hội trực tuyến kèm theo thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết đòi hỏi các hình thức thanh toán ngày càng đa dạng, tiện dụng hơn đáp ứng nhu cầu chi tiêu, mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Gen Z làm gì khi nghỉ lễ: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà uống trà chạy deadline

Sản phẩm 14:25

Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Phòng khám Mercy: Top địa chỉ làm đẹp uy tín

Doanh nghiệp 13:31

Phòng khám Mercy cũng luôn hoàn thiện mỗi ngày từ chất lượng dịch vụ, cập nhật các công nghệ làm đẹp tiên tiến cho tới việc luôn lấy chữ tâm đặt lên hàng đầu để có thể đạt được vị thế như ngày hôm nay.

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

VIETBANK được vinh danh top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024

Thị trường 11:48

Ngày 24-4-2024, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vinh dự nhận giải thưởng “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Báo Vietnamnet và Tổ chức Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) bình chọn.