xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cụ bà qua đời sau 6 ngày thọ nhất thế giới

H.Bình (Theo Reuters, AP)

(NLĐO) – Bà Gertrude Weaver, người vừa trở thành người sống thọ nhất thế giới được 6 ngày sau khi bà Misao Okawa (Nhật) mất do cơn đau tim đột ngột, đã qua đời hôm 6-4 tại một cơ sở chăm sóc người già ở Arkansas (Mỹ), hưởng thọ 116 tuổi.

Weaver, người từng nói rằng chìa khóa trường thọ là đối xử tốt với mọi người, đã tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi được nắm giữ danh hiệu người cao tuổi nhất thế giới còn sống.

Theo Kathy Langley, người quản lý Trung tâm Y tếPhục hồi chức năng Silver Oaks ở Camden (bang Arkansas, Mỹ), bà Weaver rất thích đọc các bài báo viết về việc bà trở thành người già nhất thế giới.

“Chắc hẳn bà đã rất mãn nguyện. Chúng tôi hết sức đau buồn khi bà không còn trên cõi đời này nữa” - cô Langley nói. Bà Weaver từng hy vọng Tổng thống Barack Obama sẽ đến dự tiệc sinh nhật thứ 117 của mình trong tháng 7.

Bà Weaver là con gái của một người làm thuê cho chủ đất, bà sinh ra ở bang Arkansas gần biên giới với bang Texas và làm việc như một người giúp việc nhà.

 

Bà Weaver mong Tổng thống Barack Obama sẽ đến dự tiệc sinh nhật thứ 117 của mình trong tháng 7. Ảnh: REUTERS

Bà Weaver mong Tổng thống Barack Obama sẽ đến dự tiệc sinh nhật thứ 117 của mình trong tháng 7. Ảnh: REUTERS

 

Theo Nhóm nghiên cứu lão khoa (GRG), cơ quan có chức năng xác định tuổi của những người cao tuổi nhất thế giới, bà Weaver sinh ngày 4-7-1898. GRG cũng cho biết hiện tại, chỉ có 3 người còn sống trên hành tinh có hồ sơ khai sinh trước năm 1900.

Người cao tuổi nhất còn sống là bà Jeralean Talley, sinh ngày 23-5-1899, người sẽ bước vào tuổi 116 vào tháng 5. Bà Talley đang sống trong căn nhà gạch một tầng ở thị trấn Inkster, ngoại ô TP Detroit (bang Michigan, Mỹ), cùng con gái Thelma Holloway.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2014 tại nhà, bà nói về sự trường thọ của mình: “Đó là nhờ ý Chúa, mọi việc đều do Người quyết định”. Bà Talley chơi bowling cho đến khi 104 tuổi và không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, phẫu thuật duy nhất bà từng trải qua là cắt amidan.

Bà Misao Okawa, người được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người già nhất thế giới từ năm 2013, qua đời ngày 1-4 ở tuổi 117, tiết lộ bí quyết sống thọ của mình là “ăn những món ngon”.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo