xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

13 cầu thủ V.Ninh Bình bán độ

Phạm Ngọc

Dù V.Ninh Bình đã có quyết định giải tán đội bóng, bỏ cả V-League lẫn AFC khi 13 cầu thủ của đội bóng nhận 800 triệu đồng để bán độ nhưng VFF cho rằng: “Ninh Bình chưa chắc chắn bỏ giải”

Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh và Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn đã có mặt ở Ninh Bình chiều 11-4 để làm việc với ông Phạm Văn Lệ, Chủ tịch CLB V.Ninh Bình, sau khi đội bóng này có công văn gửi VFF và VPF tuyên bố sẽ bỏ giải. Sau cuộc làm việc kéo dài 2 giờ với ông Lệ, ông Hoài Anh tuyên bố: “Trận đấu của V.Ninh Bình với HAGL vào ngày 13-4 tới buộc phải hoãn để phục vụ công tác điều tra”.

Mỗi người nhận 70-80 triệu đồng

Thông tin một nhóm cầu thủ có những biểu hiện thi đấu bất thường đã được V.Ninh Bình tiết lộ từ gần một tháng qua. Lãnh đạo CLB cũng đã buộc phải cho một nhóm cầu thủ nghỉ thi đấu tại V-League.

Sau trận đấu với CLB Kelantan của Malaysia diễn ra ngày 18-3 trên sân khách ở lượt trận thứ 4 bảng G AFC Cup 2014, một số cầu thủ V.Ninh Bình đã lọt tầm ngắm của cơ quan điều tra. Đây là trận đấu đội bị dẫn trước 1-2 trong hiệp một nhưng sang hiệp hai đã ghi liền 2 bàn để lội ngược dòng. Một nguồn tin đáng tin cậy từ cơ quan công an đã điện thoại trực tiếp cho ông bầu Hoàng Mạnh Trường của V.Ninh Bình để khẳng định một nhóm cầu thủ Ninh Bình đã cố tình làm độ để trận đấu “nổ tài” (có nhiều bàn thắng).

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh trả lời báo chí sau cuộc gặp với lãnh đạo CLB V. Ninh Bình  Ảnh: MẠNH DUY
Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh trả lời báo chí sau cuộc gặp với lãnh đạo CLB V. Ninh Bình Ảnh: MẠNH DUY

Ông Trường đã chỉ thị ông Phạm Văn Lệ và HLV Nguyễn Văn Sỹ cho các cầu thủ dừng thi đấu phục vụ điều tra. Bầu Trường khẳng định: “Việc giải tán đội là chuyện chẳng đặng đừng. Khi cầu thủ đã khai nhận toàn bộ hành vi và nộp lại tiền bán độ cho cơ quan công an thì tôi có muốn không nghỉ cũng không được”.

Theo một nguồn tin nội bộ, có 13 cầu thủ đá chính và dự bị của V. Ninh Bình “dính chàm” và đang bị cơ quan công an điều tra, tiếp tục bóc tách đường dây bán độ cũng như người cầm đầu. Ông Lệ xác nhận với VFF rằng cầu thủ đã “bán đứng” đội bóng với số tiền mỗi người nhận được là khoảng 70-80 triệu đồng.

Những ngày qua, cơ quan công an liên tục triệu tập các cầu thủ của V.Ninh Bình. “Số lượng người lọt tầm ngắm và bị triệu tập chiếm gần nửa đội bóng nên lãnh đạo phải giải tán đội bóng. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và không nghĩ các đồng đội của mình lại có thể làm những chuyện đáng xấu hổ và thất vọng như thế” - ngoại binh Patiyo của Ninh Bình nói.

VFF thuyết phục CLB không bỏ giải

Dự kiến VPF sẽ thông qua Ban An ninh để mời Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an vào cuộc. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nhấn mạnh: “VFF, VPF sẽ phối hợp với cơ quan công an để làm đến cùng. Chắc chắn việc giải tán một đội bóng sẽ ảnh hưởng lớn đến V-League đang trong giai đoạn khó khăn nhưng đây cũng là cơ hội tốt để cắt đứt những ung nhọt đã tồn tại từ lâu”.

Tiền đạo Văn Thắng của V.Ninh Bình trong trận gặp Kelantan ở lượt đi vòng bảng AFC Cup. Ở trận lượt về với CLB Malaysia vào ngày 18-3, một số cầu thủ bị cho là nhận 800 triệu đồng làm “độ”.  Ảnh: HẢI ANH
Tiền đạo Văn Thắng của V.Ninh Bình trong trận gặp Kelantan ở lượt đi vòng bảng AFC Cup. Ở trận lượt về với CLB Malaysia vào ngày 18-3, một số cầu thủ bị cho là nhận 800 triệu đồng làm “độ”. Ảnh: HẢI ANH

Tuy nhiên, trong cuộc gặp với lãnh đạo V.Ninh Bình, hai ông Lê Hoài Anh và Phạm Ngọc Viễn vẫn thuyết phục đội bóng: “Còn bao nhiêu cầu thủ chơi bấy nhiêu chứ không nên bỏ giải”. Ông Hoài Anh nói: “Giải pháp tạm thời lúc này là tạm hoãn trận đấu của V.Ninh Bình ở lượt tới. Nếu các cầu thủ V.Ninh Bình thực sự dính tiêu cực thì chắc chắn họ sẽ bị trừng phạt rất nặng và không thể thi đấu được nữa. Song, nếu với những con người còn lại, CLB cố gắng thi đấu tiếp thì VFF sẽ hỗ trợ”. 

Chờ án phạt từ AFC

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn sẽ có cuộc họp tại trụ sở LĐBĐ châu Á (AFC) vào hôm nay (12-4). Tại cuộc họp này, ông Tuấn, với tư cách Phó Trưởng Ban thi đấu của AFC, sẽ đưa vấn đề của V.Ninh Bình để Ban Tổ chức AFC Cup cân nhắc và quyết định.

Hiện tại, V.Ninh Bình đã lọt vào vòng 2 nhưng còn đấu 1 trận tại vòng bảng. Theo ông Phạm Ngọc Viễn, một trận đấu ở AFC Cup nếu bị phát hiện là được dàn xếp, làm độ thì chắc chắn V.Ninh Bình sẽ chịu cả những án phạt từ AFC.

 

Đá trong âu lo

Quyết định giải thể đội bóng mà ông bầu Hoàng Mạnh Trường của CLB V.Ninh Bình đưa ra ngày 10-4 đã tác động rất lớn đến cục diện V-League 2014, đặc biệt là ở cuộc đua vô địch. Điển hình như trường hợp của đội nhì bảng B.Bình Dương có nguy cơ bị trừ 3 điểm do từng thắng V.Ninh Bình 5-2, đồng nghĩa khả năng sẽ lại bị đội đầu bảng Thanh Hóa (chưa gặp V.Ninh Bình) bỏ xa đến 6 điểm.

Trước chuyến làm khách tại Hải Phòng (VTV6, 17 giờ ngày 12-4), lãnh đạo B.Bình Dương cho biết trong trường hợp bị trừ điểm một khi V.Ninh Bình bỏ giải, đội bóng vẫn phải chấp nhận bởi đó là luật của cuộc chơi. Tuy nhiên, tâm lý cầu thủ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi công sức họ bỏ ra rất lớn. Hiện đội đang trải qua chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có đến 6 trận thắng với tỉ số đậm.

Ở hai trận đấu còn lại diễn ra trong ngày 12-4, QNK Quảng Nam sẽ chạm trán SHB Đà Nẵng, còn Đồng Nai tiếp đón đội đầu bảng Thanh Hóa (VTC3 trực tiếp lúc 17 giờ).

A.Dũng

 

Góc nhìn: 9 năm chưa thuộc bài

Cái tên Văn Quyến một lần nữa lại xuất hiện trong nghi án tiêu cực bóng đá Việt mà cầu thủ V.Ninh Bình là những người trực tiếp “nhúng chàm”. Dù theo thông tin mới nhất, Văn Quyến có nhận tiền nhưng không biết đồng đội bán độ (!?).

Tuy nhiên, 9 năm sau vụ một số tuyển thủ U23 Việt Nam bán độ ở SEA Games 2005 tại Bacolod (Philippines), thông tin bầu Trường muốn giải thể đội bóng vì tiêu cực thực sự làm tất cả ngán ngẩm, nhất là trường hợp của Văn Quyến. VFF vừa tổ chức xong đại hội với rất nhiều lời hứa hẹn từ tân Chủ tịch Lê Hùng Dũng. Đặc biệt, ông Dũng đang nỗ lực theo đuổi đề án xin hợp thức hóa cá cược để tránh thất thu nguồn lợi nhuận ra nước ngoài. Không ngờ chỉ hơn 2 tuần sau khi nhậm chức, ông đã phải đối mặt ngay với nạn bán độ từ V.Ninh Bình, một đại diện của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Trong đó, cái tên Văn Quyến được chú ý nhất vì tì vết từng “nhúng chàm” trong quá khứ. Khi sự việc được cơ quan chức năng phát giác từ tuần trước, Văn Quyến cũng bị thẩm vấn do liên quan đến việc được chia 30 triệu đồng dù không được HLV Nguyễn Văn Sỹ đăng ký thi đấu trận gặp CLB Kelantan tại Malaysia. Quyến đã nộp tiền lại cho cơ quan điều tra và chiều 11-4, cầu thủ này cũng thu dọn hành lý rời khỏi khách sạn nơi CLB đóng quân, tức tiền đạo xứ Nghệ thuộc nhóm những cầu thủ không bị an ninh triệu tập để thẩm vấn. Tuy nhiên, khi chưa có kết luận chính thức, dư luận vẫn có quyền nghi ngờ về việc Quyến quá “ngây thơ”, không hay biết về khoản tiền bồi dưỡng mà các đồng đội bất ngờ cho anh để “lấy lộc”!

Người hâm mộ đang chờ kết luận của cơ quan điều tra nhưng trước mắt, cái giá mà V.Ninh Bình sẽ phải trả là việc bầu Trường muốn giải tán đội bóng. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều ông bầu đau đầu vì phải cáng đáng cả tập thể chưa đầy 100 con người nhưng tiêu tốn mỗi năm khoảng 50 tỉ đồng, rõ ràng vụ tiêu cực này chẳng khác nào một cơ hội tuyệt vời để bầu Trường lấy cớ đoạn tuyệt luôn với bóng đá Việt.

Bất chấp VFF thuyết phục, khả năng bầu Trường ở lại cuộc chơi V-League là bỏ ngỏ, điều đó dẫn đến rất nhiều hệ lụy như đảo lộn trật tự bảng xếp hạng, quy định lại đội rớt hạng, lớn nhất là bóng đá Việt lại mất thể diện với bạn bè khu vực và châu lục, 9 năm sau tai tiếng ở Bacolod... Trong đó, cái nguy lớn nhất là không biết liệu sẽ còn đội bóng nào muốn bỏ giải như V.Ninh Bình.

Chín năm trước, vụ bán độ SEA Games đã lấy đi rất nhiều niềm tin của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đáng tiếc là khi bị đồng tiền che mờ lý trí, nhiều người vẫn cố tình quên đi bài học đau lòng đó...

Minh Ngọc

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo