xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

13 giờ, U23 VN - Myanmar: Chờ Miura tung chiêu

Anh Dũng

U23 Myanmar tự tin sẽ “bắt bài” được U23 Việt Nam nhưng với những gì mà HLV Miura đã thực hiện suốt vòng bảng, giờ mới đến lúc nhà cầm quân người Nhật tung ra hết chiêu để đoạt vé vào chung kết

Dù trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar phải thi đấu lúc 13 giờ ngày 13-6 (VTV6, K+ trực tiếp), nhưng bù lại, nhờ hệ thống mái che và dàn máy lạnh hiện đại của SVĐ quốc gia Singapore nên theo HLV Miura, đó không còn là trở ngại quá lớn.

Trong buổi họp báo trước trận, vẫn với những phát biểu mà người hâm mộ U23 Việt Nam đã quen thuộc, HLV Miura khẳng định toàn đội đã sẵn sàng: “Học trò của tôi không còn nghĩ đến thất bại 1-3 trước Thái Lan. U23 Myanmar sẽ là một đối thủ khác biệt hoàn toàn. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ và đương nhiên sẽ có đấu pháp thích hợp. Trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra nên không thể nói trước điều gì về phần trăm cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, tôi cam đoan các cầu thủ sẽ ra sân với tinh thần quyết tâm cao nhất” - nhà cầm quân người Nhật Bản phân tích.

U23 Myanmar vốn chẳng xa lạ gì U23 Việt Nam khi từng xuất sắc cầm hòa 2-2 ngay trên sân Cẩm Phả ở trận giao hữu tiền SEA Games. Đó là trận đấu mà đội bạn đã thu thập được nhiều thông tin về lối chơi của các học trò HLV Miura. Ngược lại, nhà cầm quân người Nhật lại vắng mặt ở trận đấu đó vì bận dẫn dắt tuyển Việt Nam đá vòng loại World Cup với tuyển Thái Lan.

 

Công Phượng sẽ là niềm hy vọng của U23 Việt Nam khi tái đấu U23 MyanmarẢnh: Ngọc Linh
Công Phượng sẽ là niềm hy vọng của U23 Việt Nam khi tái đấu U23 MyanmarẢnh: Ngọc Linh

 

Tuy nhiên, khi bóng còn chưa lăn thì tuyên bố sẽ “bắt bài” U23 Việt Nam của HLV trưởng Myanmar, ông Than Tue Aung,  xem ra hơi quá sớm. HLV Miura đã khôn khéo cất rất nhiều trụ cột ở trận giao hữu đó như Quế Ngọc Hải, Mạc Hồng Quân hay Võ Huy Toàn... Chưa kể trong khi ở vòng bảng, U23 Myanmar tuy thể hiện lối chơi tập thể khá gắn kết nhưng chiến thuật không mới, đồng thời thiếu nhiều nhân tố có thể tạo nên sự khác biệt.

Ngược lại, U23 Việt Nam một mặt luôn tuân thủ chiến thuật đá nhanh, đơn giản của HLV Miura, nhưng mặt khác vẫn tạo được những tình huống tấn công mang tính đột biến nhờ sở hữu nhiều cầu thủ có tố chất kỹ thuật khéo léo. Chưa kể, kiểu xoay tua cầu thủ của nhà cầm quân Nhật Bản khiến đối thủ chẳng bao giờ đoán được ông sẽ sử dụng ai đá chính ở trận tiếp theo.

Có thể nhận ra Công Phượng vẫn sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở cánh cửa chung kết cho U23 Việt Nam. HLV Than Tue Aung từng chứng kiến Công Phượng lập siêu phẩm, đi bóng qua 4 hậu vệ Myanmar trước khi ghi bàn ở trận giao hữu. “Sẽ tốn bao nhiêu cầu thủ để khóa Công Phượng, trong khi xung quanh Phượng còn có Mạc Hồng Quân, Huy Toàn hay Ngọc Thắng, những chân sút rất nguy hiểm khác?” - cựu cầu thủ Quốc Vượng bình luận.

Vì thế, có nhiều cơ sở để tin tưởng U23 Việt Nam sẽ ghi tên vào trận tranh HCV sau những gì mà HLV Miura đã làm được cho các học trò.

 

Không lo thiếu vé

Do chủ nhà không giành quyền vào bán kết nên sân quốc gia Singapore sẽ khó lòng xảy ra tình trạng kín chỗ ở hai trận bán kết. Cũng vì vậy, thay vì chỉ bán vé qua mạng, BTC SEA Games 28 thông báo vé còn được bán trực tiếp ngay tại sân, với mức giá trung bình là 17 SGD/vé (khoảng 280.000 đồng).

Giá vé đắt nhất thuộc về khán đài VIP, lên đến 270 SGD/vé (khoảng 4,5 triệu đồng). Tuy nhiên, do thời gian thi đấu trùng với thời điểm nhiều du học sinh đi học, còn người lao động đi làm nên dự kiến, sẽ chỉ có khoảng 2.000 CĐV Việt Nam đến cổ vũ cho đội nhà.

 

 

Đội U23 Việt Nam trong buổi tập kín chiều 12-6Ảnh: Quang Liêm
Đội U23 Việt Nam trong buổi tập kín chiều 12-6Ảnh: Quang Liêm

 

Sẽ có bất ngờ ở hàng thủ

Qua buổi tập nội bộ diễn ra chiều 12-6, nhiều khả năng HLV Miura có thay đổi lớn ở hàng thủ khi trung vệ Tiến Dũng sẽ thay thế bằng Mạnh Hùng để đá cặp cùng Quế Ngọc Hải. Với việc kéo Mạnh Hùng vào đá trung vệ, nhiều khả năng hai cánh của hàng thủ U23 Việt Nam sẽ được giao cho Minh Tùng và Thanh Hiền.

Do Hữu Dũng chưa bình phục hoàn toàn chấn thương nên trung tâm hàng tiền vệ nhiều khả năng sẽ là Huy Hùng và Duy Mạnh. Lãnh trách nhiệm ghi bàn cho U23 Việt Nam ở hàng công sẽ là cặp tiền đạo Mạc Hồng Quân và Công Phượng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo