xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

ABG5: Sao nữ bùng nổ, Việt Nam dẫn đầu

Bài và ảnh: Đào Tùng

Giành đến 9 ngôi vô địch trong ngày thi đấu thứ ba (27-9), chủ yếu do công của các VĐV nữ, đoàn chủ nhà Việt Nam vượt Thái Lan để trở lại vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần V-2016 (ABG5)

Mở đầu “ngày vàng” của đoàn thể thao Việt Nam là ngôi vô địch nội dung bộ ba nữ 3 môn cầu mây khi bộ ba Thái Linh - Hồng Nhung - Đỗ Nguyên giành chiến thắng áp đảo 21-9, 21-15 trước tuyển Myanmar, hệt như kết quả cuộc đối đầu của đôi bên tại vòng bảng cách đây 2 ngày.

Ở môn điền kinh, kỷ lục gia 100 m trẻ nữ châu Á Lê Tú Chinh khẳng định sức mạnh của mình dù đường chạy trên bãi cát lần này chỉ có cự ly 60 m. Là 1 trong 2 VĐV dẫn đầu vòng loại 1 ngày trước đó, ở đợt thi chung kết, Tú Chinh rút ngắn thời gian đến 13% giây so với kình địch Pakdee Khanrutai (Thái Lan), giành HCV với thành tích 7 giây 60. Đàn chị của Tú Chinh ở đội tuyển TP HCM là Lê Thị Mộng Tuyền giành HCĐ với 7 giây 74, kém đúng 1% giây so với Pakdee Khanrutai.

Việt Nam (phải) thắng Myanmar trong trận chung kết cầu mây nữ đồng đội 3 người
Việt Nam (phải) thắng Myanmar trong trận chung kết cầu mây nữ đồng đội 3 người

Gần như ngay sau đó, cũng tại khu vực điền kinh, Bùi Thị Thu Thảo đổi màu HCB giành được 2 năm trước ở Phuket - Thái Lan khi giành ngôi vô địch nội dung nhảy xa nữ với thành tích 6,32 m, về nhì là Nguyễn Thị Trúc Mai với 6,11 m. Như vậy, chỉ sau 2 ngày thi đấu, điền kinh Việt Nam đã có 2 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và đủ khả năng nâng cao thành tích trong những ngày tới khi vẫn còn những nội dung thế mạnh như tiếp sức 4x60 m nam, nữ, nhảy cao nữ…

Sau muay, kurash cũng đã hoàn tất chỉ tiêu thành tích tại ABG5 khi giành thêm 2 HCV trong ngày thi đấu 27-9. Cả 4 tấm HCV đều được mang về do công của các võ sĩ nữ. Không chịu kém các đồng đội Hoàng Thị Tình và Nguyễn Thị Thanh Thủy - những nhà vô địch các hạng cân 48 và 52 kg, ngày 27-9, đến lượt Nguyễn Thị Hương giành HCV hạng 63 kg nữ và Nguyễn Thị Lan cũng không có đối thủ xứng tầm ở hạng 70 kg nữ.

Môn đá cầu (cầu chinh) cũng có một ngày thi đấu hết sức thành công khi đôi Nguyễn Thị Đào/Hoàng Thị Trà My xuất sắc đánh bại Lin Xiu-ting/Liang Ying-ying (Trung Quốc) 2-0 trong trận chung kết đôi nữ. Ở chung kết nội dung đôi nam nữ, Nguyễn Thị Thủy Tiên - Trần Thanh Điền đã vượt qua đôi Thái Lan Massaya Duangsri - Sorrasak Thaosiri với tỉ số 2-0; trong khi đôi Lê Thanh Tuấn - Nguyễn Anh Tuấn cũng thắng 2-0 trước đôi Trung Quốc Mai Yu-tian - Gao Huo-guang, giành HCV nội dung đôi nam.

Khép lại ngày thi đấu thứ ba tại ABG5, đội tuyển pencak silat chủ nhà đã “mở hàng” với HCV đầu tiên ở nội dung Ganda (đồng đội nữ) khi vượt qua đối thủ Malaysia 576-567 trong trận chung kết.

Như vậy, nhờ cơn mưa huy chương trong ngày 27-9, đoàn Việt Nam đã qua mặt Thái Lan, chính thức trở lại vị trí số 1 trên bảng tổng sắp với thành tích 18 HCV, 17 HCB, 23 HCĐ. Xếp tiếp theo trên bảng xếp hạng là các đoàn Thái Lan (18, 12, 15), Trung Quốc (6, 8, 11), Iran (5, 2, 2), Jordan (4, 4, 5)…

Bóng đá Việt Nam lại thua Thái Lan

Được khán giả chờ đợi nhất trong ngày là trận đấu môn bóng đá bãi biển giữa chủ nhà và Thái Lan ở bảng A. Thắng là lên ngôi nhất bảng và tránh được các đối thủ mạnh ở tứ kết nhưng đội tuyển Việt Nam đã thua 0-2 trước đối thủ quen thuộc này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo