xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Màn trình diễn trên cả tuyệt vời của hai ngôi sao trẻ nước Anh Hudson-Odoi và Phil Foden được nhắc đến nhiều nhất ở trận đấu Community Shield, lấn át cả Aguero, tác giả cả hai bàn thắng của Man City.

Man City hạ Chelsea, giành Siêu cúp Anh:

Sáu năm trước, khi Man City giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2011-2012 sau gần nửa thế kỷ chờ đợi, Phil Foden vẫn còn làm công việc nhặt bóng trên sân Etihad sau những giờ tập luyện với tư cách thành viên của đội trẻ Man City. Đêm 5-8, tiền vệ 18 tuổi này là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của Man City trong trận đấu Community Shield với Chelsea khi cậu đảm nhiệm khá tốt vai trò của đồng đội đàn anh Kevin de Bruyne ở hành lang phải.


Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 2.

Phil Foden (47) và Hudson-Odoi trong trận Siêu cúp

Những pha cầm bóng đầy tự tin xộc thẳng vào hàng phòng ngự dày đặc phía Chelsea của Foden không khỏi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng và với một trong những tình huống như vậy ở phút 13, Foden đã kiến tạo cơ hội để đàn anh Sergio Aguero đánh bại đồng hương Willy Caballero, mở tỉ số trận đấu cho Man City. 

Đây cũng là pha lập công thứ 200 của tiền đạo người Argentina trong 293 lần ra sân trong màu áo Man City, trung bình 0,69 bàn/trận, trong đó bao gồm cả 12 cú hat-trick.


Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 3.

Sergio Aguero và bàn thắng mở tỉ số cho Man City

Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 4.

Man City vui mừng sau pha lập công của Aguero

Với đội hình gần như nguyên vẹn như khi đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh vừa rồi, chỉ tăng cường Phil Foden và tân binh Riyad Mahrez, Man City cho thấy trọn vẹn sức mạnh của một nhà vô địch dù đa phần cầu thủ vừa tham dự World Cup trở về chỉ khoảng 3 tuần. Dường như không xuất hiện bất cứ một khoảng trống nào ở các tuyến nơi đội bóng của Pep Guardiola, ngoại trừ một khoảnh khắc sơ sẩy suýt phải trả giá của thủ thành Claudio Bravo đầu hiệp hai. Man City chơi bóng với tất cả sự khao khát cho dù họ vừa giành cú đúp danh hiệu mùa rồi và hẳn chẳng có gì có thể ngăn trở họ trên hành trình bảo vệ ngôi vương nước Anh mùa này.


Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 5.

Leroy Sane sung sức sau một mùa hè không World Cup


Trong khi đó, không có sự phục vụ của Hazard và Courtois, những người chưa sẵn sàng sau kỳ nghỉ hậu World Cup 2018, Chelsea vẫn có thể hài lòng với màn trình diễn của mình. Đoàn quân của tân HLV Maurizio Sarri đã làm được tất cả, từ dồn ép sân, tấn công đẩy Man City vào thế chống đỡ vất vả ở rất nhiều thời điểm, trừ điều duy nhất: Bàn thắng… 


Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 6.

Morata "vô hại" với hàng thủ Man City


Người đá cao nhất trên hàng công "The Blues" là Alvaro Morata vẫn vô duyên như thường khi dù thể hiện quyết tâm rất cao ở trận đấu đầu mùa. Tân binh Jorginho ít nhiều thích nghi được với nhịp độ thi đấu khủng khiếp của sân cỏ nước Anh, để cùng với cầu thủ chạy cánh 17 tuổi Hudson-Odoi trở thành hai vị trí để lại nhiều dấu ấn nhất phía Chelsea.


Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 7.

Aguero hoàn tất cú đúp chỉ sau 58 phút


Sau bàn mở tỉ số, Man City vẫn duy trì nhịp độ tấn công và lẽ ra đội bóng áo xanh thành Manchester đã phải có nhiều bàn thắng hơn trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 cũng như toàn trận nếu Aguero, Foden, Leroy Sane và cả Bernardo Silva chắt chiu cơ hội hơn. Sau giờ nghỉ, nếu Chelsea gần như không có sự cải thiện nào về lối chơi cho dù HLV Sarri thực hiện nhiều sự thay đổi cả về con người lẫn chiến thuật thì Man City vẫn vận hành lối chơi tấn công như vũ bão. Phút 58, từ pha kiến tạo của Bernardo Silva, Sergio Aguero một lần nữa phá lưới Chelsea với cú dứt điểm chìm cực kỳ hiểm hóc, hạ gục thủ thành Caballero.


Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 8.

Man City giành Siêu cúp nước Anh


Tỉ số 2-0 được duy trì đến hết trận dù đôi bên có nhiều sự thay đổi nhân sự và cả lối chơi. Trận đấu chính thức đầu tiên của tân HLV Maurizio Sarri tại Chelsea là một nỗi thất vọng còn với Pep Guardiola, nhà cầm quân Tây Ban Nha có được danh hiệu thứ ba cùng với Man City sau cú đúp danh hiệu mùa trước. Trung bình cứ 22 trận đấu, Pep có được một chiến tích quan trọng sau khi đã giành tổng cộng 24 danh hiệu ở 522 trận đấu mà ông dẫn dắt, từ Barcelona, Bayern Munich đến Man City.


Aguero lập đại công, Man City đoạt Siêu cúp nước Anh - Ảnh 9.

Pep Guardiola vẫn là tâm điểm của sân cỏ nước Anh

Không chỉ có vậy, Man City phô diễn sự toàn diện một cách khó tin, đủ để người ta tin tưởng "The Citizens" sẽ phá dớp không thể vô địch sau khi đã đăng quang ở trận Community Shield, trở thành đội đầu tiên bảo vệ được chức vô địch Premier League kể từ sau chiến thắng của Man United mùa 2008-2009. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo