xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Argentina thua sốc: Đừng trách Messi

Đông Linh

Messi chơi kém hiệu quả khi Argentina thua Colombia 0-2 ở trận ra quân Copa America 2019 sáng 16-6 nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất

Ấp ủ tham vọng lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở trận chung kết và xa hơn là giành chức vô địch sau 26 năm, thế nhưng, Argentina sớm phải nhận cú sốc ngay trận ra quân.

Cảm giác bế tắc những lần trở về khoác áo đội tuyển quốc gia một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh đối với Lionel Messi khi ngôi sao sở hữu 5 danh hiệu Quả bóng vàng thi đấu khá vật vờ rạng sáng 16-6. Trên nhật báo Marca (Tây Ban Nha), nhà báo Jaime Rincon nêu vấn đề: "Không ai có thể nhận ra Argentina trong vai ứng viên vô địch trước thử thách quá lớn mang tên Colombia. Messi cũng không giống với… Messi mà mọi người vẫn biết khi anh gần như bị cô lập trước hàng thủ đối phương quá chắc chắn, biết cách chia cắt thành công 3 mũi nhọn Messi - Aguero - Di Maria".

Sau 45 phút đầu tiên cả hai đội thi đấu khá nhạt nhòa, Argentina đẩy cao đội hình tấn công và tạo ra khá nhiều tình huống nguy hiểm trước cầu môn Colombia ở đầu hiệp 2. Cơ hội tốt nhất lại bị chính Messi bỏ lỡ. Ðó là tình huống Aguero bật cao đánh đầu phút 66, thủ môn Ospina của Colombia đẩy ra và bóng bật đúng tầm băng tới của Messi. Chỉ tiếc là thủ quân của Argentina lại đánh đầu chệch cột dọc ở khoảng cách chỉ vài mét.

Messi chắc chắn sẽ còn phải ân hận nhiều vì tình huống này bởi chỉ 5 phút sau đó, R.Martinez mở tỉ số cho Colombia trước khi chân sút dự bị D.Zapata ấn định tỉ số 2-0 lúc trận đấu chỉ còn 4 phút.

Argentina thua sốc: Đừng trách Messi - Ảnh 1.

Aguero cũng bế tắc trên hàng công Argentina. Ảnh: REUTERS

Khởi đầu tệ hại này là đòn đánh mạnh vào tham vọng giành chức vô địch của "La Albiceleste" cũng như với cá nhân Messi, khi đây được xem là cơ hội cuối cùng để anh giành một danh hiệu lớn để đời cùng với đội tuyển quốc gia. Ghi bàn ở Barcelona vào mỗi dịp cuối tuần là chuyện bình thường với Messi nhưng mỗi khi khoác lên mình chiếc áo sọc xanh - trắng, đó lại là điều vô cùng khó khăn. 14 năm khoác áo tuyển Argentina, Messi ghi được 67 bàn thắng, chỉ bằng một phần nhỏ trong số 614 pha lập công của anh cho CLB Barca cũng trong khoảng thời gian tương tự. Mọi sự so sánh đều hết sức khập khiễng nhưng rõ ràng đội tuyển không phải mảnh đất lành để Messi thỏa sức vùng vẫy, chưa nói đến việc anh từng đau đớn tuyên bố chia tay màu áo Argentina sau thất bại ở trận chung kết Copa America 2016.

Messi dồn nén nỗi đau vào lòng, một Lionel khác - HLV trưởng Lionel Scaloni - hẳn còn cay đắng hơn gấp bội. Chưa bao giờ dẫn dắt trực tiếp một đội bóng nào trước đó, Scaloni tỏ ra quá non nớt khi lần đầu tham dự đấu trường lớn Copa America. Cùng với vài cái tên quen thuộc như Messi, Aguero, Di Maria hay Otamendi, Scaloni chỉ gọi vào đội tuyển Argentina nhiều gương mặt xa lạ, đa phần chơi bóng ở các CLB tầm trung châu Âu hoặc thi đấu trong nước.

Giới thiệu một đội hình mạnh ở hàng công nhưng lại chơi thiếu ăn ý, hỗ trợ phía sau chỉ gồm những cầu thủ làng nhàng, Scaloni hoàn toàn lép vế so với đồng nghiệp lão luyện C.Queiros bên kia chiến tuyến. Thầy cũ của Ronaldo đã bày biện một thế trận tấn công hiệu quả cho Colombia, hơn thế nữa, 3 cầu thủ dự bị mà ông tung vào sân đã cùng nhau góp công mang về 2 bàn thắng quý hơn vàng cho Colombia.

Thất bại ở trận ra quân chưa phải là thảm họa cho Argentina khi họ chỉ còn đối đầu 2 đối thủ dưới cơ như Paraguay và Qatar ở bảng B. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa như trước Colombia, chẳng ai có thể bảo đảm khả năng vào sâu trong giải của Argentina, dù chỉ là vòng tứ kết!

Liên tiếp vô địch 2 kỳ Copa America 2015 và 2016 nhưng lại không vượt qua nổi vòng loại World Cup 2018, Chile thật sự lo lắng khi bảo vệ cúp với nhiều trụ cột đã giải nghệ hoặc mất phong độ. Tuy vậy, tiền vệ A.Vidal vẫn tự tin sẽ giành trọn 3 điểm ở trận đấu mở màn gặp Nhật Bản lúc 6 giờ ngày 18-6 (K+PM và FPT Play). Nhật Bản vừa vào chung kết Asian Cup 2019 nhưng chỉ đem đến Brazil đội hình có độ tuổi trung bình 22 và 17 cầu thủ chưa từng được gọi lên tuyển.

Bảng C này còn có Uruguay và Ecuador.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo