xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Arsenal tạo ấn tượng mạnh

Đông Linh

Bất cứ nhận định nào ở thời điểm này cũng là quá sớm nhưng việc lên ngôi đầu bảng ở tháng này cho thấy Arsenal có khả năng trở thành chủ nhân mới của chức vô địch Giải Ngoại hạng Anh

Cách đây chưa lâu, nhìn danh sách “thương binh” ngày một dài ra tại sân Emirates, người ta thậm chí còn nghi ngờ cách làm việc của bộ phận y tế đội bóng khiến Arsenal không mấy khi có được lực lượng tốt nhất ra trận. Vì vậy, tham vọng có thứ hạng cao của Arsenal trong mùa giải hiện tại cũng bị không ít người nghi ngờ.

Không có nhiều thay đổi, bổ sung về lực lượng nhưng Arsenal may mắn có được sự ổn định về lối chơi so với những đối thủ cạnh tranh “truyền thống” như Man City, M.U, Chelsea, Tottenham hay “ngựa ô” cỡ Leicester, Crystal Palace. Tận dụng tốt mọi điều kiện có được trong tay, thầy trò HLV A.Wenger thi đấu tốt lên từng ngày, trong đó, đáng chú ý nhất hẳn phải là cú lách mình qua khe cửa cực hẹp để lọt tiếp vào giai đoạn 2 của Champions League. Không phải đội bóng nào cũng làm được điều tương tự bởi ngay cả M.U với ngân sách chi tiêu trên 250 triệu bảng trong vòng 17 tháng qua cũng phải ngậm ngùi xuống chơi ở Europa League! Chính một số nhà báo thể thao Anh cũng viết bài xin lỗi vì nghi ngờ năng lực thầy trò Wenger.

Bản lĩnh khẳng định đúng lúc, với chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân Aston Villa tối 13-12, Arsenal chính thức vươn lên vị trí số 1 giải đấu. Nếu trận đấu muộn nhất vòng 16 giữa Leicester và Chelsea kết thúc bằng tỉ số hòa, “pháo thủ” chắc chắn sẽ lưu lại ngôi đầu thêm ít nhất một tuần nữa.

Đấy chưa phải là điều quan trọng nhất đối với Arsenal. Nói như HLV A.Wenger, “lối chơi và kết quả là những gì mà người hâm mộ muốn được nhìn thấy ở các cầu thủ”. Sau trận đấu trên sân Villa Park, giới chuyên môn ở Anh thống nhất nhận định: “Cả Premier League đang thực sự ngưỡng vọng Arsenal, một đội bóng có quá nhiều cầu thủ chấn thương nhưng vẫn bước lên được ngôi đầu bảng”.

 

Arsenal của Ramsey (phải) trở lại ngôi đầu bảng một cách mạnh mẽ dù đang sứt mẻ lực lượngẢnh: REUTERS
Arsenal của Ramsey (phải) trở lại ngôi đầu bảng một cách mạnh mẽ dù đang sứt mẻ lực lượngẢnh: REUTERS

 

Thành quả của “pháo thủ” có dấu ấn lớn của các cầu thủ trụ cột. Gần như là bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất mùa hè qua tại sân Emirates, thủ môn P.Cech chính là sự bổ sung trọn vẹn, “mảnh ghép lego” hoàn hảo cho Arsenal. Ở trận thắng 2-0 trước Aston Villa, Cech đã có 169 trận giữ sạch lưới, bắt kịp kỷ lục của cựu thủ môn Aston Villa và tuyển Anh D.James.

Trên hàng công, trung phong O.Giroud rũ bỏ dần biệt danh “chân gỗ”, trở thành tay săn bàn quan trọng của đội bóng thành London. Sau khi lập hat-trick vào lưới Olympiakos tại vòng bảng Champions League, Giroud trở thành cầu thủ thứ 13 của Arsenal ghi được 50 bàn ở trận thứ 113 tại Giải Ngoại hạng. Alexis Sanchez vẫn là niềm hy vọng lớn của người hâm mộ Arsenal nhờ khả năng kiến tạo và dứt điểm tốt, đóng góp 7 bàn thắng từ đầu giải. Arsenal còn may mắn sở hữu tiền vệ sáng tạo hay nhất châu Âu khi M.Oezil đến nay đã thực hiện 13 pha kiến tạo sau 15 trận từ đầu mùa.

Nếu Sanchez kịp trở lại, trục dọc với bộ tứ này sẽ nâng bước Arsenal vượt qua tháng 12 đầy khó khăn, trước mắt là màn đại chiến với Man City trên sân nhà ở vòng 17. Nếu tiếp tục thành công, ngôi vô địch mùa Đông khó lòng thoát khỏi tay Arsenal, tạo đà tiến vững chắc cho đội bóng này trước chặng đường còn lại.

 

Arsenal đụng Barca, Chelsea tái đấu PSG

Lá thăm oan nghiệt tối 14-12 đưa Arsenal tái đấu Barcelona khi LĐBĐ châu Âu bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League. Barca đã loại Arsenal ở vòng 1/8 năm 2011 với tổng tỉ số 4-3, mùa 2010 cũng thắng ở tứ kết với tổng tỉ số 4-3 và năm 2006 thắng 2-1 trong trận chung kết.

Chelsea cũng phải tái đấu PSG, đội đã loại họ ở giai đoạn này mùa trước bởi luật bàn thắng trên sân khách. Hai cặp đấu đáng chú ý khác là Juventus gặp Bayern Munich và Roma đối đầu Real Madrid.

Atletico Madrid và Man City đều gặp lá thăm nhẹ nhàng. Atletico chỉ phải gặp PSV Eindhoven còn Man City đấu Dinamo Kiev. Hai cặp đấu còn lại: Gent - Wolfsburg và Benfica - Zenit. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ 16-2-2016.

Trong khi đó, kết quả bốc thăm vòng 1/16 Europa League cho thấy M.U - bị loại từ Champions League - chỉ phải gặp CLB Đan Mạch Midtjylland, lại được thi đấu lượt về trên sân nhà. HLV J.Klopp sẽ dẫn dắt Liverpool đối đầu đội bóng đồng hương Augsburg (Đức). Lá thăm của Tottenham nặng hơn khi đấu Fiorentina (Ý).

Các cặp đấu đáng chú ý khác: Marseille - Bilbao, Shakhtar Donetsk - Schalke, Galatasaray - Lazio, Dortmund - Porto, Villarreal - Napoli, Sporting Lisbon - Leverkusen...

Các trận lượt đi giải đấu này diễn ra vào đêm 18 và 25-2-2016.                                    T.Đoàn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo