xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Balotelli và Chelsea bị chửi nhiều nhất Premier League

C. Tuấn

(NLĐO) - Tiền đạo của Liverpool Mario Balotelli là cầu thủ ở Premier League bị nhục mạ nhiều nhất trên các mạng xã hội. Trong khi đó, Chelsea đứng đầu danh sách những CLB liên quan đến nạn phân biệt chủng tộc nhiều nhất.

Theo thống kê của Phong trào chống phân biệt chủng tộc (Kick it Out), cứ mỗi 2,6 phút sẽ có thông điệp phân biệt chủng tộc, lăng mạ nhằm vào các cầu thủ và đội bóng ở Premier League. Kết quả thu thập từ tháng 8-2014 đến 3-2015 có đến 134.000 nội dung tin nhắn mang nội đả kích được người hâm mộ đưa lên trên các mạng xã hội như: Twitter, Facebook, Instagram... Tính trung bình, mỗi tháng có 16.800, mỗi ngày có 551 tin nhắn mang nội dung xấu xuất hiện.

Cầu thủ bị CĐV “chửi” nhiều nhất là tiền đạo Balotelli của Liverpool với 8.000 lần và 50% trong số đó có nội dung phân biệt chủng tộc. Đứng thứ 2 là Danny Welbeck của Arsenal, 50% trong số đó cũng về phân biệt chủng tộc. Tiền đạo Daniel Sturridge xếp thứ 3 với 1.600 lần bị chửi rủa trên mạng xã hội và 60% tin nhắn nói về tình dục.

 

Siêu quậy Balotelli là cầu thủ đứng đầu danh sách đen trên các mạng xã hội
Siêu quậy Balotelli là cầu thủ đứng đầu "danh sách đen" trên các mạng xã hội

 

Chelsea là CLB có liên quan nhiều nhất đến các vụ phân biệt chủng tộc, lăng mạ nhau... với 20.000 lần, Liverpool ít hơn đôi chút với 19.000 lần, tiếp theo là Arsenal 12.000 lần và 2 đội bóng thành Manchester cùng 11.000 lần.

Về địa điểm, có 26.433 tin nhắn đến từ London, 8.331 từ Manchester và 6.792 tin ở Liverpool... Nội dung lăng mạ nhiều nhất là đời sống cá nhân, chiếm 28%; giới tính (25%); tình dục (19%)... Twitter là mạng xã hội được sử dụng nhiều nhất với 88%, kế đến là Facebook 8%, còn lại là các blog.

 

Vụ CĐV Chelsea phân biệt chủng tộc ở nhà ga Paris gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đội bóng
Vụ CĐV Chelsea phân biệt chủng tộc ở nhà ga Paris gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đội bóng

 

Trước tình trạng nhiều cầu thủ ở Premier League dùng các mạng xã hội để đả kích, thóa mạ nhau, LĐBĐ Anh (FA) đã siết chặt quản lý bằng cách phạt nặng nếu họ vi phạm. Đã có nhiều trường hợp các ngôi sao giải ngoại hạng phải bị treo giò phạt tiền chỉ vì một chút thiếu kiềm chế hay vô tình đưa thông điệp có nội dung nhục mạ người khác lên mạng.

Năm 2014, Rio Ferdinand bị treo giò 3 trận và phạt 25.000 bảng Anh vì sử dụng từ “sket” - tiếng lóng cho một người phụ nữ lăng nhăng - để đáp trả một CĐV đã chế giễu anh trên Twitter. Hay vào tháng 1 qua, hậu vệ Robert Huth của Stoke City cũng bị FA phạt 15.000 bảng và cấm ra sân 2 trận khi đưa hình ảnh sexy lên mạng xã hội. Siêu quậy Balotelli từng bị mất oan uổng 25.000 bảng Anh và treo giò 1 trận chỉ vì đăng nhân vật trong trò chơi Super Mario cùng lời bình mang tính phân biệt chủng tộc lên Instagram.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo