xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace

Đông Linh - Ảnh: Reuters

(NLĐO) – Chuyến hành quân đến sân Selhurst Park của Crystal Palace rạng sáng 28-2 (3 giờ, K+PC) không hứa hẹn bất kỳ điều tốt lành nào cho Man United khi HLV Ole Gunnar Solskjaer mất đến 10 vị trí chính thức.


Ở trận đại chiến với Liverpool cuối tuần trước, dù đôi bên bất phân thắng bại với tỉ số 0-0 nhưng Man United vẫn được đánh giá cao với "trận hòa như thắng" trong bối cảnh lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng. Ngay trong hiệp 1, HLV Solskjaer đã phải thực hiện việc thay đổi người bất đắc dĩ đến 3 lần khi các trụ cột Ander Herrera, Juan Mata và Jesse Lingard thay nhau chấn thương. Dù vậy, tài ứng phó hết sức tài tình của nhà cầm quân người Na Uy đã buộc Liverpool phải chấp nhận chia điểm với "Quỷ đỏ" tại Old Trafford.


Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace - Ảnh 1.

Jesse Lingard chỉ đá có 18 phút trước khi rời sân vì tái phát chấn thương

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang"… Man United nối dài mạch trận bất bại dưới quyền Solskjaer tại Premier League nhưng phải lùi một bậc trên bảng xếp hạng và đối mặt với vô vàn thách thức phía trước. Ở chặng tourmalet gian nan sắp tới, Man United sẽ ra sân 6 trận trong vòng một tháng (trung bình 5 ngày một trận), bao gồm cả 2 cuộc chạm trán hết sức quan trọng với Arsenal và PSG.


Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace - Ảnh 2.

Anthony Martial khó lòng ra sân đá Crystal Palace

Trước mắt, trong trận đấu trên sân của Crystal Palace rạng sáng 28-2, HLV Solskjaer sẽ không thể sử dụng lực lượng tốt nhất của mình khi có đến 10 vị trí trụ cột phải vắng mặt vì chấn thương, điều chẳng nhà cầm quân nào mong muốn. Ở buổi họp báo trước trận đấu, nhà cầm quân người Na Uy thừa nhận "đội hình Man United lúc này thực sự tệ"…


Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace - Ảnh 3.

Juan Mata không kịp bình phục ở lượt trận vòng 28

Chẳng thể khác được khi ngoài bộ ba Mata, Herrera và Lingard vừa tái phát chấn thương, Man United còn chắc chắn không thể có được sự phục vụ của Phil Jones, Antonio Valencia, Marcos Rojo, Matteo Darmian và Nemanja Matic với lý do tương tự. Ngoài ra, HLV Solskjaer cũng không dám mạo hiểm với trường hợp của Marcus Rashford - Anthony Martial khi hai ngôi sao tấn công này chưa thật sự bình phục.


Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace - Ảnh 4.

McTominay sẽ đá thế chỗ Nemanja Matic

Tình cảnh bi đát này buộc HLV Solskjaer phải triệu tập nhiều cầu thủ trẻ cho chuyến du đấu tại Selhurst Park, thậm chí sẵn sàng điền tên những Angel Gomes, James Garner hay Tahith Chong vào đội hình xuất phát. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ cần khẳng định lại khả năng của chính mình như Fred, Alexis Sanchez, Scott McTominay và Andreas Pereira. 


Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace - Ảnh 5.

Andreas Pereira (15) và Alexis Sanchez (7) sẽ được trao cơ hội

Các tuyến của "Quỷ đỏ" sẽ bị xáo trộn nghiêm trọng nhưng HLV Solskjaer cũng yên tâm phần nào khi hàng tứ vệ với Luke Shaw, Victor Lindelof, Chris Smalling, Ashley Young cùng thủ môn David De Gea đang thi đấu rất ổn định. Vị HLV tạm quyền của Man United không quên cảnh báo các học trò về đối thủ sắp tới: "Crystal Palace là đội bóng được tổ chức tốt và ở trận đấu mới nhất, họ đã thi đấu rất hay trước Leicester. Trong tay HLV Roy Hodgson, đội bóng này thật sự đáng ngại với lối chơi tốc độ và những đường bóng phản công nhanh".


Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace - Ảnh 6.

HLV Solskjaer gặp khó về lực lượng trước trận đấu với Palace

Nhiều ý kiến cho rằng, chính HLV Solskjaer phải chịu trách nhiệm về tình hình chấn thương của các cầu thủ dù dưới quyền ông, Man United chỉ mới để thua duy nhất một lần sau 14 trận đấu. Người ta chỉ ra rằng, tần suất thi đấu của các cầu thủ Man United không thực sự hợp lý, dẫn đến sự quá tải khi lực lượng chủ chốt phải liên tục "cày ải", gần như hết trận này đến trận khác. Nemanja Matic đã đá chính đủ 12 trận cho đến khi buộc phải vắng mặt ở trận đấu với Liverpool vì chấn thương. Tương tự, Ander Herrera và Macus Rashford ra sân đến 13 trận, Jesse Lingard và Anthony Martial cùng đá chính 11 trận... Duy nhất trận gặp Reading vòng 3 FA Cup, các cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi.


Bão chấn thương, Man United mất cả đội hình đấu Crystal Palace - Ảnh 7.

Libdelof và Pogba - những trụ cột hiếm hoi còn tiếp tục ra sân

Nhiều câu hỏi gay gắt được đặt ra khi HLV Solskjaer sử dụng Jesse Lingard ở cuộc tiếp đón Liverpool khi cầu thủ này chưa hoàn toàn bình phục chấn thương sau trận đấu với Paris Saint-Germain ở Champions League. Vào sân thay cho Juan Mata bị chấn thương, Lingard chỉ đá được 18 phút và phải nhường chỗ sau đó cho Alexis Sanchez. Ở thời điểm hiện tại, CĐV Quỷ đỏ có lý do để lo lắng cho ba cầu thủ trụ cột khác khi Paul Pogba đã ra sân 13/14 trận, Victor Lindelof   cũng đá chính 13 trận còn Luke Shaw đã đá đến 12 trận. Cả ba vẫn đang chơi tốt nhưng không ai dám đảm bảo điều gì khi chấn thương luôn có thể xảy đến mọi lúc, với bất kỳ cầu thủ nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo