xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo chí Indonesia thừa nhận đội nhà "thô bạo" và kém xa tuyển Việt Nam

Tường Phước - Ảnh: Anh Khoa

(NLĐO) - Thi đấu với tinh thần lăn xả quá mức cần thiết nhưng Indonesia vẫn bị tuyển Việt Nam hóa giải và đè bẹp với 4 bàn không gỡ trong lượt trận thứ 7 vòng loại bảng G VCK World Cup 2022 diễn ra tại UAE tối 7-6

Báo chí Indonesia thừa nhận đội nhà thô bạo và kém xa tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Indonesia hoàn toàn lép vế trước Việt Nam

Hàng loạt tờ báo của Indonesia đã bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hoàn toàn "lép vế" trước đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, các cầu thủ Indonesia đã không ngại va chạm, sẵn sàng "triệt hạ" đối thủ và nhận tới 5 thẻ vàng nhưng họ chỉ có thể đuổi theo bóng và gồng mình chống đỡ các đợt tấn công "vũ bão" của các học trò ông Park Hang-seo.

"Indonesia đã bị Việt Nam vùi dập với tỉ số 4-0 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Đoàn quân của HLV Shin Tae-yong dù rất khát khao đánh bại Việt Nam nhưng đẳng cấp của đối thủ quá vượt trội. Các cầu thủ Indonesia dễ mất bình tĩnh, phải dùng mọi cách để ngăn cản đối phương, chỉ biết phòng ngự và có nhiều đường chuyền thiếu chuẩn xác" - tờ Tribun News viết ngay sau thất bại của đội nhà trước Việt Nam.

Báo chí Indonesia thừa nhận đội nhà thô bạo và kém xa tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Tờ CNN Indonesia thừa nhận: "Mặc dù liên tục phạm lỗi nhưng Indonesia không thể ngăn chặn những pha lên bóng tấn công của Việt Nam. Có tỉ lệ kiểm soát bóng quá thấp so với đối thủ, Indonesia không có cơ hội ghi bàn và để thua với tỉ số 0-4. Thật đáng lo ngại cho tương lai bóng đá Indonesia khi họ đã thua 6 trên 7 trận tại vòng loại bảng G VCK World Cup 2022".

Trong khi đó, tờ Bola nhận xét: "Indonesia thi đấu rất cố gắng và có phần thô bạo nhưng vẫn thất thủ 0-4 trước Việt Nam. Hiệp 1 và hiệp 2 là hai trạng thái hoàn toàn trái ngược của Indonesia. HLV Shin Tae-yong nói rằng ông không chỉ đạo các học trò chơi xấu và khẳng định nguyên nhân dẫn tới điều này là do các cầu thủ còn quá non trẻ nên không tuân thủ được chiến thuật đề ra".

Báo chí Indonesia thừa nhận đội nhà thô bạo và kém xa tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Liên tục chơi xấu nhưng Indonesia vẫn không thể ngăn chặn Việt Nam ghi bàn

Ở trận lượt đi, đội bóng xứ vạn đảo cũng thua Việt Nam với tỉ số 1-3 ngay trên sân nhà Bung Karno. Thất bại ở cả hai lượt trận trước đoàn quân HLV Park Hang-seo, tờ Bola cay đắng thừa nhận: "Thầy trò HLV Shin Tae Yong không thể hiện được tinh thần thi đấu như khi gặp Thái Lan. Indonesia hoàn toàn bất lực trước Việt Nam, một đội bóng thi đấu rất bản lĩnh và vượt trội về đẳng cấp. Phải khẳng định rằng tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo đang thi đấu ấn tượng và là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm hiện tại".

Sau lượt trận thứ 7, Việt Nam vững ngôi đầu bảng với 14 điểm, hơn 2 điểm so với đội xếp thứ 2 là UAE - những người đã đánh bại Thái Lan 3-1 trong trận đấu cùng giờ. 

Ở lượt tiếp theo, Việt Nam sẽ thi đấu với Malaysia còn Indonesia đá trận cuối cùng trước đối thủ UAE. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần thêm 4 điểm trong 2 trận còn lại để chắc suất đi tiếp với vị thế đầu bảng G hoặc không thua để giành 1 trong 5 tấm vé cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo