xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30

Tường Phước

(NLĐO) - Tờ Siam Sport giật tít: "Đau xót bị Việt Nam gỡ hòa khi đã có 2 bàn dẫn trước!". Trang thể thao của Thái Lan cũng tỏ ra thất vọng và tiếc nuối khi bị Việt Nam cầm hòa 2-2

Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Trang Siam Sport mô tả nỗi thất vọng sau khi kết thúc trận chung kết sớm giữa Thái Lan và Việt Nam như sau: "U22 Thái Lan đã phải nói lời chia tay SEA Games 30 sau khi kết thúc vòng bảng bởi thầy trò HLV Nishino bị U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 ở lượt đấu cuối bảng B hôm 5-12. Kết quả này khiến Thái Lan đứng thứ 3 bảng đấu, sau Indonesia và Việt Nam".

Ngoài ra, bài viết đã thẳng thắn chê bai thầy trò HLV Nishino vì để Việt Nam gỡ hòa sau khi sớm có 2 bàn thắng dẫn trước. "U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo tỏ ra bế tắc khi ngôi sao Nguyễn Quang Hải bị chấn thương không có mặt. Họ phải tung "lão tướng" Nguyễn Trọng Hoàng vào sân ngay từ đầu để trám tuyến giữa và sớm bị thủng lưới nhưng các học trò HLV Akira Nishino không thể bảo toàn được lợi thế đến hết trận", trang Siam Sport viết thêm.

Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Cùng tâm trạng, trên trang Nation Thailand giật tít vẻ giận dữ: "Đương kim vô địch Thái Lan bị loại sớm khỏi SEA Games 30". Bài viết nhận định: "Trận hòa đáng thất vọng trước U22 Việt Nam hôm 5-12 ở bảng B SEA Games 30 diễn ra trên sân Binan, Philippines khiến các nhà đương kim vô địch bị loại khỏi sân chơi khu vực vì chỉ xếp thứ 3 bảng vòng bảng. Tiền đạo Tiến Linh của Việt Nam thi đấu xuất sắc với cú đúp bàn thắng vào lưới Thái Lan, khiến bầy "voi chiến" vỡ tan giấc mộng". Cuối tin, Nation Thailand nhấn mạnh rằng kỳ SEA Games này thật sự đáng thất vọng với thể thao Thái Lan khi đội tuyển bóng đá nam sớm bị loại, còn đoàn thể thao Thái Lan chỉ mới giành được 15 HCV tính đến thời điểm hiện tại, cách xa mục tiêu đề ra.

Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 3.

"Đây là lần thứ ba Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Nishino bị cầm hòa khi chạm trán Việt Nam, nhưng trận hòa 2-2 hôm 5-12 lại mang về kết quả tồi tệ khi bầy "voi chiến" bị loại khỏi SEA Games 30 vì kém điểm hơn Indonesia và Việt Nam", là nội dung bài viết trên trang Bangkok Post.

Tỏ ra thất vọng, bài viết còn nhận định, Thái Lan đặt mục tiêu giành chiến thắng với cách biệt hai bàn trước Việt Nam và họ đã làm được điều đó chỉ trong khoảng 11 phút đầu trận đấu nhưng cú đúp bàn thắng của Tiến Linh ngay sau đó khiến mọi nỗ lực của thầy trò HLV Nishino tan vỡ.

Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 4.

Fox Sports giựt tít: "Đương kim vô địch Thái Lan mất vé vào bán kết SEA Games 30 sau khi hòa 2-2 trước Việt Nam". Bài viết cũng nhận xét Thái Lan đã bắt nhịp trận đấu tốt và có thế trận trên "cơ" các học trò HLV Park Hang-seo nhưng hàng thủ chắc chắn và những thay đổi chiến thuật hợp lý của chiến lược gia người Hàn Quốc giúp Việt Nam giành lại một điểm quý giá.

Đơn vị đồng hành:

Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 5. Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 5.
Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 7.  Báo Thái đau xót trước thất bại của Thái Lan tại SEA Games 30 - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo