xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất lực với CĐV Hải Phòng

Minh Ngọc

Bất chấp lệnh cấm, gần 50 CĐV Hải Phòng vẫn mang dụng cụ cổ vũ vào sân, không hợp tác với BTC trận đấu, khiến cuộc đối đầu giữa XSKT Cần Thơ và Hải Phòng chiều tối 2-7 diễn ra muộn 30 phút

Trước vòng 16 V-League diễn ra chiều 2-7, ban tổ chức (BTC) giải đã ban hành công văn cấm CĐV Hải Phòng đến sân khách cổ vũ do hành vi đốt pháo sáng ở vòng trước trên sân Hà Nội. Tuy nhiên, lợi dụng một số kẽ hở trong quyết định của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), một số CĐV đội bóng đất cảng đã bất chấp sự ngăn cản của lực lượng bảo vệ và BTC trận đấu để vào sân Cần Thơ cổ vũ thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Để đối phó án phạt của BTC, CĐV Hải Phòng không mặc áo có logo đội bóng mà kiếm những chiếc áo đỏ (màu áo truyền thống của đội). Một số CĐV khác thì mặc áo của đội bóng nhưng lộn trái ra ngoài để không thấy logo. Khi họ qua cổng soát vé ở khán đài A, lực lượng an ninh đã giữ lại một số lá cờ có tính chất cổ vũ đội khách. Tuy nhiên, do CĐV đội khách lý giải rằng đó đơn thuần là cờ in hình hoa phượng nên không vi phạm án phạt.

Vừa vào sân, nhiều CĐV Hải Phòng lập tức giương cao những lá cờ in tên CĐV đội bóng, cổ vũ nhiệt tình ở khán đài A2. Chứng kiến điều này, Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng, giám sát trận đấu Trần Ngọc Thái Tuấn đã nhanh chóng yêu cầu BTC điều CĐV Hải Phòng sang khu vực khác đồng thời yêu cầu họ thu lại cờ cổ vũ.

Bất lực với CĐV Hải Phòng - Ảnh 1.

CĐV Hải Phòng lách án phạt cổ vũ trên sân Cần Thơ chiều tối 2-7 Ảnh: Dương Thu

Đích thân HLV Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cũng phải đến khuyên nhủ CĐV hợp tác với BTC sân để trận đấu có thể sớm tiến hành nhưng không thành công. BTC sân đã nói chuyện riêng với Văn Trần Hoàn - CĐV nổi tiếng của bóng đá Hải Phòng - để ông có thể ổn định những CĐV đồng hương. Giải pháp này đã mang đến hiệu quả khi tình hình trên khán đài được kiểm soát. Trận đấu chính thức bắt đầu lúc 17 giờ 30 phút, chậm hơn dự kiến 30 phút.

Mệt mỏi vì chờ đợi nên nhiều cầu thủ Hải Phòng thi đấu thiếu sung sức. Kết quả, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng thua 0-2. Theo một thành viên BTC có mặt trên sân Cần Thơ, BTC sân này có khả năng sẽ đối mặt án phạt vì sự cố trên, để trận đấu hoãn đến 30 phút.

Ở một trận đấu khác tại sân Thống Nhất, các CĐV SLNA cũng để lại hình ảnh không đẹp khi ném nhiều chai nước xuống sân sau khi đội khách có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 86 trước TP HCM. Đây cũng là tỉ số chung cuộc. 

HAGL thua đậm

Dù HAGL thua đậm 3-5 trên sân đội đầu bảng FLC Thanh Hóa ngày 2-7 nhưng hậu vệ Vũ Văn Thanh gây ấn tượng mạnh với 2 pha lập công vào lưới đội chủ nhà. Trong đó, bàn gỡ hòa 2-2 cuối hiệp 1 đến từ một tình huống xử lý bóng đẳng cấp và táo bạo ở biên phải vốn thường thấy ở các hậu vệ biên người Brazil.

Một bất ngờ lớn xảy ra ở sân Mỹ Đình khi đội khách Sanna Khánh Hòa BVN thắng đương kim vô địch Hà Nội FC 3-2. Các kết quả khác: Quảng Nam - Sài Gòn 1-1, B.Bình Dương - SHB Đà Nẵng 3-4 và Than Quảng Ninh - Long An 2-1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo