xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu Đức bị gạt khỏi danh sách đề cử phó chủ tịch VFF: VFF càng sửa càng rối

Nhiếp Phong

Từ việc không đưa tên ông Đoàn Nguyên Đức vào danh sách ứng cử chức phó chủ tịch tài chính dù có đến 3 thành viên đề cử, VFF tiếp tục gây bức xúc ngay trong nội bộ bằng bản thông cáo báo chí "né tránh" cái sai

Người đầu tiên bày tỏ bức xúc chính là 2 phó chủ tịch (PCT) đương nhiệm của LĐBĐ Việt Nam (VFF), ông Đoàn Nguyên Đức và ông Nguyễn Xuân Gụ. Một người là phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ của VFF, PCT còn lại phụ trách truyền thông nhưng lại không phải người "chấp bút" cho bản thông cáo báo chí chiều 19-3.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch VFF kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội khóa 8 Lê Hùng Dũng - qua một tờ báo - đã thông tin rằng chính bầu Đức xin rút tên khỏi danh sách ứng cử chức danh PCT tài chính và vận động tài trợ khóa tới. Ông Dũng cho biết từng giao nhiệm vụ cho bà Nguyễn Thanh Tú, Phó Phòng Pháp lý VFF, lo việc ghi nhận và kiểm tra hồ sơ của bầu Đức. Bà Tú 2 lần liên lạc thì bầu Đức không nghe máy. Trong khi đó, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận bầu Đức sẽ không tham gia ứng cử chức phó chủ tịch VFF khóa 2018-2022. Vì vậy mà VFF rút tên ông Đức trong danh sách 43 ứng viên ủy viên ban chấp hành (BCH).

Sau khi xem phần trả lời báo chí của ông Lê Hùng Dũng, trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh đã phản ứng khi cho rằng bà Nguyễn Thanh Tú không nói về việc CLB đề cử bầu Đức vào chức PCT tài chính, mà chỉ hỏi đơn thuần là ông có tự ứng cử hay không. "Trên nguyên tắc, HAGL trả lời VFF đúng theo ý lãnh đạo CLB, đồng thời vẫn gửi đề cử anh Đức vào BCH khóa 8 theo đúng quy trình. Trong cuộc họp BCH hôm 16-3 tại Hà Nội, anh Đức phát hiện không có tên mình trong danh sách ứng viên BCH nên lập tức thắc mắc với Tiểu ban Nhân sự. Nguyên tắc là nếu không có tên thì đương nhiên không có quyền rút lui, anh Đức bức xúc là dễ hiểu. Không ngờ là mọi việc còn tệ hơn vì có một số thành viên VFF đã đề cử anh Đức vào ghế PCT nhưng trong danh sách ứng viên không thấy" - ông Tấn Anh nhấn mạnh.

Bầu Đức bị gạt khỏi danh sách đề cử phó chủ tịch VFF: VFF càng sửa càng rối - Ảnh 1.

Ông Đoàn Nguyên Đức (phải) và ông Nguyễn Xuân Gụ đã phản ứng cách làm thiếu minh bạch của VFF qua vụ gạt tên bầu Đức khỏi đề cử cho vị trí phó chủ tịch VFFẢnh: Quang Liêm

Đến chiều 19-3, VFF ra bản thông cáo báo chí (nhưng thời điểm lại ghi 9 giờ 4 phút) không những không sửa sai mà còn lạc đề, né tránh trọng tâm câu chuyện, gây bức xúc cho chính "người nhà". Theo đó, VFF không nhắc gì đến việc có 3 thành viên đề cử bầu Đức làm PCT tài chính mà chỉ nói sơ qua việc ông không tự ứng cử nên VFF rút hồ sơ. Sau đó là thông tin về việc trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh sẽ thay thế bầu Đức ứng cử vào BCH khóa 8.

Trước động thái của VFF, chính bầu Đức đã bày tỏ sự bức xúc: "Sự việc này càng nói nhiều càng khiến người ta tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhân đây, tôi nói thẳng là tôi đã xin rút khỏi VFF thì chắc chắn sẽ rút. Có điều, ai đó ở VFF làm sai quy định theo cách rất buồn cười nhưng tôi lên tiếng nhiều thì lại bị mang tiếng đi nói xấu bạn bè. Tóm lại, tôi rút tên là việc của tôi; còn các CLB khác đề cử, chọn tôi cho ghế PCT thì theo đúng quy định, VFF có nghĩa vụ phải đưa tên vào chứ? Tôi biết có người trong VFF muốn chỉ có anh Trần Anh Tú ứng cử vào vị trí này, một người thì chắc chắn sẽ thắng cử thôi! Thực chất, đưa tôi vào thì tôi cũng xin nghỉ, đâu cần phải làm việc buồn cười đó!".

Trong khi đó, PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ khẳng định với vai trò phụ trách truyền thông nhưng ông không nắm gì về bản thông cáo báo chí mà VFF đăng tải chiều 19-3. "Sự thật là một số thành viên trực thuộc VFF đề cử anh Đức tái nhiệm. Thời điểm này, VFF cần anh Đức hơn bao giờ hết nên tôi mong ai thân thiết với anh Đức thì nên động viên anh ấy thay đổi ý định rút lui" - ông Gụ bày tỏ. 

Thêm 2 CLB lên tiếng

Ngoài Chủ tịch CLB futsal Kim Toàn là ông Ngô Văn Hỷ, ngày 19-3, thêm 2 đại diện CLB lên tiếng về việc đề cử ông Đoàn Nguyên Đức vào ghế PCT tài chính trong danh sách gửi về Tiểu ban Nhân sự VFF nhưng khi đọc báo lại thấy không có tên ông. Đó là ông Đoàn Việt Triều, người đại diện CLB Bóng đá nữ Thái Nguyên và ông Nguyễn Văn Đức, phụ trách đội bóng nữ Hà Nam.

Cần văn bản làm rõ khúc mắc

Chiều 19-3, ông Cao Văn Chóng, nguyên Tổng Giám đốc VPF và là 1 trong 5 ứng viên cho vị trí PCT truyền thông VFF, cho biết: "Tôi rất tiếc vì sự việc ngày càng ồn ào, ảnh hưởng không hay đến uy tín của VFF. Ở đây, tôi không khẳng định Tiểu ban Nhân sự sai nhưng nếu mọi việc được làm cẩn trọng hơn thì đã không xảy ra những nghi ngờ không đáng có: Sau khi nhận phiếu đề cử từ các tổ chức thành viên, Tiểu ban Nhân sự thay vì gọi điện thoại cho các ứng viên thì nên làm việc bằng văn bản, rằng có đơn vị A đề cử anh vào vị trí này, anh có nhận lời ứng cử hay không? Nếu nhận lời thì anh bổ sung hồ sơ cá nhân theo quy định, còn nếu không thì anh phản hồi bằng văn bản hoặc ít nhất là bằng email. Đằng này, họ chỉ làm việc với nhau qua điện thoại nên khi có bất đồng thì không có bất cứ tài liệu nào để đối chiếu cả. Các bên cứ nói qua nói lại, càng tạo ra cái cớ để dư luận nghi ngờ. Đơn vị đề cử cũng có quyền nghi ngờ tại sao người được họ đề cử lại không có tên trong danh sách".

Ông Cao Văn Chóng nhận xét: "Anh Đức đã xác định rút lui và tôi tin chắc chắn anh ấy sẽ không tiếp tục ứng cử nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không tôn trọng thành viên đã giới thiệu anh ấy. Rất tiếc là đại hội mới chỉ ở những bước chuẩn bị đầu tiên lại gặp chuyện lùm xùm không đáng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo