xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bầu Đức: Kiatisuk chưa cần về HAGL

Minh Ngọc

Sau khi tuyên bố từ chức HLV trưởng tuyển Thái Lan, Kiatisuk cho biết muốn nghỉ ngơi 3 tháng trước khi quyết định tương lai

Không chỉ người hâm mộ bóng đá Thái Lan quan tâm đến sự kiện HLV Kiatisuk từ chức HLV trưởng tuyển quốc gia mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng háo hức chờ đợi liệu cựu danh thủ này có chuyển đến Việt Nam hoặc CLB HAGL như từng phát biểu cách đây không lâu hay không.

Kiatisuk thanh lý hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan sau khi không thành công cùng tuyển Thái ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á Ảnh: REUTERS
Kiatisuk thanh lý hợp đồng với LĐBĐ Thái Lan sau khi không thành công cùng tuyển Thái ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á Ảnh: REUTERS

Trao đổi với Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức, ông tỏ ra bất ngờ: “Kiatisuk nghỉ làm thật à? Tôi bận việc quá nên không quan tâm lắm. Tuy nhiên, tôi khẳng định Kiatisuk vẫn là người của HAGL nên muốn đưa về lúc nào cũng được. Nhưng thời điểm này chưa cần thiết vì các cầu thủ HAGL vẫn chơi tốt và có định hướng sẵn về chuyên môn từ những HLV giỏi”.

Năm 2001, bầu Đức tự ái khi có dư luận “khích” ông không đủ tiền đưa chân sút số một Đông Nam Á Kiatisuk về đội chủ sân Pleiku. Thế nhưng, sau 2 tháng thương thảo, "Zico Thái" đã đầu quân cho đội bóng phố núi cùng 2 đồng đội Dusit và Chukiat, gây chấn động làng bóng khu vực. Sau khi giải nghệ, Kiatisuk có một thời gian huấn luyện HAGL nhưng không mấy thành công.

Theo anh Huỳnh Trí Thiện, một nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý thể thao tại Thái Lan, có những câu chuyện thú vị đang được người hâm mộ Thái Lan bàn tán về Kiatisuk. Anh Thiện cho biết: “Một ngày trước khi tuyên bố từ chức, HLV Kiatisuk tâm sự cùng một phóng viên Thái Lan rằng sẽ nghỉ vì bất đồng quan điểm với một lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan. Chiếu theo chia sẻ này thì có thể thấy “Zico Thái” bất đồng với ông Somyot Poompunmuang, nguyên Cảnh sát trưởng Hoàng gia Thái Lan, người lên nắm quyền chủ tịch LĐBĐ Thái Lan”.

“Vị thế của Kiatisuk lung lay dữ dội. Ở Thái Lan, người ta nói đến bộ 3 quyền lực gồm Chủ tịch Poompunmuang, Giám đốc kỹ thuật Wittaya Laohakul và HLV trưởng Kiatisuk. Tuy nhiên, đáng nói là 2 người kia thân nhau hơn và có quyền quyết những kế hoạch dài hạn cho bóng đá Thái, đặt mục tiêu cho tuyển Thái Lan. Ngay sau khi nhậm chức, ông Poompunmuang có cuộc đại cách mạng và thay đổi gần như toàn bộ đối tác thương mại. Chỉ sau vài tháng, ông mang về cho bóng đá Thái số tiền tương đương hơn 2.000 tỉ đồng, còn các đội tuyển nhận được khoản đầu tư khủng. Cũng vì vậy, mục tiêu của bộ đôi quyền lực Somyot - Wittaya cho tuyển Thái Lan rất cao, cụ thể là giành quyền lọt vào VCK World Cup 2018” - anh Thiện thông tin.

Vì vậy, khi Kiatisuk thất bại, mối quan hệ giữa 3 nhân vật này đã trở nên căng thẳng, buộc “Zico Thái” phải từ chức.

Mời Kiatisuk rất tốn kém

Theo các nguồn tin, muốn đưa Kiatisuk về Việt Nam cần tối thiểu 1,4 tỉ đồng/tháng vì nhà cầm quân này quen làm việc cùng cả một ê-kíp 8 người, gồm trợ lý chuyên môn, bác sĩ, chuyên gia thể lực.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo